Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/11/2025 - 12:11 (GMT+7)

Khơi dậy tinh thần “thi đua yêu nước” trong đội ngũ Luật gia cả nước

An Bình
Khơi dậy tinh thần “thi đua yêu nước” trong đội ngũ Luật gia cả nước

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua cho các đơn vị điển hình tiên tiến

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giới luật gia cả nước, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thi đua để đoàn kết, đổi mới và sáng tạo hơn

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội Thi đua diễn ra trong thời điểm cả nước hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. 

Đại hội là dịp tổng kết các phong trào thi đua 5 năm qua, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua trong giai đoạn tới. Đặc biệt, đại hội sẽ tôn vinh những điển hình tiên tiến – những "bông hoa đẹp" góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước rộng khắp trong hệ thống Hội.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nhắc lại Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 77 năm, ngọn đuốc soi đường cho tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và sức sáng tạo của người Việt Nam trong suốt quá trình kháng chiến và kiến quốc. Thấm nhuần lời dạy ""Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", các cấp Hội đã coi thi đua là động lực vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Khơi dậy tinh thần “thi đua yêu nước” trong đội ngũ Luật gia cả nước- Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu khai mạc đại hội

Trong giai đoạn 2020–2025, dù đối mặt nhiều thách thức, Hội Luật gia Việt Nam vẫn không ngừng đổi mới phong trào thi đua, xem khó khăn là cơ hội khẳng định vai trò của giới luật gia trong tiến trình phát triển của đất nước.

Theo Chủ tịch Hội, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV không chỉ tổng kết kết quả giai đoạn 2020–2025 mà còn đề ra phương hướng thi đua giai đoạn 2025–2030, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, định hướng chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị và Chỉ thị 41 (26/12/2024) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh: "Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, tôi tin rằng Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chủ động đổi mới và sáng tạo hơn nữa để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Ông kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng; coi việc tham gia các phong trào thi đua là trách nhiệm và vinh dự của mỗi luật gia. Thành công của Đại hội, theo Chủ tịch Hội, sẽ tạo niềm tin và động lực mới, cổ vũ đội ngũ luật gia cả nước tiếp tục đoàn kết – sáng tạo – vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

5 năm sôi nổi phong trào thi đua yêu nước của giới Luật gia

Trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020–2025, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam – khẳng định công tác thi đua, khen thưởng luôn được Hội và các cấp Hội triển khai bài bản, hiệu quả.

Khơi dậy tinh thần “thi đua yêu nước” trong đội ngũ Luật gia cả nước- Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Luật gia chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của các cấp Hội trên toàn quốc

Hội đã ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng; quy định phân cụm thi đua theo địa bàn; phân công cụm trưởng, cụm phó; hướng dẫn sơ kết, tổng kết và bình xét khen thưởng kịp thời. Các cấp Hội tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do địa phương, Hội Luật gia Việt Nam phát động, đồng thời xây dựng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như hi hội luật gia dân vận khéo; Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn tham gia rà soát, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương; cán bộ, hội viên Hội Luật gia thi đua thực hiện văn hóa công sở; phong trào thi đua viết bài gương sáng luật gia...

Hàng năm, Hội phát động phong trào thi đua với chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn. Năm 2025, chủ đề phong trào thi đua là: "Các cấp Hội đoàn kết, chủ động, sáng tạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam".

Qua 5 năm thi đua, các mặt công tác của Hội có nhiều chuyển biến tích cực như tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội. Hoạt động phản biện, góp ý chính sách được triển khai chủ động, đa dạng, chất lượng hơn; góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước.

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động nhân dân tuân thủ pháp luật; tư vấn – trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt trong Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025, các hoạt động tuyên truyền được triển khai rộng khắp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Khơi dậy tinh thần “thi đua yêu nước” trong đội ngũ Luật gia cả nước- Ảnh 3.

TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam

Giới Luật gia, "những người bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người trên cơ sở pháp luật" tích cực đóng góp tiếng nói vào quá trình cải cách tư pháp và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại được tăng cường về cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế của Hội Luật gia Việt Nam trong cộng đồng luật gia quốc tế, phù hợp định hướng đối ngoại nhân dân của Đảng.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955–4/4/2025), Hội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc các cấp Hội cũng được trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Trong 5 năm qua đã có 79 tập thể được tặng danh hiệu Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam, 4.300 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội, 1.878 cá nhân được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam". Đây là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và khát vọng cống hiến của giới luật gia, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Hội trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, tại Đại hội này có 6 tập thể được tặng Cờ Thi đua, 33 tập thể và 82 cá nhân là những điển hình tiên tiến vinh dự được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận