Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/01/2026 - 16:46 (GMT+7)

Bộ đôi cổ phiếu VIC - VHM gây sức ép, VN-Index trụ lại quanh 1.830 điểm

Thùy Linh
Bộ đôi cổ phiếu VIC - VHM gây sức ép, VN-Index trụ lại quanh 1.830 điểm

Ảnh minh họa

Áp lực bán bất ngờ tại nhóm cổ phiếu Vingroup khiến VN-Index rung lắc mạnh, nhưng lực cầu bắt đáy giúp chỉ số trụ vững mốc 1.830 điểm trong phiên thanh khoản thấp nhất từ đầu năm.

Dòng tiền thận trọng, dầu khí ngược dòng nhưng không đủ lực cứu chỉ số

Diễn biến tích cực tại nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn chưa đủ mạnh để kéo dòng tiền lớn quay trở lại thị trường. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh, trong khi cú lao dốc bất ngờ của VIC và VHM đã phủ bóng tiêu cực lên VN-Index, khiến chỉ số không có nhiều dư địa hồi phục sau chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp.

Sau phiên liền trước, VN-Index đã mất hơn 52 điểm, ghi nhận 5 phiên đóng cửa giảm liên tiếp và lùi về vùng hỗ trợ quanh đường trung bình MA20 ngày. Điểm tích cực là lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khi chỉ số thủng mốc 1.840 điểm, trong khi đường MA20 vẫn chưa bị xuyên thủng. Thanh khoản có cải thiện nhẹ cho thấy dòng tiền vẫn đang chờ đợi ở vùng giá thấp.

Tuy nhiên, không ít quan điểm thận trọng cho rằng VN-Index vẫn có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn, thậm chí lùi về vùng hỗ trợ mạnh 1.800–1.810 điểm nếu đánh mất đường MA20 trong các phiên tới.

VN-Index rung lắc mạnh, bộ ba Vingroup "đạp gãy" nhịp hồi

Áp lực bán xuất hiện ngay từ sớm trong phiên giao dịch ngày 27/1, khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chìm sâu trong sắc đỏ. Dẫu vậy, kịch bản tiêu cực nhất đã không xảy ra khi VN-Index giảm về quanh 1.830 điểm và nhanh chóng hãm được đà rơi.

Bước sang phiên chiều, thị trường bất ngờ ghi nhận nhịp hồi kỹ thuật khi lực cung tiết giảm, trong khi một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ mua thăm dò. VN-Index có thời điểm được kéo mạnh lên sát tham chiếu, giúp tâm lý thị trường bớt tiêu cực.

Bộ đôi cổ phiếu VIC - VHM gây sức ép, VN-Index trụ lại quanh 1.830 điểm- Ảnh 1.

Tuy nhiên, nhịp hồi này nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ số đảo chiều giảm mạnh trở lại về sát 1.820 điểm khi bộ ba cổ phiếu "họ" Vingroup trong rổ VN30 bất ngờ lao dốc 5–7%, trở thành lực cản lớn nhất của thị trường.

Dù vậy, phần còn lại của thị trường không biến động quá mạnh. Sắc xanh dần mở rộng ở nhiều nhóm ngành giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm và vượt trở lại mốc 1.830 điểm khi đóng cửa. Thanh khoản sụt giảm mạnh, ghi nhận phiên thấp nhất kể từ đầu năm.

Kết phiên, sàn HOSE có 171 mã tăng và 138 mã giảm. VN-Index giảm 13,22 điểm (-0,72%), xuống 1.830,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 788,8 triệu cổ phiếu, giá trị 25.575,8 tỷ đồng, giảm 28% về khối lượng và 20% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 37,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.478,7 tỷ đồng.

Vingroup "lấy" hơn 20 điểm, dầu khí và cổ phiếu vừa – nhỏ nổi bật

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tâm điểm gây áp lực lên chỉ số. VHM bị bán mạnh và giảm sàn 7% xuống 110.600 đồng, VIC giảm 5,6% còn 151.000 đồng. Riêng hai mã này đã lấy đi hơn 20 điểm của VN-Index. Cổ phiếu còn lại là VRE có thời điểm giảm gần 6%, nhưng kết phiên chỉ còn giảm nhẹ 0,3%.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí trở thành trụ đỡ hiếm hoi của thị trường. GAS và PLX cùng đóng cửa ở mức giá trần, lần lượt đạt 115.300 đồng và 60.900 đồng. Theo sau là FPT tăng 3,7% lên 102.100 đồng, GVR tăng 3,1% lên 39.850 đồng, song do tỷ trọng không quá lớn nên mức đóng góp cho chỉ số còn hạn chế.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là dầu khí – năng lượng, tiếp tục là điểm sáng với PVD tăng kịch trần, BSR tăng 3,1% lên 21.500 đồng.

Bộ đôi cổ phiếu VIC - VHM gây sức ép, VN-Index trụ lại quanh 1.830 điểm- Ảnh 2.

Nhiều cổ phiếu đầu ngành khác cũng thu hút dòng tiền như DBC tăng 3,6% lên 28.550 đồng, BMP tăng 5% lên 162.900 đồng, FRT bật tăng 6,6% lên 154.700 đồng. Hai cổ phiếu chứng khoán VDS và ORS lần lượt tăng 3,2% và 5,4%.

Ở chiều ngược lại, VCG tiếp tục nằm sàn 6,8% xuống 19.800 đồng, khớp hơn 38,2 triệu cổ phiếu và vẫn còn dư bán sàn hơn 6,6 triệu đơn vị. Nhiều mã khác như AST, HVN, VAB, VPG cùng nhóm bất động sản – xây dựng gồm KDH, NVL, CII, OGC, TAL, NLG, SJS, CRV… giảm từ trên 3% đến hơn 5%.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index được kéo mạnh trong phiên chiều nhờ sự đảo chiều của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên, HNX-Index tăng 5,54 điểm (+2,24%) lên 252,84 điểm, với 82 mã tăng và 57 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 62 triệu cổ phiếu, giá trị 1.481,3 tỷ đồng.

Các mã VC3, HUT, PLC, PVC, IDC, CEO, PVS đồng loạt tăng 3–4%. Trong khi đó, NRC, VTZ, MBS, SHS lùi về tham chiếu với thanh khoản từ gần 1 triệu đến hơn 12 triệu cổ phiếu.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index có thời điểm lùi dưới tham chiếu trong phiên chiều nhưng bật tăng trở lại vào cuối phiên. Đóng cửa, UpCoM-Index tăng 0,36 điểm (+0,28%) lên 126,92 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 48,1 triệu cổ phiếu, giá trị 719,5 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu đáng chú ý là HNG tăng 4,7% lên 6.700 đồng, khớp hơn 6,14 triệu cổ phiếu và ACV khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 7,4 triệu cổ phiếu nhưng giảm mạnh 6,5% xuống 51.200 đồng.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F41I1G2000 giảm 14 điểm (-0,69%) xuống 2.022 điểm, khớp lệnh hơn 267.000 hợp đồng, khối lượng mở trên 40.300 hợp đồng. Thị trường chứng quyền ghi nhận sắc đỏ chiếm ưu thế, trong đó CMBB2604 khớp lệnh cao nhất với hơn 4,2 triệu đơn vị, giảm nhẹ 0,9% xuống 1.080 đồng/chứng quyền.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận