Tags:

khám phá bản thân

Bỏ việc rồi chịu cảnh thất nghiệp, tôi nhận ra không đi làm ngay cũng không quá kinh khủng

Bỏ việc rồi chịu cảnh thất nghiệp, tôi nhận ra không đi làm ngay cũng không quá kinh khủng

“Bỏ việc không có nghĩa là bạn bỏ cuộc hay lười biếng. Bạn chỉ đang từ bỏ thứ không phù hợp với mình và tìm một giải pháp tốt hơn”, cô gái Anh chia sẻ.

Nếu con làm vỡ một quả trứng, bạn sẽ ứng xử ra sao?

Nếu con làm vỡ một quả trứng, bạn sẽ ứng xử ra sao?

Khi trẻ mắc lỗi, việc đánh đòn hay la mắng không giúp trẻ có hành vi đúng đắn hơn.

Nữ sinh đỗ hàng loạt đại học ở nước ngoài đưa ra 5 lời khuyên khi "apply" học bổng

Nữ sinh đỗ hàng loạt đại học ở nước ngoài đưa ra 5 lời khuyên khi "apply" học bổng

Bằng loạt kinh nghiệm thực chiến, Đoàn Thục Quyên đưa ra những lời khuyên hữu ích tới các bạn học sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đi du học.

Những lợi ích khi cha mẹ cho trẻ đi học sớm

Những lợi ích khi cha mẹ cho trẻ đi học sớm

Khi đến trường, trẻ được tiếp xúc với thầy cô, bạn bè. Con sẽ được học tập, chơi đùa trong môi trường và không gian mới có lợi cho sự phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.

Áp lực đồng trang lứa và sự thao túng từ tâm lý gia đình

Áp lực đồng trang lứa và sự thao túng từ tâm lý gia đình

Áp lực đồng trang lứa nghĩa là một dạng sức ép tâm lý, dẫn đến các biểu hiện tiêu cực. Sức ép này có nguồn gốc từ việc bị chính bản thân hoặc người khác - nhất là gia đình - so sánh với bạn bè cùng trang lứa. Sự so sánh ở đây là về ngoại hình, năng lực (học tập, làm việc) lẫn xuất thân hoặc thành tựu, với tần suất liên tục...

Sống một mình giúp bạn làm được 3 điều này, cô đơn chỉ là cái cớ

Sống một mình giúp bạn làm được 3 điều này, cô đơn chỉ là cái cớ

Triết gia Osho người Ấn Độ từng nói: “Người biết cô đơn mới hiểu yêu là gì”.

Trắc nghiệm: Cha mẹ đang nuôi dạy con theo phong cách nào?

Trắc nghiệm: Cha mẹ đang nuôi dạy con theo phong cách nào?

Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp bố mẹ có cái nhìn sâu sắc hơn về cách nuôi dạy con của mình.

Người phụ nữ một mình đi bộ vòng quanh thế giới

Người phụ nữ một mình đi bộ vòng quanh thế giới

Năm 2013, Angela Maxwell, một phụ nữ người Mỹ 30 tuổi, đã quyết định một mình đi bộ vòng quanh thế giới. Trong 6 năm thực hiện chuyến bộ hành, cô đã đi được hơn 20.000 dặm (hơn 32.000 km).