Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương

Trường Hùng
25/06/2021 - 07:06
Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương

Cán bộ Văn phòng OSSO Hải Dương tư vấn trường hợp phụ nữ di cư hồi hương từ Hàn Quốc trở về.

Văn phòng OSSO Hải Dương là văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước được thành lập. Vào cuối tháng 6 này, Văn phòng sẽ được Hội LHPN tỉnh Hải Dương tổ chức khai trương.
Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 1.

Văn phòng OSSO (Văn phòng Dịch vụ Một điểm đến) là một trong bốn đầu ra quan trọng của Dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho Phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) hỗ trợ kỹ thuật, Hội LHPN Việt Nam chủ trì thực hiện tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hậu Giang, Cần Thơ…

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 2.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai thành lập, trong hoàn cảnh Hải Dương bùng phát dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN tỉnh Hải Dương sẽ chính thức tổ chức khai trương Văn phòng OSSO thứ 5 trên cả nước vào cuối tháng 6 này.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 3.

Văn phòng sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn/tham vấn miễn phí và kết nối hỗ trợ cho phụ nữ di cư hồi hương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là phụ nữ di cư kết hôn hồi hương từ Hàn Quốc về Việt Nam nhằm giúp họ hòa nhập xã hội một cách bền vững.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 3.

Văn phòng được xây dựng trong khuôn viên của trụ sở Hội LHPN tỉnh Hải Dương, ở một vị trí rộng rãi, thoáng đãng, thuận tiện cho các hoạt động tư vấn - tham vấn, hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 4.

Bên trong văn phòng bố trí góc làm việc cho nhân viên và nơi tiếp khách bao gồm: 1. Không gian mở – nhằm tư vấn nhóm/cá nhân cần hỗ trợ các thông tin không mang tính chất riêng tư/nhạy cảm; 2. Không gian riêng tư (phòng riêng) nhằm tư vấn cho các cá nhân cần hỗ trợ/chia sẻ các vấn đề riêng tư/nhạy cảm.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 5.

Trang thiết bị làm việc gồm: máy tính, máy in, điện thoại... Riêng điện thoại được trang bị 2 chiếc nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ tham vấn được thông suốt. Tủ dựng tài liệu hồ sơ khách hàng có khóa nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 6.

Ngoài ra, văn phòng còn có bố trí một điểm vui chơi cho trẻ nhỏ, tạo điều kiện và tâm lý thoải mái đối với những trường hợp phụ nữ di cư hồi hương đưa con nhỏ đến đây nhờ tham vấn, hỗ trợ.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 7.

Tham gia vận hành văn phòng có Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh với vai trò Trưởng Ban Quản lý dự án và 2 cán bộ Hội LHPN tỉnh trực tiếp tham gia các hoạt động tư vấn hỗ trợ, giúp đỡ các phụ nữ di cư hồi hương.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, mỗi huyện, thành phố sẽ phải cử một cán bộ là cộng tác viên tham gia vào các hoạt động của dự án. Những người này có nhiệm vụ thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình các trường hợp phụ nữ di cư hồi hương ở trên địa bàn của mình.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 9.

Đồng thời thường xuyên phản ánh báo cáo về Văn phòng OSSO để các cán bộ của Văn phòng đang quản lý dự án cũng như là Văn phòng Dự án ở Trung ương sẽ có các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ một cách phù hợp thiết thực nhất.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 10.

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh Hải Dương, trong khoảng năm 5 năm (2016 - 2020), Hải Dương có 1.809 người kết hôn với người nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc...). Trong số đó, hơn 200 phụ nữ di cư ở diện kết hôn, rồi bị buôn bán trở về.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 12.

Khi đến Văn phòng OSSO, chị em được tiếp đón nhiệt tình, chu đáo. Với các trường hợp vướng mắc về thủ tục pháp lý, cán bộ văn phòng kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ, hướng dẫn chị em trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc; đồng hành cùng chị em cho đến khi thủ tục được hoàn tất.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 13.

Với các trường hợp cần tham vấn tâm lý thì Văn phòng OSSO như một địa chỉ tin cậy để chị em có thể trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của mình. Từ đó, giúp chị em giải tỏa áp lực, ổn định tâm lý, suy nghĩ tích cực.

Khám phá Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương thứ 5 trên cả nước, trước ngày khai trương - Ảnh 14.

Bên cạnh hoạt động tham vấn tại văn phòng, Văn phòng OSSO Hải Dương còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà phụ nữ di cư hồi hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên chị em vượt lên trong cuộc sống.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm