Ngay cả khi đứa trẻ không đi học thêm, vẫn có thể đạt điểm cao và dễ dàng trở thành học sinh giỏi.
Trước chính sách siết chặt dạy thêm, nhiều cha mẹ ở Trung Quốc lo lắng không thể tìm chỗ học thêm ngoài giờ cho con.
Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM (GD-ĐT TPHCM) vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc ban hành quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.
Trên một diễn đàn giáo dục, một thầy giáo chia sẻ, lớp có 20 học sinh thì 80% các con học thêm trên 10 ca/tuần, thường dao động từ 12 đến 14 ca/tuần, thậm chí có 1 con học đến 18 ca/tuần. Nhìn con số ấy, nhiều phụ huynh phát hoảng.
Năm nay mới bước vào lớp 9 nhưng suốt cả một tháng hè vừa qua, lớp của con gái của chị Hoàng Ngọc Anh (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị giáo viên ép đi học thêm 5 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa để chuẩn bị cho kỳ thi vào 10. Điều đáng nói là, chưa bắt đầu vào năm học nhưng lớp của con đã học xong chương trình lớp 9.
Ngày 17/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Tô Hoàng Sơn (giáo viên Trường THCS Thị trấn Thới Bình) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở GD – ĐT TPHCM tổ chức sẽ diễn ra. Vậy nên, nhiều “sĩ tử” hiện nay đang bước vào giai đoạn tăng tốc ôn thi.
Một phụ nữ nữ ở Nghệ An khi đi học thêm ngoại ngữ đã bị người đàn ông khống chế bằng hung khí, kéo xuống cánh đồng cưỡng bức, lấy số điện thoại rồi sau đó tiếp tục gọi điện gạ đi nhà nghỉ.
Thấy cậu con trai lớp 9 nằng nặc xin nghỉ học thêm môn Toán, chị Hoàng Hải Minh (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) rất bất ngờ. Chị kiên quyết không đồng ý bởi giáo viên dạy thêm là người quen của chồng chị, dạy giỏi có tiếng. Chỉ đến khi con tiết lộ lý do, chị thực sự ngỡ ngàng.
Việc mẹ thường xuyên sử dụng "chiêu"... "chiến tranh lạnh", "từ mặt" càng khiến con khó gần gũi với mẹ. Khoảng cách giữa hai mẹ con vốn xa, giờ càng thêm xa hơn.