Khoảng 90.000 lao động Việt Nam qua lại biên giới Trung Quốc

PV
01/02/2020 - 16:25
Khoảng 90.000 lao động Việt Nam qua lại biên giới Trung Quốc
Trước nguy cơ lây lan virus Corona thông qua lao động giữa các nước, theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, số lao động Trung Quốc làm việc ở Việt Nam hơn 29.030 người. Bên cạnh đó, số lao động nước ta qua lại biên giới Trung Quốc khoảng 90.000 người.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ diễn ra mới đây về phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona (nCoV), ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết: Liên quan đến vấn đề lao động Trung Quốc tại Việt nam, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ phối hợp cùng Bộ ngoại giao theo dõi sát lao động Việt Nam tại Trung Quốc. Đồng thời có các phương án phòng chống dịch cho lao động trong nước.

Theo ông Đào Ngọc Dung, lao động nước ta qua lại biên giới Trung Quốc khoảng 90.000 người. Còn lao động người Trung Quốc làm việc tại nước ta là hơn 29.000 người.

Tại một số địa phương có lao động Trung Quốc về nước ăn Tết rồi quay lại Việt Nam như Quảng Ninh có 750 người, các huyện biên giới có khoảng 1.700 lao động qua lại biên giới trong dịp Tết. Đáng lo ngại hơn, số người Trung Quốc sang Việt Nam lấy vợ, lấy chồng là người Việt khá đông, tập trung ở các tỉnh Lai Châu, Khánh Hòa, Lào Cai…

Việc phòng chống dịch do virus Corona, ông Đào Ngọc Dung cho rằng: Bên cạnh tuyên truyền mạnh hơn, sâu hơn tới người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch thì cần "hạn chế giao dịch qua lại biên giới và khi thực sự cần thiết thì đóng cửa biên giới, đồng thời kiến nghị nên hạn chế tổ chức các lễ hội".

Lãnh đạo ngành lao động cũng đề nghị, trước hết TPHCM, Hà Nội và một số địa bàn có đông lao động của 2 nước qua lại, cần phải triển khai trước và trang bị khẩu trang đảm bảo chất lượng cho người dân.

Khoảng 90.000 lao động Việt Nam qua lại biên giới Trung Quốc - Ảnh 1.

Quảng Ninh có 750 lao động Trung Quốc về nước ăn Tết rồi quay lại Việt Nam

Trước đó,  để phòng chống dịch virus Corona, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH các tỉnh/thành nắm rõ số lao động Việt Nam tại các huyện, xã vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc thường xuyên sang làm việc tại Trung Quốc để có biện pháp tuyên truyền kịp thời.

Cùng với đó, chủ động nắm rõ tình hình lao động Trung Quốc về nước dịp Tết và trở lại Việt Nam làm việc, phối hợp với ngành Y tế cách ly người lao động về nước từ vùng có dịch, phối hợp với cơ sở y tế cách ly người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV và kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời khi cần thiết…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm