Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/01/2026 - 20:32 (GMT+7)

Lực bán áp đảo trụ cột, VN-Index trượt sâu dưới 1.900 điểm

Thùy Linh
Lực bán áp đảo trụ cột, VN-Index trượt sâu dưới 1.900 điểm

Ảnh minh họa

Áp lực chốt lời lan rộng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã kéo VN-Index lùi sâu dưới ngưỡng tâm lý 1.900 điểm trong phiên 21/1, bất chấp nỗ lực bắt đáy xuất hiện về cuối phiên. Diễn biến cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng cao, khi dòng tiền có xu hướng né rủi ro và chưa sẵn sàng quay lại nhóm dẫn dắt.

Phiên giao dịch ngày 21/1 ghi nhận một ngày giao dịch kém tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngay từ đầu phiên, áp lực bán đã sớm chiếm ưu thế, đặc biệt tại các cổ phiếu trụ cột thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng, khiến chỉ số VN-Index nhanh chóng đánh mất sắc xanh và trượt sâu trong phần lớn thời gian giao dịch.

Kết phiên, VN-Index giảm 8,34 điểm, tương ứng -0,44%, xuống còn 1.885,44 điểm - chính thức đánh mất mốc 1.900 điểm vốn được xem là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng trong ngắn hạn. Dù lực cầu bắt đáy có dấu hiệu gia tăng vào cuối phiên, nhất là ở một số cổ phiếu dầu khí và hóa chất, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để đảo chiều xu hướng chung.

Dòng tiền suy yếu, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng

Thanh khoản toàn thị trường có dấu hiệu chững lại so với phiên liền trước, cho thấy dòng tiền vẫn trong trạng thái thận trọng. Tổng khối lượng giao dịch trên 3 sàn đạt hơn 1,379 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng hơn 41.003 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên cả ba sàn với giá trị hơn 247 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM (193,19 tỷ đồng), VCB (151,81 tỷ đồng), VIC (101,62 tỷ đồng), HCM (84,87 tỷ đồng) và GEX (62,23 tỷ đồng). Việc khối ngoại rút vốn khỏi nhóm bluechip tiếp tục tạo sức ép tâm lý đáng kể lên thị trường.

Lực bán áp đảo trụ cột, VN-Index trượt sâu dưới 1.900 điểm- Ảnh 1.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại có xu hướng chọn lọc hơn khi mua ròng tại một số mã hưởng lợi từ đầu tư công và khu công nghiệp như GMD (129,98 tỷ đồng), KBC (103,95 tỷ đồng), IDC (87,98 tỷ đồng), cùng với đó là VHM và DGC.

Riêng trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh đạt hơn 34.549 tỷ đồng, phản ánh phần lớn áp lực bán vẫn tập trung tại sàn niêm yết chính.

Trụ kéo yếu, chỉ số thiếu động lực nâng đỡ

Xét về mức độ tác động lên chỉ số, nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực cho VN-Index trong phiên không nhiều và chủ yếu mang tính cục bộ. Các mã như GAS, STB, BSR, CTG, DGC, LPB, FPT hay GMD chỉ giúp chỉ số tăng tổng cộng 9,27 điểm – không đủ để bù đắp sức nặng từ các cổ phiếu trụ giảm sâu.

Ở chiều ngược lại, VN-Index chịu sức ép lớn từ hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VCB, VPB, VIC, BCM, HPG, MBB, SAB…, khiến chỉ số mất tổng cộng 8,82 điểm. Diễn biến này cho thấy vai trò dẫn dắt của nhóm trụ vẫn khá mờ nhạt, trong khi áp lực bán tại các cổ phiếu đầu ngành chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phân hóa mạnh theo nhóm ngành

Về diễn biến ngành, thị trường tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét.

Nhóm phần mềm – công nghệ thông tin là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,83%, dẫn dắt bởi FPT cùng một số mã như CMG, HPT, CMT. Tuy nhiên, mức tăng này mang tính cục bộ và chưa đủ tạo hiệu ứng lan tỏa.

Ngược lại, nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh khá rõ khi giảm 1,68%, với hàng loạt mã lớn như SSI, VND, VCI, HCM, VIX, MBS, SHS đồng loạt giảm điểm. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng ngắn hạn đối với thanh khoản thị trường đang suy yếu.

Lực bán áp đảo trụ cột, VN-Index trượt sâu dưới 1.900 điểm- Ảnh 2.

Nhóm ngân hàng tiếp tục là lực cản chính của thị trường khi giảm 0,35%. Phần lớn các cổ phiếu lớn như VCB, BID, TCB, VPB, MBB, ACB, SHB đều đóng cửa trong sắc đỏ, chỉ còn số ít mã như CTG, HDB, LPB, STB giữ được sắc xanh.

Nhóm bất động sản cũng không tránh khỏi xu hướng chung, giảm 0,48%, với áp lực bán tập trung tại VIC, VHM, BCM, NVL, PDR, DXG. Dòng tiền chỉ chọn lọc ở một vài mã như VRE, IDC, CEO hay HDC.

Trong bức tranh ảm đạm đó, nhóm năng lượng trở thành điểm sáng nổi bật khi tăng tới 3,82%, nhờ sự bứt phá của các cổ phiếu dầu khí như BSR, PVS, PVD, PLX, OIL, PVT. Đà tăng mạnh của nhóm này phần nào phản ánh kỳ vọng về triển vọng giá dầu và kết quả kinh doanh quý IV.

Các nhóm nguyên vật liệu, bán lẻ tiếp tục điều chỉnh, trong khi bảo hiểm duy trì sắc xanh nhẹ.

Thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng

Ở góc nhìn tổng thể, VNXALL-Index giảm 0,52%, HNX-Index và UPCoM-Index cũng đồng loạt điều chỉnh. VN30 giảm 0,25%, với 20/30 mã đóng cửa trong sắc đỏ, cho thấy áp lực bán vẫn tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Trên thị trường phái sinh, hơn 332.600 hợp đồng được giao dịch với giá trị hơn 68.814 tỷ đồng, phản ánh hoạt động phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư vẫn ở mức cao.

Diễn biến phiên 21/1 cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tái cân bằng và kiểm định lại lực cầu, trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ mạnh. Việc VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm có thể khiến tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn thêm thận trọng, trong khi dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục xoay vòng, ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện riêng thay vì lan tỏa diện rộng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận