Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/02/2026 - 17:45 (GMT+7)

Khối ngoại hạ nhịp bán ròng, giao dịch thận trọng trong bối cảnh thanh khoản suy yếu

Minh Linh
Khối ngoại hạ nhịp bán ròng, giao dịch thận trọng trong bối cảnh thanh khoản suy yếu

Ảnh minh họa

Thanh khoản thị trường trong phiên 9/2 tiếp tục sụt giảm mạnh, kéo theo giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài kém sôi động hơn rõ rệt. Dù vẫn duy trì trạng thái bán ròng, song quy mô bán đã thu hẹp đáng kể, cho thấy khối ngoại đang tạm thời “hạ nhịp” trong bối cảnh thị trường thiếu động lực dòng tiền.

HOSE: Bán ròng giảm sâu, dòng tiền co cụm

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 136,66 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị đạt 3.348,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 19,4% về khối lượng và 34,1% về giá trị so với phiên trước (6/2). Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 143,4 triệu cổ phiếu, giá trị đạt 3.602,3 tỷ đồng, giảm mạnh 25,6% về khối lượng và 40% về giá trị.

Kết phiên, khối ngoại bán ròng 6,74 triệu đơn vị, tương ứng giá trị bán ròng 253,7 tỷ đồng, giảm 67,2% về lượng và tới 72,43% về giá trị so với phiên trước. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng rõ nét, khi dòng tiền ngoại không còn bán quyết liệt mà chủ yếu thu hẹp giao dịch trong bối cảnh thanh khoản chung của thị trường suy yếu.

Khối ngoại hạ nhịp bán ròng, giao dịch thận trọng trong bối cảnh thanh khoản suy yếu- Ảnh 1.

Về cơ cấu, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MBB với khối lượng 7,15 triệu đơn vị, giá trị đạt 198,7 tỷ đồng, cho thấy sự ưu tiên đối với nhóm ngân hàng có nền tảng cơ bản ổn định. Các mã tiếp theo được mua ròng gồm DCM (114,2 tỷ đồng) và GEL (76,8 tỷ đồng).

Ở chiều bán, áp lực xả tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. VCB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 166,3 tỷ đồng, tương đương 2,56 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, VIC (125,3 tỷ đồng), HPG (114,7 tỷ đồng) và VHM (102,3 tỷ đồng) cũng nằm trong nhóm bị rút vốn đáng kể, phản ánh xu hướng cơ cấu lại danh mục hơn là bán tháo diện rộng.

HNX: Giao dịch thu hẹp, giá trị mua ròng gần như triệt tiêu

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 1,92 triệu đơn vị, giá trị đạt 73,7 tỷ đồng, giảm hơn 60% cả về khối lượng lẫn giá trị so với phiên trước. Chiều bán ghi nhận 2,42 triệu đơn vị, giá trị 68,41 tỷ đồng, giảm lần lượt 51% về lượng và 37% về giá trị.

Kết quả, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 0,5 triệu cổ phiếu nhưng vẫn ghi nhận mua ròng nhẹ 5,3 tỷ đồng. So với phiên trước, lượng giao dịch tăng gấp 5 lần nhưng giá trị lại giảm tới 93,6%, cho thấy dòng tiền ngoại trên HNX chủ yếu mang tính kỹ thuật và quy mô nhỏ.

Trong đó, PVS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với 1,12 triệu đơn vị, giá trị 51 tỷ đồng, trong khi IDC bị bán ròng mạnh nhất với 15,9 tỷ đồng.

UPCoM: Điểm sáng hiếm hoi của dòng tiền ngoại

Trái ngược với hai sàn niêm yết, trên UPCoM, khối ngoại quay lại mua ròng khá tích cực. Cụ thể, khối này mua vào 0,48 triệu đơn vị, giá trị đạt 20,15 tỷ đồng, tăng 67,64% về khối lượng và 113,9% về giá trị so với phiên trước. Chiều bán chỉ ghi nhận 0,19 triệu đơn vị, giá trị 4,7 tỷ đồng, giảm mạnh cả về lượng lẫn giá trị.

Khối ngoại hạ nhịp bán ròng, giao dịch thận trọng trong bối cảnh thanh khoản suy yếu- Ảnh 2.

Theo đó, khối ngoại mua ròng 0,3 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 15,45 tỷ đồng, cải thiện rõ rệt so với phiên trước chỉ mua ròng 21.400 đơn vị và còn bán ròng nhẹ về giá trị.

Về cụ thể, ACV được mua ròng mạnh nhất với giá trị 14 tỷ đồng (261.300 đơn vị), trong khi VEA là mã bị bán ròng nhiều nhất nhưng quy mô không lớn, chỉ khoảng 1,8 tỷ đồng.

Toàn thị trường: Khối ngoại giảm mạnh áp lực bán

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 9/2, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6,94 triệu đơn vị, giá trị bán ròng xấp xỉ 233 tỷ đồng, giảm 66,4% về lượng và 72,2% về giá trị so với phiên trước (bán ròng 837,4 tỷ đồng).

Diễn biến này cho thấy, dù chưa đảo chiều sang mua ròng, khối ngoại đã giảm đáng kể áp lực rút vốn. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường ở mức thấp, động thái "giữ tiền – quan sát" của nhà đầu tư nước ngoài có thể được xem là tín hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn dò đáy, chờ thêm các yếu tố hỗ trợ rõ ràng hơn về dòng tiền và tâm lý.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận