Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Lời sau cùng của cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình: "Tôi vẫn giữ niềm tin vào công lý"

Nguyễn Hải
Lời sau cùng của cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình: "Tôi vẫn giữ niềm tin vào công lý"

Bị cáo Nguyễn Thị Bình (áo hồng) tại phiên tòa phúc thẩm

Chiều 11/10, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, bị cáo đã nói lời sau cùng, bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét toàn diện vụ án, thận trọng với từng chứng cứ trước khi đưa ra phán quyết liên quan trực tiếp đến cuộc đời mình.

Trước HĐXX, đại diện Viện kiểm sát, các luật sư và những người có mặt tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Bình gửi lời cảm ơn các luật sư đã đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình trong suốt thời gian qua.

Trong phần trình bày, bà Bình mong HĐXX "dũng cảm đưa ra phán quyết công bằng, sửa sai cho đồng nghiệp cấp sơ thẩm".

Theo bà, bản án hình sự là phán quyết nghiêm khắc đối với một con người, vì vậy mỗi phán quyết cần được đặt trên nền tảng của chứng cứ, pháp luật và sự thận trọng.

Từ đó, cựu hiệu trưởng mong HĐXX xem xét vụ án một cách toàn diện, không chỉ dựa trên những trang hồ sơ mà cần nhìn vào con người đang đứng trước tòa, những gì bà đã trải qua cũng như những tác động mà vụ án gây ra đối với cuộc đời mình.

"Tôi luôn tin rằng pháp luật phải nghiêm minh, nhưng sự nghiêm minh không có nghĩa là chúng ta phải cắt đi lòng nhân ái của con người", bà nói.

Bị cáo tiếp tục đề nghị HĐXX thận trọng xem xét từng chứng cứ, từng tình tiết và những vấn đề mình cùng các luật sư đã trình bày trong quá trình xét xử.

Cựu hiệu trưởng cho biết chưa bao giờ mất niềm tin vào công lý, đồng thời cho rằng sự thật không thể tự nhiên biến mất.

Thời gian qua, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và các luật sư đã dành nhiều sự động viên, chia sẻ với bà. Những tình cảm này giúp bà có thêm niềm tin để tiếp tục hành trình của mình.

Nếu được tuyên vô tội, bị cáo cho rằng điều đó không phải một "chiếc huy chương" mà đơn giản là cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường, trở về với gia đình và tiếp tục cuộc sống.

Bà Bình cho biết từng tham gia công tác thanh tra, đánh giá chất lượng nhà trường và nhiều hoạt động chuyên môn của ngành, đồng thời mong HĐXX xem xét đầy đủ quá trình công tác, những gì mình đã làm và con người của mình một cách khách quan.

"Di sản cao quý nhất của một người thẩm phán không chỉ nằm ở những bản án kết tội. Có lẽ di sản cao quý nhất chính là những người được cứu, là cơ hội để một gia đình được đoàn tụ, là ngọn lửa niềm tin vào công lý được giữ lại trong lòng người dân", bà nói.

Từ đó, cựu hiệu trưởng mong HĐXX nhìn vào sự thật, những gì đã diễn ra trong vụ án để đưa ra quyết định công tâm, qua đó "bảo vệ cuộc đời của một con người".

Có những thời điểm đau đớn, tưởng như không còn hy vọng, nhưng bà cho biết vẫn giữ niềm tin vào công lý và tin rằng con đường mình lựa chọn là đúng đắn.

Lời cuối, bà Nguyễn Thị Bình cảm ơn HĐXX, đại diện Viện kiểm sát, các luật sư và những người có mặt tại phiên tòa đã lắng nghe.

Trước đó, bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt, nguyên kế toán Trường THCS Ba Đình, cho rằng tại cấp sơ thẩm, bản thân nhận thấy có sai sót trong quá trình thực hiện khi Quyết định 22 vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, sau khi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật xác định Quyết định 22 có nội dung trái pháp luật, bị cáo mong HĐXX xem xét toàn diện và tuyên mình không phạm tội.

HĐXX nghị án và thông báo phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng 14/10.

Trước đó, TAND Khu vực 1 - Hà Nội tuyên phạt bà Nguyễn Thị Bình 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; cựu kế toán nhà trường Phạm Thị Minh Nguyệt bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vụ án liên quan việc tổ chức dạy thêm, học thêm tại Trường THCS Ba Đình và thu tiền học thêm 15.000 đồng/tiết, được xác định cao hơn mức thu tối đa tại Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Sau phiên sơ thẩm, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) ban hành Kết luận số 01, xác định Quyết định 22/2013 và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT có nội dung trái pháp luật, không còn phù hợp.

Ngày 5/5/2026, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định 22/2013.

Ý kiến của bạn
Bình luận