"Không để phát sinh vụ việc phức tạp mới như ở Đồng Tâm"

H.Yến
09/07/2020 - 17:10
"Không để phát sinh vụ việc phức tạp mới như ở Đồng Tâm"

Người dân xã Đồng Tâm tin tưởng và cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Nguồn: Internet

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã yêu cầu huyện tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh các điểm nóng mới. Xã Đồng Tâm là "điểm nóng" về an ninh trong thời gian vừa qua.

Ngày 9/7, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều đã đọc báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Mỹ Đức, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, sản xuất nông nghiệp của huyện còn manh mún, nhỏ lẻ; du lịch, dịch vụ chậm đổi mới. An ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn còn diễn biến phức tạp, quá trình giải quyết "điểm nóng" tại xã Đồng Tâm đã bộc lộ sự yếu kém của hệ thống chính trị và sai phạm của cán bộ thôn, xã…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Hà Nội đánh giá huyện Mỹ Đức đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu kịp thời cho trung ương, TP và tham gia giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp tại xã Đồng Tâm.

"Không để phát sinh vụ việc phức tạp mới như ở Đồng Tâm" - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trò chuyện với các đại biểu tham dự Đại hội

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy lưu ý, Mỹ Đức cần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. "Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các kết luận sau thanh tra đối với 3 xã nằm trong Nghị quyết 15 của Thành ủy, gồm: An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm, không để phát sinh vụ việc mới", Bí thư Thành ủy yêu cầu.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết dự kiến trong tháng 8/2020 sẽ đưa ra xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) vào ngày 9/1/2020.

Vào rạng sáng ngày 9/1/2020, "Tổ Đồng thuận" tại xã Đồng Tâm do ông Lê Đình Kình cầm đầu đã tập trung tại nhà ông Kình, chuẩn bị vũ khí, tấn công vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại địa bàn. Hậu quả khiến ba cán bộ chiến sỹ công an bị thiêu sống.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can, đều là người ở Đồng Tâm, đã tham gia bàn bạc, lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối, tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Những người này gồm các bị can Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh… Ông Kình do đã chết nên không bị đề cập xử lý.p

Được biết, khu đất ở cánh đồng Sênh, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức được Thanh tra thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ kết luận là đất Quốc phòng. Tuy nhiên, từ năm 2013, ông Lê Đình Kình cùng Lê Đình Công (con ông Kình), Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyền và nhiều người khác lập "Tổ Đồng thuận" với mục đích chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau. Nhóm này bị cáo buộc đã kích động, lôi kéo người dân xã Đồng Tâm đấu tranh giữ đất.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đến năm 2030, huyện Mỹ Đức sẽ là vành đai xanh của Thủ đô. Bí thư Thành ủy cho rằng, về phát triển kinh tế, Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là nông nghiệp và du lịch. Trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn.

Huyện cần tập trung tái cơ cấu lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ.

Về phát triển du lịch, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, trọng tâm của Mỹ Đức là phát triển du lịch tâm linh chùa Hương gắn với các khu du lịch sinh thái… Mỹ Đức cần chủ động đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao, du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm