Khởi động cuộc thi “Trao quyền dành cho phụ nữ”

PV
10/02/2023 - 10:17
Khởi động cuộc thi “Trao quyền dành cho phụ nữ”

Á hậu Băng Châu tại họp báo giới thiệu cuộc thi "Trao quyền dành cho phụ nữ"

Chiều 9/2, buổi họp báo ra mắt cuộc thi “Trao quyền dành cho phụ nữ - MsMA 2023” đã diên ra tại TPHCM với sự tham gia của rất nhiều sao Việt.

Lấy cảm hứng từ triết lý "Phụ nữ vì Phụ nữ", cuộc thi Trao quyền dành cho phụ nữ - MsMA 2023 được tổ chức với thông điệp về một xã hội bình đẳng, nơi mà hình ảnh phụ nữ được trân trọng và đề cao. Mục đích của cuộc thi là tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tư duy, nhân cách và giá trị của người phụ nữ.

BTC cho biết, điều kiện để các chị em tham gia là 18 đến 59 tuổi, không cần quá xinh đẹp, bởi đây không phải cuộc thi người đẹp mà thi chỉ số IQ, sức ảnh hưởng cộng đồng. Cuộc thi bắt đầu tuyển sinh từ tháng 2/2023.

Họp báo công bố cuộc thi MsMA 2023 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ

Họp báo công bố cuộc thi MsMA 2023 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ

Các thí sinh khi đăng ký tham gia sẽ nhận được các quyền lợi như được đào tạo bởi các chuyên gia về thần thái, ứng xử, truyền tải thông điệp cho cộng đồng…

Giải thưởng cao nhất là 1 triệu đô Singapore, giải Nhì: 50.000 đô Singapore, giải Ba: 25.000 đô Singapore. Thí sinh đoạt giải cao nhất sẽ là diễn viên chính trong bộ phim do Milane đầu tư.

Trong buổi ra mắt cuộc thi Trao quyền dành cho phụ nữ - MsMA 2023 vào chiều 9/2 tại Hà Nội, các nghệ sĩ tỏ ra hào hứng về một cuộc thi tổ chức theo hình thức mới mẻ và đối tượng tham gia ở nhiều độ tuổi khác nhau nhằm tôn vinh trí tuệ và tài năng của những người phụ nữ ở thời đại 4.0.

Tham gia chương trình có nhiều sao Việt như diễn viên Lý Nhã Kỳ, Phi Thanh Vân, Mai Thu Huyền, Á hậu Băng Châu, diễn viên Hồng Thanh, Á hậu "hotgirl trứng rán" Trần Thanh Tâm, người mẫu Andrea (An Tây)…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm