Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/12/2025 - 22:09 (GMT+7)

Khơi dậy nội lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế

Ngọc Ánh
Khơi dậy nội lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế

Xã Lượng Minh đang "thay da, đổi thịt" từng ngày. Ảnh: Đình Tuân

Xã vùng cao Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ. Nơi đây, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ mang đến cơ hội sinh kế, tăng thu nhập mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí và nội lực vươn lên của người dân địa phương.

Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo

Lượng Minh có diện tích tự nhiên hơn 221 km², là nơi sinh sống của 1.169 hộ, với 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa hình phức tạp, một bên giáp sông, một bên là núi cao, khiến Lượng Minh thường xuyên phải oằn mình chống chọi với thiên tai, bão lũ.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, cho biết, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đời sống của người dân Lượng Minh đang từng bước được cải thiện nhờ tác động từ các chính sách, chương trình của Nhà nước. Trong đó, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo của địa phương. 

Khơi dậy nội lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế- Ảnh 1.

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân xã Lượng Minh ngày càng được nâng cao.

Nếu như năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm đến 60% tổng số hộ thì đến nay, con số này giảm xuống 43,5%. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng đáng kể, từ 12 triệu đồng/người/năm vào năm 2000 lên khoảng 20 triệu đồng/người/năm ở thời điểm hiện tại.

"Chương trình không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn giúp người dân tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực, biết ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, hiệu ứng từ các mô hình điểm đã tạo động lực để các hộ dân học hỏi, làm theo, từng bước nhân rộng", Chủ tịch UBND xã Lượng Minh thông tin.

Khi phụ nữ tự tin phát triển kinh tế

Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lượng Minh, hiệu quả từ việc triển khai Chương trình không dừng ở cơ hội sinh kế, tăng thu nhập mà còn là trực tiếp nâng cao vị thế, tiếng nói của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. 

Theo bà Lô Thị Chi, Chủ tịch Hội LHPN xã Lượng Minh, việc được tham gia các hoạt động tập huấn, được trang bị những kiến thức, kỹ năng đã giúp phụ nữ dân tộc thiểu số nơi đây dần tự tin, mạnh dạn bước ra khỏi gian bếp, thay đổi tư duy sản xuất. Ở Lượng Minh, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn vay vốn để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình.

Khơi dậy nội lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế- Ảnh 2.

Gia đình chị Kha Thị Phấn tập trung chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Câu chuyện của chị Kha Thị Phấn, người dân tộc Khơ Mú ở bản Đửa (xã Lượng Minh), là một minh chứng. Vài năm trước, gia đình chị Kha Thị Phấn còn là một trong những hộ nghèo nhất nhì của bản khi cái đói thường xuyên đeo bám 4 thành viên trong gia đình chị. Bằng nguồn vốn chính sách, chị Phấn đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc. "Không chỉ hỗ trợ vốn vay, chính quyền địa phương còn thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con. Nhờ được cập nhật thông tin, hướng dẫn kỹ thuật mà hoạt động chăn nuôi của gia đình tôi ngày càng phát triển", chị Phấn chia sẻ.

Sau gần 5 năm gây dựng, giờ đây, gia đình chị Phấn đã phát triển được đàn vật nuôi với 18 con trâu, 20 con bò, 22 con dê. Từ mô hình này, gia đình chị có thu nhập bình quân hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng và thoát khỏi diện hộ nghèo của địa phương. Kinh tế phát triển, gia đình chị Phấn đã không phải lo cái đói đeo bám những mùa giáp hạt. Hai con của vợ chồng chị cũng được ăn học đầy đủ.

Khơi dậy nội lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế- Ảnh 3.

Người dân xã Lượng Minh tham gia một buổi phổ biến kiến thức làm kinh tế.

Cùng với chị Phấn, chị Lương Thị Dương (ở bản Cà Moong, xã Lượng Minh) cũng là một trường hợp đã mạnh dạn vươn lên thoát nghèo. Với số vốn vay hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình chị đã quyết định chuyển hướng từ canh tác trên nương rẫy sang mô hình chăn nuôi lợn theo hướng bán tự nhiên. Vận dụng những kiến thức chăn nuôi được trang bị từ các buổi tập huấn do địa phương tổ chức, sau 3 năm, số lượng lợn của gia đình chị Dương đã lên đến 15 con và đem lại cho gia đình chị nguồn thu nhập ổn định. "Chăn nuôi phát triển giúp gia đình tôi thoát nghèo. Bản thân tôi cảm thấy tự tin hơn trong phát triển kinh tế. Vợ chồng tôi đang dự định mở rộng quy mô, phát triển chăn nuôi lợn và gia súc khác", chị Dương phấn khởi chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Để làm được điều này, công tác tuyên truyền, vận động có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm được các chế độ, định mức hỗ trợ cũng như cách thức triển khai, từ đó chủ động tham gia và thực hiện hiệu quả các mô hình sinh kế, giảm nghèo bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận