VIC - VHM thành điểm rơi của dòng vốn trong phiên khối ngoại xả ròng 2.500 tỷ đồng
Ảnh minh họa
Phiên giao dịch ngày 2/2/2026, thị trường chứng khoán chịu áp lực kép khi lực bán trong nước chưa hạ nhiệt và khối ngoại bất ngờ đảo chiều xả ròng quy mô lớn. Dòng vốn ngoại rút ròng hơn 2.500 tỷ đồng, tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC - VHM của hệ sinh thái Vingroup, qua đó gia tăng sức ép lên chỉ số chung.
Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 78,6 triệu cổ phiếu, giá trị 3.246,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 25,2% về khối lượng và 17,5% về giá trị so với phiên trước. Ngược lại, khối này đẩy mạnh bán ra tới 146,7 triệu đơn vị, giá trị 5.717,8 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi về khối lượng và hơn 76% về giá trị.
Kết quả, khối ngoại bán ròng 68,1 triệu cổ phiếu, với giá trị bán ròng lên tới 2.471,4 tỷ đồng, đảo ngược hoàn toàn so với trạng thái mua ròng 688,4 tỷ đồng trong phiên trước đó. Diễn biến này cho thấy sự thay đổi rõ nét trong khẩu vị rủi ro của dòng vốn ngoại, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu trụ.
Điểm nhấn của phiên đến từ hoạt động bán ròng quyết liệt tại VIC, với giá trị lên tới 543,6 tỷ đồng (4,13 triệu cổ phiếu), theo sát là VHM bị bán ròng 330,3 tỷ đồng (3,28 triệu cổ phiếu). Áp lực xả còn lan sang các bluechip khác như VCB (192,7 tỷ đồng), VRE (xấp xỉ 177 tỷ đồng) và HPG (140,2 tỷ đồng), qua đó gia tăng sức ép lên chỉ số chung.

Ở chiều mua ròng, BSR là điểm sáng hiếm hoi khi được khối ngoại gom ròng 4,14 triệu cổ phiếu, song giá trị chỉ đạt hơn 96,6 tỷ đồng – không đủ bù đắp lượng vốn rút ra khỏi các cổ phiếu trụ cột.
Trên sàn HNX, xu hướng bán ròng cũng chiếm ưu thế. Khối ngoại mua vào 2,75 triệu cổ phiếu, giá trị 91,36 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với phiên trước; trong khi bán ra 3,3 triệu cổ phiếu, giá trị 125,66 tỷ đồng. Qua đó, khối này bán ròng 34,3 tỷ đồng, đảo chiều so với mức mua ròng nhẹ ở phiên liền trước. SHS được mua ròng nhiều nhất (5,63 tỷ đồng), trong khi PVS và IDC lần lượt bị bán ròng 24 tỷ và 13,6 tỷ đồng.
Trái ngược, trên thị trường UPCoM, khối ngoại duy trì trạng thái mua ròng nhẹ 5,4 tỷ đồng, song quy mô đã thu hẹp đáng kể so với phiên trước. DDV dẫn đầu danh sách mua ròng, trong khi ACV bị bán ròng mạnh nhất.
Tính chung toàn thị trường trong phiên 2/2, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 68,5 triệu cổ phiếu, với giá trị lên tới 2.500,3 tỷ đồng, trong khi chỉ một phiên trước đó còn mua ròng gần 740 tỷ đồng. Động thái rút vốn mạnh tay, tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC – VHM, đang đặt ra không ít dấu hỏi về xu hướng dòng tiền ngoại trong ngắn hạn và mức độ bền vững của các nhịp hồi phục sắp tới của thị trường.
Động thái rút vốn mạnh tay, tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC – VHM thuộc hệ sinh thái của Vingroup, đang đặt ra không ít dấu hỏi về xu hướng dòng tiền ngoại trong ngắn hạn, cũng như độ bền của các nhịp hồi phục nếu thiếu sự đồng thuận từ khối ngoại.