Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/01/2026 - 15:53 (GMT+7)

Tiêu hủy 2 tấn pate của Công ty Đồ hộp Hạ Long liên quan nguồn thịt lợn nhiễm bệnh

Văn Long
Tiêu hủy 2 tấn pate của Công ty Đồ hộp Hạ Long liên quan nguồn thịt lợn nhiễm bệnh

Sản phẩm pate của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long được bày trên kệ một siêu thị. Ảnh N.H.

Sau khi phát hiện gần 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tại các kho hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô hàng, trong đó có khoảng 2 tấn pate đã được chế biến thành phẩm.

Liên quan vụ việc thịt lợn nhiễm bệnh được phát hiện tại kho của Công ty Đồ hộp Hạ Long, ngày 8/1, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng cho biết, tổng khối lượng thịt lợn bị phát hiện trong các kho hàng của doanh nghiệp này lên tới gần 130 tấn, trong đó có khoảng 2 tấn pate đã được chế biến thành phẩm.

Kết quả kiểm tra mẫu cho thấy số thịt trên dương tính với mầm bệnh. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phối hợp với doanh nghiệp tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng. Đồng thời, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng tổ chức khử trùng khu vực liên quan nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Theo cơ quan chức năng, số thịt lợn nhiễm bệnh được thu gom từ hai đầu mối, có nguồn từ 6 cá nhân tại tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, tất cả đều không xuất trình được giấy tờ pháp lý hợp lệ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa này.

Sau khoảng 4 tháng kể từ khi khởi tố vụ án, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Đức Trọng (46 tuổi, trú đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền) cùng 8 người khác về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo thông tin công bố, vụ việc bị phát hiện khi lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng vận chuyển, mua bán hơn 1.270 kg thịt lợn đã qua giết mổ, có dấu hiệu ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ tại các doanh nghiệp, cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long, tiến hành niêm phong 4 kho chứa khoảng gần 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận khi bán hàng cho doanh nghiệp đã kê khai gian dối về nguồn gốc nhằm né tránh thủ tục kiểm dịch. Đồng thời, các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ bằng cách sử dụng giấy tờ đã đăng ký với các cơ sở giết mổ trong những lần giao dịch khác.

Sáng cùng ngày, Công ty Đồ hộp Hạ Long chưa phát đi thông tin chính thức liên quan đến vụ việc. Đại diện doanh nghiệp cho biết lãnh đạo đang bận công tác và chưa có buổi làm việc với báo chí để cung cấp thông tin.

Công ty Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957 tại TP Hải Phòng, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, hiện vận hành 3 nhà máy. Doanh nghiệp này được biết đến là một trong những đơn vị tiên phong và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực thực phẩm chế biến như thịt hộp, cá hộp, xúc xích…

Theo thông tin giới thiệu công khai, doanh nghiệp khẳng định luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn trong thực hành sản xuất, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

9 bị can bị khởi tố trong vụ việc này gồm: Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979, địa chỉ: Số 8/26/90/191 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng); Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, địa chỉ: 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1980, địa chỉ: TDP Tiên Xá 2, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1977, địa chỉ: thôn Đồng Vị, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (sinh năm 1982, địa chỉ: thôn Quang Trung, xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (sinh năm 1968, địa chỉ: thôn Trần Phú, xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (sinh năm 1975, địa chỉ: thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (sinh năm 1971, địa chỉ: thôn Kim Ngọc 3, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, địa chỉ: thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận