Khẩn trương khắc phục thiệt hại lưới điện sau bão số 10 tại Thanh Hóa

Bão số 10 (Bualoi) đã làm thiệt hại nghiêm trọng các công trình nhà cửa, giao thông và hệ thống điện tại Thanh Hóa.
Tổng công ty điện lực miền Bắc tiếp tục khẩn trương thực hiện các công tác chi viện, ứng cứu và khắc phục các thiệt hại lưới điện sau bão số 10 tại Thanh Hóa.
Trực tiếp tham gia và chỉ đạo công tác khắc phục lưới điện sau bão số 10 tại Thanh Hóa, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Phan Tử Lượng đã cùng đoàn công tác họp bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp.

Tổng công ty điện lực miền Bắc tiếp tục khẩn trương thực hiện các công tác chi viện, ứng cứu và khắc phục các thiệt hại lưới điện sau bão số 10 tại Thanh Hóa.
Ngay sau khi kiểm tra hiện trường thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bởi cơn bão số 10 gây ra trên hệ thống lưới điện tại một số xã Hoằng Hóa, Hoằng Phú, Hoằng Tiến… tỉnh Thanh Hóa, ngày 29/9/2025, Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Lượng cùng đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) về việc triển khai đồng bộ các giải pháp để sớm khôi phục hệ thống điện, đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ sản xuất, sinh hoạt.
Báo cáo về các thiệt hại, đại diện PC Thanh Hóa cho biết: Tại Thanh Hóa, bão số 10 gây mưa lớn kéo dài kèm giông lốc dữ dội đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều mái nhà, công trình dân sinh bị tốc mái hoặc sập đổ; cây xanh bật gốc, chắn lối giao thông; một số tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở khiến giao thông nông thôn bị chia cắt. Đối với lưới điện do PC Thanh Hóa quản lý, theo báo cáo sơ bộ đến 15h00 ngày 29/9/2025, tổng số cột trung, hạ áp bị gãy đổ, rạn nứt, nghiêng và sạt lở là 318 cột, trong đó: cột trung áp gãy đổ 73 cột, cột trung áp nghiêng, sạt lở 28 cột; cột hạ áp gãy đổ 151 cột, cột hạ áp nghiêng, sạt lở 66 cột. Ngoài ra, có 5 máy biến áp phụ tải/5 trạm biến áp bị hư hỏng; dây dẫn trung áp đứt, hỏng 890m, dây dẫn hạ áp 750m; sứ trung áp hỏng 150 quả, sứ hạ áp hỏng 50 quả; cùng 12 công tơ và 27 hòm công tơ bị hỏng.
Ngay sau khi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), ông Phan Tử Lượng cùng đoàn công tác đã trực tiếp tới hiện trường kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại các Đội Quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) Quảng Xương, Nghi Sơn, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa - những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 10 (Bualoi).

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Phan Tử Lượng (thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn công tác trực tiếp tới hiện trường kiểm tra các thiệt hại lưới điện do bão số 10 gây ra.
Về công tác ứng phó cũng như khắc phục thiệt hại, ông Hoàng Hải - Giám đốc PC Thanh Hóa - cho biết: Đơn vị đã được đưa ra theo từng kịch bản, tình huống cụ thể từ trước khi bão đổ bộ, đơn vị đã kích hoạt phương án ứng phó cao nhất, huy động lực lượng xung kích, đội sửa chữa dự phòng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và máy phát dự phòng. Trong thời gian bão đổ bộ, đơn vị đã kịp thời cô lập, cắt điện ở những khu vực không an toàn, xử lý các điểm xung yếu như cây đổ sát đường dây, gia cố cột điện và bố trí lực lượng ứng trực 24/24. Sau bão, đơn vị nhanh chóng thống kê thiệt hại, ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải trọng điểm như bệnh viện, trạm bơm, trạm cấp nước, hệ thống chiếu sáng công cộng, đồng thời phối hợp cùng địa phương, các nhà thầu khi thời tiết thuận lợi sẽ khẩn trương khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng.

Khi đảm bảo các điều kiện an toàn, PC Thanh Hóa khẩn trương khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.
Trên cơ sở báo cáo của PC Thanh Hóa, Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Lượng đã đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng, trong đó trọng tâm là: Trước hết phải đặt an toàn con người lên hàng đầu, tuyệt đối tuân thủ quy trình vận hành và quy định an toàn điện. Trong trường hợp lực lượng, thiết bị tại chỗ không đủ, đơn vị có thể đề nghị chi viện từ các đơn vị bạn để rút ngắn thời gian khôi phục điện. Cần phát huy phương châm "4 tại chỗ" kết hợp "3 sẵn sàng" nhằm đảm bảo khả năng ứng phó nhanh, đồng thời ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải trọng điểm như y tế, bệnh viện, hệ thống thông tin - liên lạc trước khi mở rộng ra các khu dân cư. Đơn vị phải duy trì trực vận hành liên tục, giám sát và xử lý kịp thời sự cố mới, đồng thời khẩn trương rà soát toàn bộ lưới điện, gia cố hoặc thay thế những vị trí có nguy cơ cao để phòng ngừa sự cố tái diễn. PC Thanh Hóa cũng cần phối hợp chính quyền, Ban chỉ huy PCTT - TKCN địa phương để cảnh báo vùng nguy hiểm, thông tin kịp thời đến người dân và tạo thuận lợi cho việc xử lý sự cố.

Phó Tổng Giám đốc EVNNNPC Phan Tử Lượng chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Lãnh đạo EVNNPC ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của tập thể cán bộ, công nhân viên PC Thanh Hóa trong suốt quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10. Đồng thời lưu ý rằng mặc dù bão đã qua nhưng hoàn lưu và mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, vì vậy không được chủ quan. Phó Tổng Giám EVNNPC đốc mong muốn toàn thể CBCNV tiếp tục phát huy ý chí "vượt bão", nỗ lực khắc phục sự cố nhanh nhất, sớm đưa điện trở lại phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong điều kiện khắc nghiệt hiện nay.
Trước đó, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đã tổ chức lễ xuất quân đội xung kích gồm 60 cán bộ, công nhân viên lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) xử lý sự cố lưới điện sau ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) - cơn bão có sức tàn phá lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nghệ An, Hà Tĩnh.
Đáng chú ý, chỉ chưa đầy 24 giờ trước đó, vào chiều tối 28/9, một số khu vực tại Lào Cai cũng xảy ra giông lốc mạnh khiến cây cối đổ vào đường dây, gây sự cố mất điện cục bộ tại các đơn vị trực thuộc. Dù đang trong tình trạng vừa phải khẩn trương khắc phục hậu quả tại chỗ, song PC Lào Cai vẫn huy động lực lượng tinh nhuệ, tổ chức xuất quân kịp thời theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).
Lực lượng hỗ trợ gồm các cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao, được lựa chọn kỹ lưỡng từ các đơn vị trực thuộc, cùng với phương tiện, vật tư và thiết bị chuyên dụng đầy đủ, đảm bảo khả năng phối hợp khẩn trương, hiệu quả với PC Nghệ An trong việc kiểm tra, xử lý và tái lập hệ thống điện tại các vùng bị thiệt hại. Phần lớn đội hình này trước đó cũng đã từng hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3 và đã từng phối hợp cùng PC Nghệ An khôi phục lưới điện bị thiệt hại trong đợt mưa lớn cuối tháng 8 vừa qua - góp phần khẳng định năng lực triển khai nhiệm vụ thực tế của đội công tác.
Đội xung kích PC Lào Cai phối hợp trực tiếp với Đội Quản lý điện khu vực Quỳnh Lưu (PC Nghệ An) để xử lý sự cố. Dự kiến đoàn công tác sẽ có mặt tại hiện trường trong đêm 29/9, khẩn trương triển khai công việc nhằm rút ngắn thời gian khôi phục cấp điện phục vụ đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng tâm bão.
Việc chi viện lần này tiếp tục khẳng định sự chủ động, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong EVNNPC theo phương châm "4 tại chỗ" trong phòng chống thiên tai, cũng như khẳng định cam kết xuyên suốt của ngành điện trong việc bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục phục vụ nhân dân mọi lúc, mọi nơi - ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Toàn bộ vật tư đã được PC Lào Cai chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ công tác khắc phục sự cố tại hiện trường.