Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/02/2026 - 18:43 (GMT+7)

VN-Index giảm điểm tuần thứ 3 liên tiếp, chứng khoán bước vào vùng rủi ro kỹ thuật

Minh Linh
VN-Index giảm điểm tuần thứ 3 liên tiếp, chứng khoán bước vào vùng rủi ro kỹ thuật

Ảnh minh họa

Sức ép bán áp đảo cùng sự hụt hơi của nhóm trụ kéo VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp, lùi sát mốc 1.750 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật suy yếu nhanh, đặt thị trường trước áp lực kiểm định xu hướng trong ngắn hạn.

Áp lực bán lan rộng, tín hiệu kỹ thuật xấu dần

Sức ép bán lan rộng ngay từ đầu phiên, trong khi các cổ phiếu trụ cột tiếp tục "im hơi lặng tiếng", đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm một phiên giảm mạnh. VN-Index lùi sâu về sát vùng 1.750 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp và kéo dài chuỗi điều chỉnh sang tuần thứ ba.

Trong phiên giao dịch liền trước, VN-Index mất hơn 30 điểm, thanh khoản sụt giảm mạnh xuống dưới mức bình quân 20 phiên, cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế. Diễn biến này khiến rủi ro ngắn hạn gia tăng, đặc biệt khi chỉ báo MACD tiến sát ngưỡng cắt xuống dưới mốc 0 – tín hiệu kỹ thuật kém tích cực đối với xu hướng ngắn hạn.

VN-Index giảm điểm tuần thứ 3 liên tiếp, chứng khoán bước vào vùng rủi ro kỹ thuật- Ảnh 1.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số hiện đóng cửa dưới cả đường MA10 và MA20, đồng thời đang tiến gần vùng hỗ trợ MA50 quanh mốc 1.780 điểm. Đây được xem là vùng hỗ trợ quan trọng, gần như "chốt chặn cuối" để xác nhận xu hướng tiếp theo của VN-Index trong ngắn hạn.

Bluechip suy yếu

Bước sang phiên giao dịch ngày 6/2, áp lực cung nhanh chóng chiếm ưu thế ngay từ đầu phiên. Lực bán xuất hiện trên diện rộng tại nhiều nhóm ngành và có xu hướng gia tăng, khiến VN-Index nhanh chóng lùi về vùng 1.760 điểm.

Nhóm cổ phiếu Vingroup – vốn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trụ đỡ trong bối cảnh thị trường điều chỉnh – đã không thể tạo khác biệt đáng kể. Dù VIC có thời điểm bật tăng hơn 5%, nhưng diễn biến tích cực đơn lẻ này là chưa đủ khi áp lực bán tại hàng loạt bluechip khác liên tục gia tăng.

VN-Index giảm điểm tuần thứ 3 liên tiếp, chứng khoán bước vào vùng rủi ro kỹ thuật- Ảnh 2.

Phần lớn thời gian giao dịch trong phiên, VN-Index rung lắc và giằng co quanh vùng 1.760–1.770 điểm. Tuy nhiên, về cuối phiên, lực bán tiếp tục áp đảo khiến chỉ số có nhịp giảm sâu hơn, lùi về vùng 1.750 điểm trước khi đà rơi được hãm lại trong những phút cuối.

Đóng cửa phiên 6/2, sàn HOSE ghi nhận 55 mã tăng và 292 mã giảm. VN-Index giảm 27,07 điểm (-1,52%), xuống 1.755,49 điểm. Thanh khoản cải thiện so với phiên trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,13 tỷ cổ phiếu, giá trị 35.189,7 tỷ đồng, tăng hơn 50% về khối lượng và 35% về giá trị. Riêng giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 137,3 triệu đơn vị, giá trị 3.372 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, với 4 phiên giảm và chỉ một phiên tăng, VN-Index đã đánh rơi 73,55 điểm, tương đương -4,02%. Đây là tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp của thị trường, sau hai tuần điều chỉnh lần lượt -2,2% và -0,44%.

Trong rổ VN30, nhóm Vingroup tiếp tục là tâm điểm chú ý nhưng diễn biến phân hóa. VIC dù có thời điểm tăng mạnh nhưng đóng cửa chỉ còn tăng 0,7% lên 131.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, VHM giảm nhẹ, VRE giảm 2,6% và VPL giảm 3,5% xuống 83.000 đồng.

Sắc đỏ tiếp tục áp đảo trong nhóm VN30, với nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán giảm sâu. CTG, SSI, DGC, HDB và VCB giảm từ 3% đến gần 5%. Các mã MWG, VPB, GVR, VIB, SAB, HPG cũng giảm từ 2% đến gần 3%.

Ở chiều tăng, ngoài VIC, chỉ còn ba cổ phiếu giữ được sắc xanh là MBB tăng nhẹ, cùng LPB và GAS tăng quanh mức 2,5%.

Sắc đỏ phủ rộng HNX và UpCoM, dòng tiền co cụm

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có sự phân hóa rõ nét. Tân binh GEL và TCO tiếp tục duy trì mức giá trần, khớp lần lượt 5,6 triệu và 1,82 triệu đơn vị. Một số mã khác như DRH và VSC tăng hơn 3%.

Ngược lại, áp lực bán vẫn đè nặng lên nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác nhau. VGC và MSH giảm sàn, trong khi VCI, HAG, ORS, NLG, VHC, CII, FRT, GEE, PET, PNJ giảm từ 5% đến hơn 6%, trở thành những cái tên giảm mạnh nhất thị trường.

Trên sàn HNX, HNX-Index thu hẹp đôi chút đà giảm sau giờ nghỉ trưa nhưng tiếp tục chịu áp lực lớn về cuối phiên và quay đầu đi xuống. Đóng cửa, HNX-Index giảm 6,76 điểm (-2,57%), xuống 256,28 điểm, với 36 mã tăng và 140 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 109 triệu cổ phiếu, giá trị 2.512,3 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt gần 6 triệu đơn vị, giá trị 82,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu có thanh khoản cao trên HNX phần lớn nới rộng đà giảm, dù chưa xuất hiện tình trạng bán tháo. Nhiều mã như PVB, DTD, APS, MST, HUT, MBS, CEO, PVC, SHS giảm từ hơn 3% đến hơn 6%. Hai cổ phiếu DVM và TNG giảm trên 7%, với khối lượng khớp từ 0,9 triệu đến hơn 18,7 triệu đơn vị.

VN-Index giảm điểm tuần thứ 3 liên tiếp, chứng khoán bước vào vùng rủi ro kỹ thuật- Ảnh 3.

Trên UpCoM, UpCoM-Index thu hẹp đà giảm so với cuối phiên sáng và đi ngang trong phần lớn thời gian còn lại. Đóng cửa, chỉ số giảm 3,08 điểm (-2,40%), xuống 125,51 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 80,3 triệu cổ phiếu, giá trị 940,4 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt 1,34 triệu đơn vị, giá trị 24,3 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu nhỏ vẫn giao dịch sôi động, với CVN, DCS, DFF, HKB và ACM đồng loạt tăng kịch trần. Ở chiều ngược lại, POM tiếp tục nằm sàn, giảm 14,8% xuống 6.900 đồng/cổ phiếu, khớp 2,07 triệu đơn vị và còn dư bán sàn hơn 7,33 triệu cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hơn trên UpCoM cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh, với VGI, VGT, MSR giảm 7–8%, trong khi OIL giảm 5,7% xuống 16.300 đồng/cổ phiếu, khớp từ 2,7 triệu đến hơn 15,33 triệu đơn vị.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F1G2000 giảm 20,9 điểm (-1,06%) xuống 1.951,3 điểm, với khối lượng khớp lệnh hơn 290.000 hợp đồng và khối lượng mở hơn 44.800 hợp đồng.

Thị trường chứng quyền cũng bao trùm sắc đỏ. Đáng chú ý, mã CMWG2605 có thanh khoản cao nhất khi khớp hơn 5,42 triệu đơn vị, giảm hơn 4% xuống 1.710 đồng/chứng quyền.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận