Ngân hàng kéo trụ, VN-Index hồi phục phiên thứ hai nhưng dòng tiền vẫn dè dặt
Ảnh minh họa
Dù tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên, lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn – đặc biệt là ngân hàng – đã giúp VN-Index có phiên hồi phục thứ hai liên tiếp, đóng cửa quanh ngưỡng 1.830 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản chưa thực sự bứt phá cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái thăm dò và hồi phục chủ yếu mang tính kỹ thuật.
Ngưỡng 1.800 điểm phát huy vai trò "đệm tâm lý"
Sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã có phiên hồi phục đầu tiên trong ngày giao dịch liền trước, qua đó giữ vững mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm nhờ nỗ lực kéo trụ vào cuối phiên. Đà hồi phục này được nối dài sang phiên 30/1, bất chấp những nhịp rung lắc và giằng co diễn ra xuyên suốt thời gian giao dịch.
Tuy vậy, thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng cao độ của nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Dòng tiền chưa cho thấy sự lan tỏa rõ ràng, chủ yếu mang tính chọn lọc và tập trung vào một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc yếu tố mùa vụ.

Thị trường phiên 30/1
Xét về kỹ thuật, VN-Index hiện vẫn vận động dưới đường trung bình của dải Bollinger, trong khi chỉ báo MACD chưa phát đi tín hiệu đảo chiều rõ nét. Điều này cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh thị trường thiếu động lực thanh khoản đủ mạnh để xác lập xu hướng tăng bền vững.
Ngân hàng và VN30 đóng vai trò "xương sống" của nhịp hồi
Diễn biến trong phiên 30/1 cho thấy rõ vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Bộ ba VCB, TCB và BID là những mã đóng góp lớn nhất cho VN-Index, mang về gần 6 điểm tăng cho chỉ số chung. Trong đó, BID tăng mạnh 3,9% lên 53.900 đồng, TCB tăng 2,9% lên 35.900 đồng, còn VCB nhích nhẹ 1%.
Sắc xanh cũng chiếm ưu thế trong rổ VN30, giúp chỉ số tránh được áp lực điều chỉnh sâu. VJC dẫn đầu nhóm tăng mạnh khi tăng 4% lên 170.500 đồng, MWG tăng 3,8% lên 92.900 đồng, BCM tăng 3,2% lên 68.100 đồng, TPB tăng 3% lên 17.200 đồng. Các mã ngân hàng khác như ACB, VPB, HDB, VIB, MBB cùng với PLX đều đóng cửa trong sắc xanh, góp phần củng cố nhịp hồi phục của thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tại nhóm bluechip không quá lớn. HPG, FPT, SSB và GVR giảm từ 1,1% đến gần 2,5%, trong khi VHM chỉ giảm nhẹ và VIC đóng cửa tại tham chiếu, qua đó hạn chế đáng kể sức ép lên chỉ số chung.
Đóng cửa phiên giao dịch, sàn HOSE ghi nhận 213 mã tăng và 118 mã giảm. VN-Index tăng 14,06 điểm (+0,77%), lên 1.829,04 điểm. Thanh khoản cải thiện so với phiên trước, với hơn 875,7 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị đạt 28.291,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% về khối lượng và 11% về giá trị.
Dòng tiền thăm dò, cổ phiếu vừa và nhỏ sôi động cục bộ
Bên cạnh nhóm trụ, dòng tiền đầu cơ có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, đặc biệt là bất động sản và xây dựng. Nhiều mã như NVL, VGC, DHC, LDG và EVG đồng loạt đóng cửa ở mức giá trần, cho thấy lực cầu ngắn hạn vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở phân khúc này.
Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu khác như FRT, DLG, PVD, EVE, BMC, NLG, PHR, KBC, HDG, SIP, DGW, IDI và PGV tăng từ 3% đến gần 5%, đi kèm thanh khoản khá, góp phần cải thiện tâm lý thị trường dù xu hướng chung vẫn chưa thực sự rõ ràng.
Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 3,41 điểm (+1,35%) lên 256,13 điểm, với 94 mã tăng và 72 mã giảm. Các cổ phiếu lớn như IDC, PVS và CEO tăng từ hơn 3% đến trên 4%, trong khi MBS và SHS dẫn đầu thanh khoản toàn sàn.
Tại UpCoM, UpCoM-Index tăng 0,62 điểm (+0,48%) lên 129,06 điểm. Đáng chú ý, OIL tăng 9,4% lên 16.300 đồng với thanh khoản cao nhất sàn, trong khi MSR gây ấn tượng khi tăng mạnh 14,7% lên 40.700 đồng.
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G2000 tăng 9,9 điểm (+0,49%) lên 2.035 điểm, khối lượng giao dịch duy trì ở mức cao. Thị trường chứng quyền cũng sôi động trở lại khi CMWG2520 tăng hơn 32%, dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường.