Tags:

dạy thêm

Quốc hội giám sát việc dạy thêm, học thêm, biên soạn một bộ sách giáo khoa

Quốc hội giám sát việc dạy thêm, học thêm, biên soạn một bộ sách giáo khoa

Sáng 29/11, có 474 đại biểu đã tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 95,95%) thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo: Chính quyền địa phương cần phối hợp để kiểm soát việc dạy thêm

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo: Chính quyền địa phương cần phối hợp để kiểm soát việc dạy thêm

Để quản lý việc dạy thêm, học thêm ngoài trường học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, cần phải có sự phối hợp của chính quyền địa phương. Đặc biệt, cần phải đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện để có cơ sở quản lý.

Đại biểu Quốc hội đề nghị đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đại biểu Quốc hội đề nghị đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Việc dạy thêm bị biến tướng, bào mòn niềm tin của nhân dân, làm ảnh hưởng đến các nhà giáo chân chính. Đại biểu Nguyễn Văn Huy kiến nghị cần có quy định để việc dạy thêm, học thêm để những người thầy chân chính có cơ hội cải thiện thu nhập, học sinh có nguyện vọng chính đáng được bổ trợ và nâng cao năng lực.

Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường khi thu tiền phải cấp biên lai theo quy định

Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường khi thu tiền phải cấp biên lai theo quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM (GD-ĐT TPHCM) vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc ban hành quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.

Hành vi không chuẩn mực của giáo viên khi dạy thêm thì xử lý thế nào?

Hành vi không chuẩn mực của giáo viên khi dạy thêm thì xử lý thế nào?

Học sinh bị giáo viên xâm hại tuy là cá biệt nhưng cả xã hội quan tâm. Có ý kiến đề nghị Luật Giáo dục cần quy định về tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo.

Con bẽ mặt vì giáo viên dạy thêm là người quen của bố mẹ

Con bẽ mặt vì giáo viên dạy thêm là người quen của bố mẹ

Thấy cậu con trai lớp 9 nằng nặc xin nghỉ học thêm môn Toán, chị Hoàng Hải Minh (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) rất bất ngờ. Chị kiên quyết không đồng ý bởi giáo viên dạy thêm là người quen của chồng chị, dạy giỏi có tiếng. Chỉ đến khi con tiết lộ lý do, chị thực sự ngỡ ngàng.

Trưởng phòng Quản lý thi Hà Nội: Tăng môn thi không gây quá tải

Trưởng phòng Quản lý thi Hà Nội: Tăng môn thi không gây quá tải

Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản khẳng định, việc thi vào lớp 10 tăng từ 2 môn lên 4 môn không gây quá tải cho học sinh mà chỉ giúp học sinh học đều các môn hơn.

Nhật Bản: Phát hiện giáo viên chính quy dạy ở trung tâm luyện thi sẽ sa thải

Nhật Bản: Phát hiện giáo viên chính quy dạy ở trung tâm luyện thi sẽ sa thải

Tại Nhật Bản, giáo viên ở các trường chính quy không được tham gia giảng dạy ở trung tâm luyện thi. Nếu người nào vi phạm sẽ bị sa thải, hiệu trưởng trường đó phải từ chức. Các trung tâm luyện thi này phải hoàn toàn độc lập, được cấp phép và trở thành ngành kinh doanh giáo dục lớn ở Nhật.

Được phép dạy thêm tại trường khi học sinh tự nguyện

Được phép dạy thêm tại trường khi học sinh tự nguyện

Việc dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh. Nhà trường phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của học sinh.