VN-Index rung lắc mạnh trước ngưỡng 1.900 điểm
Ảnh minh họa
Diễn biến phân hóa cao tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến VN-Index liên tục “đổi sắc” trong phiên giao dịch ngày 20/1, trước áp lực cản tâm lý 1.900 điểm. Dù biên độ dao động không lớn, thị trường cho thấy trạng thái thận trọng rõ rệt khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự mạnh.
Sau phiên giằng co và tăng điểm cuối ngày hôm qua, nhiều dự báo từng nghiêng về khả năng VN-Index bước vào nhịp tăng tiếp theo sau khi hoàn tất quá trình tái tích lũy trên mốc 1.800 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao trong các phiên gần đây cũng cho thấy lực bán chốt lời đã phần nào suy yếu.
Tuy nhiên, khi VN-Index áp sát vùng kháng cự 1.900–1.920 điểm, trong bối cảnh chỉ báo RSI tiệm cận vùng quá mua, rủi ro xuất hiện các nhịp rung lắc kỹ thuật đã sớm trở thành hiện thực.
Bluechip "đổi trụ", VN-Index lùi nhẹ
Ngay từ đầu phiên, thị trường bước vào trạng thái giằng co mạnh với sự phân hóa sâu tại nhóm VN30. Các nhịp "đổi trụ" diễn ra liên tục nhưng không đủ lực giúp chỉ số bứt phá qua vùng cản phía trước.

Đóng cửa, sàn HOSE ghi nhận 149 mã tăng và 180 mã giảm. VN-Index giảm 2,81 điểm (-0,15%) xuống 1.893,78 điểm. Thanh khoản đạt hơn 1,07 tỷ cổ phiếu, giá trị 37.051,6 tỷ đồng, giảm 7% về khối lượng và 1% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 90,5 triệu đơn vị, tương ứng 4.080 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục là tâm điểm chú ý. GVR, VNM và PLX có thời điểm tăng kịch trần trong phiên, song lực chốt lời xuất hiện mạnh về cuối phiên. Kết phiên, chỉ còn PLX giữ được mức tăng cao +6,1% lên 59.000 đồng/cổ phiếu, trong khi GVR và VNM thu hẹp đà tăng còn lần lượt +2,6% và +4%.

Các cổ phiếu LPB, BID, SAB tăng quanh ngưỡng 2%, trong khi phần lớn nhóm ngân hàng như SHB, VPB, VCB, HDB chỉ nhích nhẹ.
Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup tiếp tục gây áp lực lên chỉ số, dù mức giảm đã được thu hẹp. VRE là mã giảm mạnh nhất trong VN30 nhưng cũng chỉ mất 2,6% xuống 31.150 đồng; VIC và VHM giảm quanh 1%.
Midcap, penny bùng nổ ở nhóm logistics
Dòng tiền đầu cơ có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là các mã vận tải – logistics. HAH, TCO, VSC, GMD đồng loạt tăng kịch trần, trong khi VOS tăng 6,1% lên 13.900 đồng với thanh khoản sôi động.
Một loạt cổ phiếu khác như LIX, HTI, DLG, DRH, LDG cũng đóng cửa ở mức giá trần. Các mã HVN, VTP, VIP, SCS, PAN, BMC tăng từ gần 3% đến hơn 4%.
Đáng chú ý, cổ phiếu DSC có phiên biến động mạnh khi có lúc giảm sàn, trước khi bật ngược tăng 6,5% lên 16.500 đồng khi đóng cửa.
Ở chiều tiêu cực, sắc đỏ lan rộng ở nhiều cổ phiếu dù mức giảm không quá sâu, tập trung tại các mã PVD, TCH, MSH, SIP, PHR, VPX, DXS, KLB, AGR, VND, GEE, CSM với mức giảm từ gần 3% đến hơn 6%.
HNX giảm điểm, UpCoM giữ được sắc xanh
Trên sàn HNX, HNX-Index rung lắc trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi chịu áp lực bán mạnh hơn vào cuối phiên.
Đóng cửa, HNX-Index giảm 1,84 điểm (-0,72%) xuống 253,11 điểm. Thanh khoản đạt gần 90 triệu cổ phiếu, giá trị 2.111,9 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận ghi nhận thêm 3,9 triệu đơn vị, tương ứng 53,3 tỷ đồng.
Cổ phiếu PLC tiếp tục là điểm sáng khi giữ giá trần 32.700 đồng, khớp 1,5 triệu cổ phiếu. ITQ tăng trần lên 3.100 đồng, DXP tăng 8,6% lên 12.700 đồng. Ngược lại, các mã lớn như SHS, CEO, PVS, MBS, HUT đồng loạt giảm nhẹ.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index giảm trong phiên chiều nhưng kịp hồi phục vào cuối ngày, đóng cửa tăng 0,23 điểm (+0,18%) lên 126,59 điểm. Thanh khoản đạt hơn 76,5 triệu cổ phiếu, giá trị 2.385,4 tỷ đồng.
Tâm điểm giao dịch là tân binh DCV của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam. Cổ phiếu này có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, đóng cửa ở mức 109.400 đồng/cổ phiếu, dù khớp lệnh chỉ vỏn vẹn 300 đơn vị. Điểm đáng chú ý đến từ giao dịch thỏa thuận hơn 12,46 triệu cổ phiếu DCV, tương đương khoảng 40% vốn điều lệ, với giá trị hơn 1.358 tỷ đồng – đúng bằng lượng cổ phần do Dragon Capital Management (HK) Ltd nắm giữ.
Phái sinh, chứng quyền kém tích cực
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G2000 giảm 11,4 điểm (-0,55%) xuống 2.077,5 điểm, khối lượng khớp lệnh hơn 316.600 hợp đồng.
Thị trường chứng quyền tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. CHPG2535 là mã có thanh khoản cao nhất phiên với hơn 1,8 triệu đơn vị khớp lệnh, nhưng giảm gần 20%, xuống 490 đồng/cổ phiếu.