Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/02/2026 - 17:18 (GMT+7)

Dòng tiền xoay trục, cổ phiếu Gelex bùng nổ giữa thế giằng co của VN-Index

Minh Linh
Dòng tiền xoay trục, cổ phiếu Gelex bùng nổ giữa thế giằng co của VN-Index

Ảnh minh họa

Khi VN-Index chưa thoát khỏi vùng giằng co quanh mốc 1.800 điểm và nhóm bluechip tiếp tục phân hóa, dòng tiền không đứng ngoài thị trường mà âm thầm dịch chuyển. Thay vì đánh cược vào chỉ số, tiền đang chọn đúng điểm rơi – nơi có câu chuyện, thanh khoản và khả năng dẫn dắt, với tâm điểm là hệ sinh thái Gelex.

Chỉ số hồi phục, nhưng thị trường chưa thoát thế dò đường

Dù đà hồi phục của thị trường chưa thực sự thuyết phục khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa mạnh, nhưng sự trở lại tích cực của dòng tiền vào nhiều nhóm ngành đã tạo lực đỡ tâm lý đáng kể cho nhà đầu tư. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex trở thành tâm điểm khi đồng loạt bứt phá mạnh trong phiên giao dịch ngày 3/2.

Trước đó, thị trường vừa trải qua một phiên rung lắc mạnh. VN-Index có thời điểm giảm gần 50 điểm, xuyên thủng mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm trước khi lực cầu xuất hiện, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và lấy lại ngưỡng này vào cuối phiên. Diễn biến này phản ánh rõ tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối thị trường sau nhịp điều chỉnh mạnh.

Dòng tiền xoay trục, cổ phiếu Gelex bùng nổ giữa thế giằng co của VN-Index- Ảnh 1.

Về mặt kỹ thuật, rủi ro ngắn hạn chưa được loại bỏ. Các chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD tiếp tục suy yếu sau khi phát tín hiệu bán. Trong kịch bản tiêu cực, nếu VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm, vùng hỗ trợ gần nhất được xác định tại 1.770–1.775 điểm, tương ứng đường trung bình động MA50 ngày, trước khi nguy cơ điều chỉnh sâu hơn có thể xảy ra.

Bước vào phiên giao dịch sáng 3/2, sắc đỏ xuất hiện ngay khi thị trường mở cửa, khiến không ít nhà đầu tư giật mình. Tuy nhiên, khác với các phiên bán tháo trước đó, dòng tiền nhanh chóng lan tỏa trở lại, trong khi áp lực cung được tiết giảm đáng kể và duy trì ổn định trong suốt phiên. Yếu tố này giúp tâm lý thị trường dần cải thiện và tạo nền cho nhiều nhóm cổ phiếu hồi phục.

Dù vậy, đà hồi phục nhìn chung vẫn mang tính thăm dò. Phần lớn nhà đầu tư chỉ mở vị thế mua nhỏ, trong bối cảnh nhóm bluechip tiếp tục phân hóa mạnh. Điều này khiến VN-Index không thể bứt phá xa hơn vùng 1.810 điểm khi đóng cửa, dù có thời điểm trong phiên chỉ số đã bật lên mốc 1.825 điểm.

Kết phiên, sàn HOSE ghi nhận 191 mã tăng và 127 mã giảm. VN-Index tăng 6,90 điểm (+0,38%), lên 1.813,4 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 982,8 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị đạt 33.012,7 tỷ đồng, tương đương phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 69,3 triệu đơn vị, giá trị 2.468 tỷ đồng.

Bluechip phân hóa, dòng tiền rời chỉ số để tìm "điểm rơi"

Trong rổ VN30, diễn biến kém sôi động khi chỉ có SAB bứt phá rõ nét, tăng 4,4% lên 52.100 đồng/cổ phiếu. GAS dù có thời điểm tăng mạnh tới 6,4% nhưng nhanh chóng chịu áp lực chốt lời và thu hẹp đà tăng còn 2,2% khi đóng cửa tại 11.700 đồng/cổ phiếu. Các mã còn lại như GVR tăng hơn 2%, trong khi VCB, HPG, CTG, DGC, MBB và VRE chỉ nhích nhẹ quanh mức 1%.

Dòng tiền xoay trục, cổ phiếu Gelex bùng nổ giữa thế giằng co của VN-Index- Ảnh 2.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ chiếm ưu thế với VJC, VHM, VNM, PLX, BID và MWG giảm từ hơn 1% đến trên 2%. Diễn biến này cho thấy nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn thiếu sự đồng thuận, khiến chỉ số không thể đóng vai trò "đầu kéo" cho thị trường.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền không chọn cách đứng ngoài mà chủ động rời nhóm bluechip để tìm kiếm cơ hội ở các nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao hơn. Sự dịch chuyển này lý giải vì sao thị trường tăng điểm nhưng thiếu cảm giác hưng phấn lan tỏa trên diện rộng.

Gelex bứt phá, xác lập vai trò tâm điểm của dòng tiền ngắn hạn

Điểm sáng rõ nét nhất của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex. Các mã GEX, GEE và VGC đồng loạt đóng cửa ở mức giá trần, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Cùng với đó, EIB tăng 4,1% lên 21.500 đồng, VIX tăng 3,7% lên 22.700 đồng. Đáng chú ý, VIX nằm trong nhóm cổ phiếu khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 35,1 triệu đơn vị, phản ánh sự nhập cuộc rõ rệt của dòng tiền lớn.

Không dừng lại ở đó, dòng tiền tiếp tục lan sang nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm bất động sản, xây dựng, logistics, vận tải và phân phối. Các mã PHR, KBC, HVX, GMD, SZC, TN1, CTD, DGW và PET đồng loạt tăng hết biên độ. Một số cổ phiếu khác như PC1, VOS, VTO, VSC, TDH, LHG, JVC và TIP tăng từ 3% đến gần 6%.

Dòng tiền xoay trục, cổ phiếu Gelex bùng nổ giữa thế giằng co của VN-Index- Ảnh 3.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index hạ nhiệt nhẹ so với cuối phiên sáng khi một số cổ phiếu lớn đảo chiều giảm. Kết phiên, HNX-Index tăng 4,79 điểm (+1,84%), lên 265,18 điểm, với 89 mã tăng và 58 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 90,1 triệu đơn vị, giá trị 2.356,6 tỷ đồng. Các mã có thanh khoản cao như CEO, PVS và SHS giảm nhẹ, trong khi DTD tăng hơn 6% và IDC tăng 6,8%, cho thấy sự phân hóa tiếp tục hiện hữu.

Trên UpCoM, UpCoM-Index giảm nhẹ 0,42 điểm (-0,33%) xuống 128,7 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn hoạt động tích cực tại nhiều cổ phiếu riêng lẻ. OIL tăng 7,2% lên 17.800 đồng và VGT tăng 9,5% lên 15.000 đồng/cổ phiếu, dẫn đầu thanh khoản toàn sàn. Các mã ACV, DRI, VGI, VEA, HBC, TVN và FOX tăng từ hơn 3% đến trên 5%.

Ở thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 tháng gần nhất giảm nhẹ 4,9 điểm (-0,24%) xuống 2.000 điểm, cho thấy tâm lý phòng thủ vẫn hiện diện. Trong khi đó, thị trường chứng quyền nghiêng về sắc đỏ, với CACB2502 và CMWG2520 dẫn đầu thanh khoản nhưng đều giảm giá.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận