Khi học thêm không xuất phát từ nhu cầu

Thu Anh
22/12/2023 - 16:01
Khi học thêm không xuất phát từ nhu cầu

Ảnh minh họa

“Tôi cho rằng học thêm, dạy thêm không xấu, nếu như hoạt động này công khai, theo nhu cầu của phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, việc học thêm để có học bạ đẹp hiện khá phổ biến, dẫn tới tình trạng học không thực chất, chưa kể những tiêu cực phát sinh. Đây chính là điều mà phụ huynh chúng tôi băn khoăn, mong muốn các cấp quản lý có biện pháp khắc phục để bớt gánh nặng cho phụ huynh, học sinh”, chị Phạm Hồng Minh (Q.3, TPHCM) cho biết.
Gánh nặng chi tiêu khi có 2 con cùng đi học

Với mục tiêu đầu tư lâu dài vào giáo dục cho con, chị Nguyễn Thúy Hà, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, ngoài học phí chất lượng cao của trường là 4-5 triệu đồng/tháng, gia đình còn cho con học thêm tiếng Anh, chưa kể là tập piano, học bơi… Học phí mỗi tháng của con chiếm một suất lương của hai vợ chồng. 

"Tôi và con vạch mục tiêu sẽ thi vào trường cấp 2 chất lượng cao nên ngay từ đầu cấp tôi đã đầu tư tiếng Anh cho con và đến lớp 3 thì bắt đầu tăng cường 2 môn Toán - Tiếng Việt", chị Hà cho biết. 

Bên cạnh đó, không thể thiếu những môn học về nghệ thuật, thể thao với mong muốn con phát triển toàn diện. Tổng học phí mỗi tháng phụ huynh này phải chi trả không dưới 12 triệu đồng. 

"Số tiền này chiếm một suất lương của hai vợ chồng. Như vậy mọi sinh hoạt của gia đình sẽ chỉ được chi tiêu trong một suất lương còn lại nên bắt buộc phải tiết kiệm, dè sẻn. Đấy là gia đình tôi mới có một con và chưa nghĩ đến việc có thêm em bé", chị Hà chia sẻ.

Có lịch học kín hơn nữa, Phạm Hải Thanh, học sinh lớp 6 trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội), vừa có buổi học thêm tiếng Anh và Toán ở trung tâm luyện thi, vừa học thêm nhóm riêng với cô giáo ở trường cả 3 môn Toán - Văn - Anh với mục đích vừa củng cố kiến thức trên lớp vừa đảm bảo điểm số đẹp. 

"Học với cô giáo ở trường sẽ phù hợp với cách học, cách dạy trên lớp, sát với đề kiểm tra trên lớp. Còn kiến thức ở lớp học thêm đa phần là kiến thức nâng cao, học theo định hướng thi chuyển cấp. Muốn thi đỗ trường top đầu, việc học ở trường khó đủ được", mẹ của Phạm Hải Thanh cho biết. 

Với lịch học này, Phạm Hải Thanh không còn ngày nghỉ nào trong tuần, trừ khi có kỳ nghỉ lễ Tết trong năm. Đi cùng với đó là mức học phí không nhẹ, trong khi Thanh còn có anh đang học THPT công lập và cũng ngày đêm học thêm để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học.

Với mức đầu tư này, chị Đào Thu Thủy, mẹ của Thanh, cho biết, nếu không có thu nhập từ công ty riêng của gia đình, vợ chồng chị không thể cho con đi học thêm liên tục như vậy. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu vào các trường top đầu của Hà Nội, bắt buộc bố mẹ phải đầu tư và con phải vất vả học ngày đêm.

Lo lắng cho sức khỏe của con

Bên cạnh nhu cầu học thêm của những phụ huynh mong muốn con đỗ đạt trường chuyên, lớp chọn thì thực tế, việc học thêm phổ biến còn do giáo viên trường công mở lớp học thêm cho học sinh của mình. 

"So với mức giá học luyện thi IELTS hay các nhóm lớp của thầy cô luyện lớp chuyên thì mức học phí của thầy cô các trường công lập ít hơn. Mỗi môn, học sinh đóng khoảng 150.000 đồng/buổi. 

Tuy nhiên, nếu tính tổng các môn cần học thêm trên lớp, mỗi học sinh sẽ phải đóng 2-3 triệu đồng, trong đó có cả những môn không liên quan đến nhu cầu của học sinh nhưng để đảm bảo học bạ đẹp thì vẫn phải học thêm của cô. Đây là thực tế mà phụ huynh khi cho con học theo công lập phải xác định. 

Dạy thêm có thể coi là nguồn thu chính của giáo viên công lập so với mức lương viên chức khá "khiêm tốn" hiện nay", anh Nguyễn Minh Tiến, phụ huynh có con học ở trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm), chia sẻ.

"Bản thân tôi không bất ngờ nếu tiền học thêm của con khoảng 10 triệu đồng/tháng. Mọi người thường nghĩ chỉ có học sinh, phụ huynh thành phố mới chi số tiền lớn cho con học thêm thì chưa chính xác. Ở các vùng nông thôn, nhiều nhà cũng sẵn sàng cho con đi học thêm ngày đêm, số tiền cũng khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng", chị Phạm Hồng Minh (Q.3, TPHCM) cho hay.

Với những gia đình viên chức, đây sẽ là gánh nặng chi tiêu khi có hai con cùng đi học. Bên cạnh đó, điều khiến phụ huynh lo lắng hơn cả là sức khỏe của con em mình khi con phải chạy hết lớp học thêm này sang lớp học thêm khác sau giờ học chính khóa ở trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm