“Khát vọng Hòa bình” - Ký ức hào hùng của dân tộc

HKD
09/01/2023 - 22:00
“Khát vọng Hòa bình”  - Ký ức hào hùng của dân tộc

Luật sư Nancy Hollander, đại biểu trẻ tuổi nhất tham gia phái đoàn gặp mặt ngoại giao nhân dân đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 1965 tại Jakarta, Indonesia; bà Nguyễn Thị Hòa, nguyên chính trị viên đội Nữ lái xe Trường Sơn; PGS.TS Dương Văn Quảng, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao tại sự kiện "Khát vọng Hoà bình"

Sự kiện "Khát vọng Hòa bình" là dịp để chúng ta cùng ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc, thấy được giá trị của hòa bình, của tình hữu nghị giữa Việt Nam với nhân dân quốc tế yêu chuộng hòa bình.

Sáng 09/01/2023, tại 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Ban Di sản Ký ức, tổ chức sự kiện "Khát vọng hòa bình". Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; đại diện các bộ, bạn, ngành Trung ương, các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các bảo tàng, di tích trên địa bàn Hà Nội; tầng lớp trí thức và người dân thủ đô đã tham dự sự kiện.

Sự kiện “Khát vọng Hòa bình”  - Ký ức mang tầm vóc dân tộc - Ảnh 1.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN nhấn mạnh: "Khát vọng hòa bình đã trở thành lẽ sống của dân tộc Việt Nam, được bao thế hệ người Việt Nam, trong đó có lớp lớp phụ nữ Việt Nam, nối tiếp nhau không tiếc công sức và xương máu để vun đắp và gìn giữ".

Hiệp định Paris là thắng lợi tổng hợp của cuộc đấu tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao. Đóng góp vào thành công của Hiệp định Paris có vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam và phong trào đấu tranh của phụ nữ và nhân dân trên toàn thế giới cùng chung lý tưởng, khát vọng hòa bình. Trong tiến trình lịch sử vẻ vang ấy, là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam luôn thể hiện vai trò tích cực trong đấu tranh và xây dựng xã hội an toàn, hòa bình và ổn định. Sự kiện "Khát vọng hòa bình" là dịp để chúng ta cùng ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc, thấy được giá trị của hòa bình, của tình hữu nghị giữa Việt Nam với nhân dân quốc tế yêu chuộng hòa bình.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN nhấn mạnh: "Khát vọng về một nền hòa bình luôn là mong muốn của mọi người dân trên thế giới ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời điểm nào. Với một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến trong lịch sử để bảo vệ nền độc lập, mỗi người Việt Nam hiểu sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng hòa bình. Khát vọng hòa bình đã trở thành lẽ sống của dân tộc Việt Nam, được bao thế hệ người Việt Nam, trong đó có lớp lớp phụ nữ Việt Nam, nối tiếp nhau không tiếc công sức và xương máu để vun đắp và gìn giữ".

Sự kiện “Khát vọng Hòa bình”  - Ký ức mang tầm vóc dân tộc - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự giao lưu tại sự kiện "Khát vọng Hoà bình"

Bà Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, từ câu chuyện trong lịch sử, với truyền thống vẻ vang, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn là nguồn lực quan trọng mà với sự đồng hành của cộng đồng và toàn xã hội sẽ không ngừng vun đắp và gìn giữ hòa bình. "Ký ức mang tầm vóc dân tộc được tái hiện qua những hình ảnh, tư liệu và câu chuyện từ các vị khách mời đặc biệt tại sự kiện, là hành trang, bài học quý giá và là nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn để chúng ta cùng chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc, phồn vinh trong thời đại mới".

Trong khuôn khổ sự kiện, sau lễ khai mạc, đã diễn ra buổi tọa đàm "Vì một nền hòa bình" với sự tham dự của những vị khách mời đã và đang tham gia vào quá trình đấu tranh, chung tay góp sức vì một nền hòa bình cho Việt Nam và thế giới. Xoay quanh tọa đàm là những câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình cống hiến và dựng xây hòa bình của nhiều thế hệ người con Việt Nam và bạn bè quốc tế trong cuộc đấu tranh vì hòa bình; khi họ trở thành những "sứ giả hòa bình" trên đất nước bạn hay khi trải qua những giây phút hạnh phúc, tự hào của ngày 27/1/1973 lịch sử...

Sự kiện “Khát vọng Hòa bình”  - Ký ức mang tầm vóc dân tộc - Ảnh 3.

Luật sư Nancy Hollander, đại biểu trẻ tuổi nhất tham gia phái đoàn gặp mặt ngoại giao nhân dân đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 1965 tại Jakarta, Indonesia tại sự kiện "Khát vọng Hoà bình"

Triển lãm "Khát vọng Hòa bình" gồm 2 chủ đề trưng bày: Đường tới hòa bình; Hiệp định Paris - Chiến thắng của khát vọng hòa bình. Triển lãm dẫn dắt người xem đến những câu chuyện về ý chí, sự kiên cường và anh dũng, bản lĩnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam trên mọi mặt trận từ chính trị, quân sự, ngoại giao nhân dân... mà đỉnh cao là việc ký kết Hiệp định Paris với vai trò đặc biệt của bà Nguyễn Thị Bình, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. 

Sự kiện “Khát vọng Hòa bình”  - Ký ức mang tầm vóc dân tộc - Ảnh 5.

Các đại biểu tham quan Triển lãm "Khát vọng Hòa bình"

Triển lãm "Khát vọng Hòa bình" thể hiện khao khát hòa bình cho đất nước, cho dân tộc thông qua những hình ảnh, tư liệu về các hoạt động đấu tranh vì hòa bình của nhân dân Việt Nam cùng sự đồng hành, ủng hộ của bạn bè quốc tế thông qua nhiều câu chuyện lịch sử và những hành trình tiếp nối thực hiện sứ mệnh hòa bình của phụ nữ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam. Từ bài học lịch sử về một Việt Nam anh dũng với những người phụ nữ bản lĩnh và đầy trí tuệ, triển lãm ngợi ca giá trị của hòa bình và truyền đi thông điệp: Hãy cùng chung tay vun đắp, dựng xây vì một nền hòa bình cho nhân loại.

Nhân sự kiện "Khát vọng Hòa bình", nhiều cá nhân, tổ chức yêu chuộng hoà bình đã trao tặng nhiều hiện vật quý cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Sự kiện “Khát vọng Hòa bình”  - Ký ức mang tầm vóc dân tộc - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận kỉ vật trao tặng từ các tổ chức, cá nhân yêu chuộng hoà bình

Sự kiện “Khát vọng Hòa bình”  - Ký ức mang tầm vóc dân tộc - Ảnh 7.

Các cá nhân, tổ chức yêu chuộng hoà bình trao tặng nhiều hiện vật quý cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Cách đây tròn nửa thế kỷ, người dân Hà Nội và trên toàn đất nước Việt Nam đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng sau cuộc "đối đầu" lịch sử với "siêu pháo đài bay" B-52 được mệnh danh là "bất khả xâm phạm" của đế quốc Mỹ. Thắng lợi vang dội của trận "Điện Biên Phủ trên không" là đòn quyết định buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc, đề nghị cho phía Mỹ gặp đoàn đại biểu Việt Nam tại Paris để ký hiệp định chấm dứt chiến tranh.

Ngày 27/1/1973, trải qua 4 năm, 8 tháng, 14 ngày, với 202 phiên họp công khai và 24 đợt gặp riêng, Hiệp định Paris đã được ký kết. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên bàn thương lượng đã giành được thắng lợi quan trọng, to lớn về nhiều mặt; mở ra cánh cửa đến với hòa bình, với độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Sự kiện “Khát vọng Hòa bình”  - Ký ức mang tầm vóc dân tộc - Ảnh 9.

Kết thúc sự kiện, các đại biểu đã cùng thả những chú chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình - tung cánh bay lên bầu trời xanh tự do

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm