Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân
Các đại biểu tham dự tại Trung tâm thảo luận số 3
“Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” - đó là chủ đề các đại biểu trao đổi tại Trung tâm thảo luận số 3, Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Trung tâm thảo luận số 3 có 250 đại biểu đại diện cho 16 tổ chức thành viên và 9 đoàn đại biểu tỉnh, thành phố.
Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa X, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề nghị, các đại biểu tập trung, trao đổi về những nhiệm vụ, giải pháp khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân để xây dựng đất nước ta phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; các giải pháp để làm tốt hơn công tác huy động nguồn lực xã hội, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng người nghèo, người yếu thế; đề xuất cơ chế, chính sách gì để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân, chuyên gia, văn nghệ sĩ, người có uy tín, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa X, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu đề dẫn
Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động thi đua yêu nước
Tại phiên thảo luận, ông Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, cho biết, tinh thần yêu nước không chỉ là tình cảm thiêng liêng mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong Nhân dân, MTTQ cần tổ chức mạnh mẽ các nội dung, hướng về cơ sở, lấy Nhân dân làm trung tâm; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Lê Ngọc Dũng nhấn mạnh cần phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua yêu nước…

Quang cảnh Trung tâm thảo luận số 3
Theo ông Thổ Út, Phó Giám đốc Sở Tôn giáo và Dân tộc Thành phố Đồng Nai, người uy tín đóng vai trò quan trọng việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội. Ông Thổ Út cho rằng, đôi nghũ già làng, người có uy tín là lực lượng có vai trò cầu nối giữa chính quyền địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số. Người uy tín đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của người dân tộc thiểu số.
Để phát huy hơn nữa vai trò của người uy tín, cần nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền mà phải có sự phối hợp các cơ quan liên quan để thực hiện tốt chính sách đối với người uy tín; tổ chức cho người uy tín được giao lưu, học tập để họ vận dụng vào thực tiễn ở cơ sở, lan tỏa đến cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc. Đặc biệt, cần tăng cường tập huấn về công nghệ, chuyển đổi số cho người uy tín, và đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ.
Ở một góc độ khác, theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy phát triển văn hóa dân gian, làng nghề truyền thống chính là động lực thúc đẩy kinh tế sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp ý kiến
Để các loại hình văn hóa dân gian truyền thống như làng nghề cần được chuyển đổi từ mô hình sản xuất thuần túy sang công nghiệp văn hóa, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy đề nghị MTTQ tập hợp các đoàn thể, tổ chức thành viên nhằm huy động nguồn lực, phối hợp với các cơ quan liên quan phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khuyến khích sáng tạo để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (như tiểu thủ công nghiệp, trồng cây kiểng, gốm sứ, nghệ thuật dân gian, du lịch văn hóa...). Bên cạnh đó, bà Thúy cũng đề xuất MTTQ quan tâm tăng cường kết nối "tài nguyên" văn hóa trong việc đóng vai trò là cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân, đặc biệt trong việc khơi dậy sức mạnh của con người, văn hóa các địa phương; kết hợp bản sắc văn hóa dân gian, truyền thống cộng đồng với tư duy sáng tạo hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm giàu tính văn hóa bản địa, có giá trị gia tăng cao.
Tại Trung tâm thảo luận số 3, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về phát huy dân chủ cơ sở, đối ngoại nhân dân, chuyển đổi số... Các ý kiến của đại biểu sẽ được tổng hợp để báo cáo tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.