Áp lực bán lan rộng, VN-Index lao dốc trong phiên 26/1
Ảnh minh họa
Thanh khoản tăng nhưng dòng tiền phòng thủ, nhiều cổ phiếu lớn suy yếu khiến VN-Index giảm sâu và tiếp tục đối mặt rủi ro rung lắc ngắn hạn.
Áp lực bán lan rộng, bluechip mất vai trò nâng đỡ
Áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến thị trường chứng khoán tiếp tục có một phiên giao dịch tiêu cực. Hầu hết các nhóm ngành đồng loạt mất điểm, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gia tăng sức ép đã đẩy VN-Index có thời điểm xuyên thủng mốc hỗ trợ quan trọng 1.840 điểm.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 26/1, VN-Index liên tục rung lắc khi các chỉ báo kỹ thuật như MACD và Stochastic Oscillator đồng loạt phát tín hiệu bán trở lại. Thanh khoản rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế, dòng tiền chưa sẵn sàng nhập cuộc. Kết thúc phiên sáng, chỉ số giảm gần 8 điểm, với số mã giảm gấp hơn hai lần số mã tăng.
Bluechip tạo sức ép, thị trường mất điểm trong phiên chiều
Bước sang phiên chiều, diễn biến tiêu cực tiếp tục được duy trì. Áp lực bán lan tỏa trên diện rộng khiến bảng điện tử phủ kín sắc đỏ, trong đó nhóm cổ phiếu bluechip tiếp tục gây sức ép lớn lên chỉ số chung. VN-Index có thời điểm đánh mất mốc hỗ trợ 1.840 điểm – tương ứng đường trung bình động MA20.

VN-Index giảm hơn 27 điểm trong phiên 26/1
Dù vậy, lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên đã giúp chỉ số hình thành cây nến rút chân trong đợt khớp lệnh ATC, qua đó giúp VN-Index tạm thời giữ được vùng giá 1.840 điểm. Tuy nhiên, mức hồi phục còn khá yếu. Theo giới phân tích, xu hướng trung hạn của thị trường vẫn được duy trì, song giai đoạn hiện tại nhiều khả năng là nhịp tái cân bằng cần thiết và rung lắc có thể còn kéo dài.
VN30 giảm sâu, DGC nằm sàn, VIC – VHM kéo lùi chỉ số
Kết phiên, sàn HOSE có 73 mã tăng và 264 mã giảm. VN-Index giảm 27,07 điểm (-1,45%), xuống 1.843,72 điểm. Thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước, với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị 32.087 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 114,8 triệu đơn vị, giá trị 2.777 tỷ đồng.
Rổ VN30 chịu áp lực bán rất lớn khi giảm hơn 45 điểm, với 24 mã giảm và chỉ 6 mã tăng. Trong đó, VIC và VHM giảm quanh mức 3%, là hai cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, lấy đi khoảng 11 điểm của VN-Index. Đáng chú ý, DGC bị bán tháo mạnh và đóng cửa tại mức giá sàn 68.800 đồng/cổ phiếu, với dư bán sàn hơn 2,7 triệu đơn vị.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu dầu khí GAS tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi khi duy trì mức tăng trần, thanh khoản đạt hơn 6,1 triệu cổ phiếu và được khối ngoại mua ròng hơn 1,1 triệu đơn vị. Một số mã lớn khác giữ được sắc xanh gồm GVR tăng 4,7%, PLX tăng 4,4%, BID tăng 3,35%, VNM tăng 2,5% và VCB tăng 1,5%.
Cổ phiếu vừa và nhỏ bị xả mạnh, nhiều mã giảm sàn
Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, áp lực bán diễn ra quyết liệt tại nhiều mã như HAG, KBC, PET, VSC, OGC, VCG khi đều đóng cửa ở mức giá sàn. Đáng chú ý, VCG khớp 24,7 triệu đơn vị và dư bán sàn gần 17 triệu cổ phiếu; HAG khớp 20,7 triệu đơn vị và dư bán sàn hơn 2,17 triệu đơn vị.

Sắc đỏ lấn át thị trường phiên 26/1
Xét theo nhóm ngành, toàn thị trường chỉ còn bốn nhóm giữ được sắc xanh gồm tiện ích, dịch vụ viễn thông, năng lượng và nguyên vật liệu. Tuy nhiên, đà tăng của nhóm năng lượng thu hẹp đáng kể, khi ngoài GAS tăng trần, BSR chỉ còn tăng gần 1%, còn PVD đảo chiều giảm nhẹ.
Ở chiều ngược lại, nhóm vận tải – đặc biệt là vận tải biển và hàng không – trở thành nhóm giảm mạnh nhất thị trường. Hàng loạt cổ phiếu lao dốc như VSC giảm sàn, HAH giảm 2,4%, PHP giảm 3,8%, ACV giảm tới 8,9%, HVN giảm 3,8%, VJC giảm 6%...
Chứng khoán dẫn đầu đà giảm, ngân hàng phân hóa
Trong nhóm trụ cột ngân hàng – chứng khoán – thép, cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực bán mạnh nhất. VIX giảm 6,4% với thanh khoản hơn 63 triệu cổ phiếu; SSI giảm 2,8%; VND giảm 4,6%; HCM giảm 3,2%. Điểm sáng hiếm hoi là VCI khi ngược dòng tăng 2,5% với thanh khoản đạt gần 24 triệu cổ phiếu.
Ở nhóm ngân hàng, SHB dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 75 triệu cổ phiếu được giao dịch nhưng vẫn giảm 3,4%. Trong khi đó, BID và VCB tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số chung, lần lượt tăng 3,35% và 1,5%.
HNX và UPCoM đồng loạt điều chỉnh, phái sinh – chứng quyền phủ sắc đỏ
Trên sàn HNX, áp lực bán lan rộng, đặc biệt tại nhóm HNX30, khiến HNX-Index giảm 5,66 điểm (-2,24%), xuống 247,3 điểm. Nhóm năng lượng là điểm sáng hiếm hoi với PLC, PVS và PVC giữ được sắc xanh; trong khi LAS và CEO giảm sâu trên 6%.
Trên UPCoM, thị trường nhanh chóng đảo chiều giảm trong phiên chiều. UPCoM-Index giảm 0,51 điểm (-0,4%), xuống 126,56 điểm. Đáng chú ý, ACV bị bán mạnh và trở thành tâm điểm khi giảm tới 8,9%, thanh khoản dẫn đầu thị trường.
Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm mạnh, trong đó hợp đồng 41I1G2000 giảm 40 điểm (-1,9%), xuống 2.036 điểm. Thị trường chứng quyền cũng chìm trong sắc đỏ khi hàng loạt mã giảm hai chữ số.