VN-Index áp sát 1.900 điểm: Trụ kéo chỉ số, thị trường vẫn phân hóa mạnh
Ảnh minh họa
Phiên giao dịch ngày 16/1/2026 khép lại với diễn biến đáng chú ý khi VN-Index có thời điểm vượt mốc tâm lý 1.900 điểm, song không thể duy trì đến cuối phiên. Đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ sự bứt phá của các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường tiếp tục cho thấy trạng thái phân hóa và áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại.
Kết phiên 16/1, VN-Index tăng 14,33 điểm lên 1.879,13 điểm, tương ứng +0,77%. Đáng chú ý, chỉ số có thời điểm vươn lên đỉnh trong ngày tại 1.901,22 điểm, tăng tới hơn 36 điểm so với tham chiếu, trước khi lực chốt lời quay lại vào cuối phiên.

Sắc xanh nhờ cổ phiếu trụ, số mã giảm chiếm ưu thế
Trên sàn HoSE, thị trường ghi nhận 143 mã tăng giá, thấp hơn số mã giảm (174 mã). Tuy nhiên, bức tranh chung lại mang sắc xanh nhờ sự dẫn dắt mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn – yếu tố mang tính quyết định đối với điểm số trong phiên hôm nay.
Nhóm VN30 có 14 mã tăng và 13 mã giảm, song chỉ số này vẫn bật tăng tới 32,8 điểm – mức tăng mạnh nhất trong tuần. Động lực chính đến từ những cái tên "nặng ký" nhất thị trường.
Tâm điểm phiên giao dịch là FPT, khi cổ phiếu công nghệ này bất ngờ tăng kịch trần, đưa thị giá trở lại vùng trên 100.000 đồng/cổ phiếu. Với vốn hóa lớn, FPT trở thành đầu kéo quan trọng của VN30 cũng như toàn thị trường.
Song hành với đó, nhóm Vingroup quay lại vai trò trụ đỡ chỉ số. VIC tăng 4,51%, là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN-Index, kéo chỉ số hơn 11 điểm. VHM tăng 3,42%, đứng thứ hai về mức độ tác động lên thị trường. Các mã cùng nhóm như VRE (+1,75%) và VPL (+0,76%) cũng đồng thuận tăng giá.

Diễn biến các cổ phiếu vốn hoá lớn phiên 16/1
Nhóm ngân hàng lấy lại sắc xanh sau nhịp rung lắc mạnh trước đó, góp phần củng cố tâm lý thị trường. Hai cổ phiếu quốc doanh lớn là BID và VCB đồng loạt hồi phục, trong đó BID có thời điểm tăng trên 2% trước khi chốt phiên ở mức +0,79%. VCB thậm chí bứt phá mạnh trong phiên sáng, có lúc tăng gần 6%, dù thu hẹp đà tăng còn 1,53% khi đóng cửa. Diễn biến này cho thấy lực đỡ từ nhóm ngân hàng vẫn hiện diện, trong bối cảnh đây tiếp tục là trụ cột quan trọng của VN-Index.
Ở chiều ngược lại, PNJ trở thành tâm điểm của dòng tiền khi bất ngờ tăng kịch trần trong phiên sáng, lên 108.600 đồng/cổ phiếu, trước khi hạ nhiệt và đóng cửa tăng 6,11%. Thanh khoản cổ phiếu này bùng nổ với hơn 4,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch trên 500 tỷ đồng – cao nhất trong hơn một năm qua. Với mức giá đóng cửa 107.700 đồng/cổ phiếu, PNJ chính thức xác lập đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên, đà tăng mạnh cũng đi kèm áp lực chốt lời khi khối ngoại bán ròng hơn 205 tỷ đồng, phản ánh sự thận trọng của dòng vốn ngoại tại vùng giá cao.

Mốc 1.900 điểm chưa dễ vượt
Bên cạnh ngân hàng và PNJ, dòng tiền có xu hướng lan tỏa sang các nhóm Bán lẻ – Công nghệ – Viễn thông. DGW tăng kịch trần, FRT tăng hơn 6%, trong khi các cổ phiếu công nghệ như FPT, TTN, CMG, ELC duy trì đà tăng tích cực. Ở nhóm Bảo hiểm, PVI gây chú ý khi tăng kịch trần 9,97%, đưa thị giá lên 112.500 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh thị trường xuất hiện thông tin liên quan đến kế hoạch thoái vốn nhà nước của PVN tại doanh nghiệp này.
Dù vậy, áp lực bán quay lại về cuối phiên khiến thị trường thu hẹp đáng kể đà tăng. Tại VN30, số mã tăng từ 20 mã đầu giờ chiều giảm còn 14 mã khi đóng cửa. Một số cổ phiếu lớn như HPG, SSI, TPB lùi về tham chiếu, trong khi VPB, SAB, MBB đảo chiều suy yếu. Thanh khoản HoSE giảm về hơn 35.600 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự thận trọng. Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng hơn 1.126 tỷ đồng, tập trung vào PNJ, VIX, VRE, GMD, dù vẫn mua ròng hơn 200 tỷ đồng tại FPT.
Phiên 16/1 đánh dấu sự trở lại của các cổ phiếu trụ, giúp VN-Index hồi phục mạnh sau phiên điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, việc chỉ số chưa thể trụ vững trên mốc 1.900 điểm cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu, và đây tiếp tục là vùng cản quan trọng cần sự đồng thuận cao hơn của dòng tiền trong các phiên tới.