Khởi động trở lại tour du lịch nước ngoài: Nhu cầu cao nhưng còn những “rào cản”

Mai Vàng
11/04/2022 - 08:25
Khởi động trở lại tour du lịch nước ngoài: Nhu cầu cao nhưng còn những “rào cản”

Du khách tìm hiểu thông tin các tour tại Hội chợ du lịch quốc tế - VITM 2022 vừa diễn ra ở Hà Nội

Tour Dubai, Ấn Độ, Thái Lan... của các công ty lữ hành đang có lượng đặt lớn vì điều kiện đi lại khá thuận tiện, chỉ cần tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 và âm tính với SARS-CoV-2.
Lượng khách đặt tour tăng mạnh

Tour Dubai, Ấn Độ, Thái Lan... của các công ty lữ hành đang có lượng đặt lớn vì điều kiện đi lại khá thuận tiện, chỉ cần tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 và âm tính với SARS-CoV-2.

Công ty du lịch Vietravel cho biết đang triển khai gói dịch vụ khách sạn tại Singapore 2 đêm, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, với giá từ 4,6 triệu đồng, Bali 4 ngày 7,99 triệu đồng hay Thái Lan 3 đêm khách sạn tiêu chuẩn 4 sao với 7,9 triệu đồng...

Ngoài ra, công ty này cũng đang khai thác loạt sản phẩm du lịch nước ngoài đến Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Thái Lan, Maldives... Trong đó, tour đến Dubai, Qatar, thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng và đã được tổ chức khởi hành định kỳ hằng tuần.

Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết, đối với chùm tour nước ngoài, hãng áp dụng ưu đãi hấp dẫn với giá chỉ từ 14,5 triệu đồng. Chùm tour siêu khuyến mãi này gồm nhiều địa điểm hấp dẫn như: Thái Lan, Singapore, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Bali, Mỹ và chùm tour đi châu Âu.

Theo các công ty lữ hành, số lượng các đoàn khách đăng ký tour nước ngoài đang tăng 2-3 lần so với tháng trước và đều đặn hơn. Đây được coi là tín hiệu vui sau một thời gian dài thị trường du lịch nước ngoài đóng băng.

Không chỉ có tour, hiện khách du lịch đi tự túc nước ngoài cũng khá nhiều. Trên các diễn đàn du lịch, ngày càng nhiều người chia sẻ các bí quyết để có chuyến đi thuận lợi sau Covid-19.

Chị Trần Linh (34 tuổi, phố Đội Cấn, Hà Nội) mới trở về từ Phuket, Thái Lan, sau chuyến đi 7 ngày. Chị chọn Thái Lan vì lâu chưa được du lịch nước ngoài và biết quốc gia này đã mở cửa, quy định nhập cảnh cũng thuận lợi. Chị chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đã tiêm đủ vaccine và xét nghiệm PCR âm tính trước khi lên đường. Tuy vậy, một trong những hạn chế, theo chị Linh, du lịch tự túc thời điểm này là chi phí còn đắt, đặc biệt vé máy bay và đường bay chưa thuận tiện.

3 yếu tố thúc đẩy thị trường phục hồi nhanh

Đại diện 1 hãng lữ hành nhận định, ngành du lịch đang hồi phục "một cách rón rén" nên các doanh nghiệp và du khách cũng gặp phải nhiều khó khăn. Theo các doanh nghiệp, hiện nay, việc tổ chức tour du lịch nước ngoài trở lại chủ yếu dựa theo khả năng xoay xở, mối quan hệ của các doanh nghiệp. Những chương trình quảng bá hay các hoạt động xúc tiến chưa thật sự khởi động. Ngoài ra, một số quốc gia vẫn duy trì chính sách cách li với người nhập cảnh nên vẫn còn những rủi ro chưa lường trước.

Anh Hồ Tuấn Hoàng, một hướng dẫn viên du lịch, chia sẻ về câu chuyện của nữ du khách Việt Nam đến Thái Lan gần đây. Du khách này xét nghiệm âm tính Covid-19 bằng PCR ở Việt Nam nhưng khi sang Thái Lan lại bị xác nhận dương tính và phải tốn 19 triệu đồng để cách ly 10 ngày.

"Việc duy trì chính sách cách li của các điểm đến quốc tế rất dễ dẫn tới phát sinh về tài chính. Dù du khách đã có bảo hiểm Covid-19 nhưng vẫn có nguy cơ rơi vào trường hợp phát sinh các chi phí ngoài bảo hiểm như chi phí cách li. Những rủi ro này sẽ đẩy khó cho các doanh nghiệp tổ chức và các du khách", anh Hồ Tuấn Hoàng nhận định.

Công ty du lịch Ucan Travel cho biết, đã đặt kế hoạch bán tour trở lại từ đầu tháng 4, điểm đến là các nước Đông Nam Á. Đặc điểm của các tour này thường chỉ dưới 7 ngày nên việc một số quốc gia quy định xét nghiệm lại vào ngày thứ 5 hay thủ tục có nhiều thay đổi trong thời gian ngắn khiến doanh nghiệp rơi vào thế bị động.

Đại diện Công ty lữ hành Flamingo Redtours cho hay, Việt Nam đã mở cửa nhưng số lượng điểm đến cho khách xuất ngoại bị hạn chế. Hiện nay mới có 17 quốc gia công nhận "hộ chiếu vaccine" của Việt Nam, đường bay mở lại chưa nhiều, tần suất còn ít nên giá vé máy bay khá cao. Một vài nước đã mở cửa nhưng còn khắt khe trong khâu cấp thị thực hoặc quy định về cách li (như Hàn Quốc vẫn yêu cầu cách li trong 7 ngày). Chi phí xét nghiệm cả lượt đi và đến, vấn đề cách li, giá vé máy bay tăng… cũng là lý do khiến giá tour đi nước ngoài hiện bị đội lên từ 20% - 50% so với trước dịch.

Theo các doanh nghiệp, muốn phục hồi du lịch nước ngoài thì phải 3 yếu tố: chính sách của Việt Nam thông thoáng; chính sách của điểm đến cởi mở kèm theo chính sách visa, quy định y tế và dịch vụ, giá cả phải chăng. Hàng không mở cửa trở lại nhưng tần suất chuyến bay phải nhiều lên mới có thể xây dựng tour với giá cả hấp dẫn. Hạ tầng khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí của các nước cũng cần thời gian để mở cửa trở lại, điều chỉnh dần để tiệm cận với thời kỳ trước dịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm