Khảo sát kiến thức pháp luật về an toàn thông tin mạng với phụ nữ, trẻ em tại 3 xã thuộc Hà Nội

Huy Từ
19/09/2023 - 17:46
Khảo sát kiến thức pháp luật về an toàn thông tin mạng với phụ nữ, trẻ em tại 3 xã thuộc Hà Nội

Hoạt động khảo sát nhằm khai nhằm xây dựng kế hoạch truyền thông về kiến thức cho phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn về an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử.

Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng phối hợp với Hội LHPN 3 xã thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội) tiến hành khảo sát kiến thức pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Từ ngày 16-18/9/2023, Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng trực thuộc Hội luật gia Việt Nam phối hợp với Hội LHPN các xã Yên Bài, Vân Hòa, Thuần Mỹ thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động khảo sát kiến thức pháp luật về an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử.

100 người dân thuộc các đối tượng trên của 3 xã Yên Bài, Vân Hòa, Thuần Mỹ huyện Ba Vì đã tham gia khảo sát. Đây là ba xã có nhiều người dân tộc thiểu số, là những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn của Thành phố Hà Nội. Chuyên gia thực hiện khảo sát là là những luật sư có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý đã trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện phiếu khảo sát.

Người dân tại 3 xã mặc dù đã sử dụng internet thường xuyên nhưng đây là lần đầu họ được tiếp cận với những kiến thức về: Luật Giao dịch điện tử, Luật An toàn thông tin mạng … Chị Bùi Thị Lệ Huyền, chuyên gia luật pháp, cho biết: "Mặc dù người dân ở đây được tiếp cận với internet nhưng không phải ai cũng hiểu được và nắm rõ những rủi ro tiềm ẩn trong an toàn thông tin mạng. Bà con luôn là những đối tượng để những kẻ lừa đảo nhắm tới. Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy, gần đây đã có người bị lừa hơn 10 triệu đồng. Vì vậy, dự án nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật này rất có ý nghĩa đối với bà con nơi đây".

100 người dân thuộc 3 xã của huyện Ba Vì (Hà Nội) tham gia hoạt động khảo sát.

Hoạt động khảo sát nhằm khai nhằm xây dựng kế hoạch truyền thông về kiến thức cho phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn về an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử trên địa bàn các xã trên. Hoạt động thuộc dự án "Nâng cao nhận thức và tư vấn pháp luật về an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử đối với phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội".

Hoạt động nhận được sự chấp thuận của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2428/UBND-KH&DT. Cuộc khảo sát với mục đích đánh giá về kiến thức pháp luật của người dân về an toàn toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử. Trên cơ sở đó, Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tư vấn pháp luật phù hợp cho người dân, trong đó có các đối tượng tập trung hướng đến là phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng trực thuộc Hội luật gia Việt Nam sẽ phối hợp với các cấp Hội LHPN Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể để nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân. Hoạt động sẽ góp phần giúp người dân hạn chế được những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm