Dòng tiền “đột ngột phanh gấp”, VN-Index lùi sâu về 1.870 điểm
Ảnh minh họa
Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cùng sự suy yếu của nhiều bluechip đã kéo VN-Index có phiên giảm thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh thanh khoản bất ngờ lao dốc, cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế rõ rệt.
Sau ba phiên điều chỉnh liên tiếp trước đó, thị trường bước vào phiên giao dịch ngày 23/1 với trạng thái dè dặt. Rủi ro ngắn hạn tiếp tục gia tăng khi chỉ báo kỹ thuật MACD đã cắt xuống đường Signal, phát tín hiệu bán, trong khi các dự báo về xu hướng ngắn hạn bắt đầu xuất hiện nhiều góc nhìn trái chiều.
Dù phần lớn nhận định cho rằng VN-Index khó biến động quá mạnh và vẫn có cơ hội quay lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm, nhưng yếu tố dòng tiền – biến số quan trọng nhất – lại gần như vắng bóng trong các dự báo. Thực tế phiên hôm nay cho thấy một diễn biến đáng chú ý: thanh khoản bất ngờ suy giảm mạnh, phản ánh sự co cụm rõ rệt của dòng tiền.
Thanh khoản lao dốc, thị trường giao dịch cầm chừng
Ngay từ phiên sáng, sự thận trọng được nhà đầu tư đặt lên hàng đầu. Giao dịch mờ nhạt tại hầu hết các nhóm ngành khiến VN-Index gần như đi ngang, dao động nhẹ quanh tham chiếu và không tạo được bất kỳ nhịp bứt phá đáng kể nào.

Bước sang phiên chiều, bức tranh chung không mấy thay đổi. Tuy nhiên, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng tại nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm bất động sản, hóa chất, bảo hiểm, dịch vụ… Cùng với đó, một số bluechip nới rộng đà giảm như PLX, BID, CTG, VCB, GAS, VNM đã khiến VN-Index trượt dần về vùng 1.870 điểm, rung lắc nhẹ cho đến khi đóng cửa.
Chốt phiên, VN-Index giảm 11,94 điểm (-0,63%) xuống 1.870,79 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 81 mã tăng và tới 251 mã giảm. Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm mạnh, với khối lượng giao dịch hơn 888,7 triệu cổ phiếu, giá trị 29.347 tỷ đồng, giảm lần lượt hơn 16% về khối lượng và 13% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 47,7 triệu đơn vị, tương ứng 1.898 tỷ đồng.
Tính chung cả tuần, VN-Index giảm nhẹ 8,34 điểm (-0,44%), cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn đang chi phối thị trường.
Bluechip gây sức ép, trụ đỡ xuất hiện đơn lẻ
Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. BCM trở thành tâm điểm tiêu cực khi giảm sàn 7% xuống 69.300 đồng, khớp gần 2 triệu đơn vị. Theo sau là VNM giảm 5,2%, GVR giảm 5,4%. Các bluechip khác như CTG, BID, GAS, VCB, VPB, FPT, SAB cũng đồng loạt giảm từ hơn 2% đến trên 3%, tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.
Ở chiều ngược lại, VJC bất ngờ tăng trần 7% lên 193.600 đồng, trở thành điểm sáng hiếm hoi và đóng vai trò trụ đỡ. VIC tăng 2,7% lên 165.400 đồng, dù mức tăng không lớn nhưng vẫn đóng góp hơn 7 điểm cho VN-Index, phần nào giúp chỉ số không giảm sâu hơn.
Tuy nhiên, các cổ phiếu có thanh khoản cao trong rổ VN30 như HPG, SSI, SHB đều giao dịch kém sôi động, cho thấy dòng tiền lớn chưa sẵn sàng quay trở lại.

Cổ phiếu vừa và nhỏ "im hơi lặng tiếng"
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có một phiên giao dịch trầm lắng. Điểm sáng lẻ loi đến từ VAB tăng trần 6,7%, TCX tăng 5,5%, cùng một số mã như DSE, VCI, PTL, TDP, RYG, HID, TIP tăng quanh 2–3,5%.
Ngược lại, áp lực bán mạnh khiến DRH, PET, DLG, BSR đóng cửa ở mức giá sàn. Nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm bất động sản, dịch vụ, bảo hiểm, phân bón, hóa chất như DIG, CTR, QCG, DXS, NLG, BVH, DCM, DPM, PVD… giảm sâu từ hơn 3% đến trên 6%.
HNX và UpCoM cùng chìm trong sắc đỏ
Trên sàn HNX, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều khiến chỉ số có nhịp hồi ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị đẩy ngược trở lại. HNX-Index giảm 5,47 điểm (-2,12%) xuống 252,96 điểm, với thanh khoản hơn 92,2 triệu cổ phiếu, giá trị 2.059,8 tỷ đồng.
Các mã hút dòng tiền chỉ còn lại VFS tăng 2%, SHS tăng nhẹ 0,5%, trong khi các cổ phiếu lớn như IDC, PVS, CEO giảm từ gần 4% đến 5%.
Trên UpCoM, UpCoM-Index giảm 0,08% xuống 127,07 điểm. Một số mã nhỏ như BOT, PXS, DSC, POM, PVX giữ được sắc tím, nhưng các cổ phiếu lớn hơn như VGT, VEA, MSR, ACV giảm mạnh, đặc biệt OIL giảm hơn 8%, VGI mất trên 11%.
Phái sinh và chứng quyền cùng suy yếu.Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G2000 giảm 11 điểm (-0,53%) xuống 2.076 điểm, khối lượng giao dịch hơn 253.400 hợp đồng. Thị trường chứng quyền cũng không khả quan khi các mã thanh khoản cao nhất đều giảm sâu.
Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thận trọng rõ nét hơn, khi dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại và áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế.