Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây "phù phép" lợn chết, lợn dịch để bán ra thị trường
Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.
Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ lợn chết, lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, với tổng khối lượng hơn 7 tấn, để bán ra thị trường làm thực phẩm cho người tiêu dùng.
Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức thu mua lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn châu Phi từ các hộ dân với giá rẻ, sau đó đưa về giết mổ, phân loại và tiêu thụ ra thị trường. Đường dây này do Nguyễn Bá Luật (SN 1991, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu. Công an tỉnh Hưng Yên đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.
Khoảng 9h ngày 24/12/2025, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại nhà Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973, trú phường Mỹ Hào) – địa điểm do Nguyễn Bá Luật thuê để hoạt động. Tại đây, tổ công tác phát hiện 9 con lợn còn sống có biểu hiện bệnh lý nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi, với tổng khối lượng 338kg. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 4,4 tấn thịt, xương, nội tạng và mỡ lợn đã và chưa cấp đông.
Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Luật, công an phát hiện thêm 248kg thịt và phụ phẩm lợn đã được cấp đông. Kết quả giám định cho thấy 100% mẫu lợn và sản phẩm thịt đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Các đối tượng trong vụ án.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thu mua lợn chết, lợn bệnh từ các hộ chăn nuôi, sau đó tổ chức giết mổ, "phù phép" thành thịt sạch để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bá Luật và Nguyễn Khắc Quang (SN 1993) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Khắc Huệ, Đào Thị Sáu (SN 1971), Trương Minh Đức và Nguyễn Văn Minh (cùng SN 2002) để phục vụ điều tra.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan và đường đi của số thịt bẩn đã tiêu thụ, nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật