Không muốn có con, cô gái quyết định triệt sản ở tuổi 25

Kim Ngọc
18/09/2021 - 14:53
Không muốn có con, cô gái quyết định triệt sản ở tuổi 25

Vì không muốn có con, Katelyn Stoewsand đã quyết định triệt sản. Ảnh: SWNS

Với sự ủng hộ từ người thân và chắc chắn rằng bản thân không muốn có con, Katelyn Stoewsand (Mỹ) đã triệt sản ở tuổi 25.

Hai năm trước, lúc 25 tuổi, Katelyn Stoewsand (Mỹ) đã triệt sản bằng cách thắt ống dẫn trứng để đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ thụ thai tự nhiên. Cô gái đến từ bang Missouri đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ vòi trứng - một loại phẫu thuật cắt bỏ một hoặc cả hai ống dẫn trứng.

Ngoài việc không muốn mang thai, những lý do khác khiến phụ nữ muốn cắt bỏ vòi trứng là ngừa ung thư buồng trứng, thai ngoài tử cung, tắc nghẽn ống dẫn trứng hoặc nhiễm trùng.

Quyết định triệt sản

Chia sẻ về lý do muốn triệt sản, Katelyn cho biết: "Tôi biết rằng cả đời này tôi sẽ không muốn có con. Ngay cả khi tôi còn nhỏ, tôi đã không thích thú gì khi chơi chung với những đứa trẻ khác. Tôi khá thiếu kiên nhẫn với trẻ con. Ngoài ra, lý do quan trọng nhất là tôi muốn có nhiều thời gian rảnh và tiêu tiền theo cách mình muốn".

Cô chia sẻ sau khi hoàn thành phẫu thuật sẽ không thể mang thai tự nhiên, nhưng nếu muốn có con, cô vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm.

Katelyn đã tiến hành triệt sản cách đây 2 năm. Ảnh: SWNS

Katelyn bắt đầu dùng thuốc tránh thai khi 15 tuổi, sau đó vài năm là sử dụng vòng tránh thai. Khi vòng tránh thai gần hết thời hạn, cô quyết định chuyển sang một phương pháp tránh thai khác lâu dài hơn và ít tác dụng phụ hơn.

Thông qua một cộng đồng trên mạng, Katelyn tìm được một bác sĩ thực hiện triệt sản nữ. Khi được bác sĩ hỏi sẽ làm gì nếu thay đổi ý định hoặc bạn trai muốn có con, Katelyn cho biết cô có thể sẽ nhận con nuôi, nhưng chắc chắn không đổi ý. Còn về phía bạn trai, Katelyn cho biết bạn trai không liên quan đến việc này vì đó là cơ thể của cô và quyết định là của cô.

Trong khi nhiều đồng nghiệp và những người quen dường như đều có ý kiến trước sự lựa chọn của cô, Katelyn cho biết những người thân đều ủng hộ mình. Katelyn chia sẻ, quyết định của bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi mẹ. Bà không bao giờ đặt áp lực trở thành một người mẹ lên vai cô.

Cô giải thích: "Mẹ luôn cho tôi thấy rằng đó là một sự lựa chọn mà tôi sẽ thực hiện. Bà luôn nói với tôi trở thành một người mẹ sẽ có rất nhiều việc, trong khi tôi không bao giờ hứng thú với điều đó. Vì vậy, tôi đã đi đến quyết định không muốn trở thành một người mẹ".

Phụ nữ có quyền quyết định vấn đề sinh sản của bản thân

Katelyn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phụ nữ có thể kiểm soát khả năng sinh sản của chính mình. Cô nói: "Rất nhiều bác sĩ là nam giới, điều đó khiến tôi lo lắng. Đây là điều mà một số phụ nữ muốn làm nhưng bị từ chối. Việc cho phụ nữ thấy rằng có thể tìm được bác sĩ phù hợp và điều họ muốn không hẳn là khó thực hiện rất quan trọng".

Cô lưu ý điều quan trọng là phải bình thường hóa việc không phải tất cả phụ nữ đều muốn có con, và đây cũng không nên là điều cấm kỵ.

Hai năm sau khi tiến hành phẫu thuật, Katelyn đang giúp đỡ những người quan tâm đến vấn đề triệt sản nữ, đảm bảo rằng đó là điều họ thực sự muốn. Nếu ai đó đang phân vân, cô sẽ không khuyên họ triệt sản vì một khi đã phẫu thuật sẽ không thể thay đổi được.

"Bạn nên hoàn toàn tích cực rằng đó là những gì bạn muốn. Nếu quyết định, tôi khuyên bạn nên tự tin khi nói chuyện với bác sĩ và tiếp tục thực hiện. Tôi thực sự may mắn vì không bị bác sĩ nào từ chối, nhưng tôi biết một số phụ nữ đã mất nhiều năm để tìm được bác sĩ sẵn sàng phẫu thuật. Nhưng hãy tiếp tục cố gắng để làm những gì bạn muốn vì đó là cơ thể của bạn"

Chia sẻ từ Katelyn, 27 tuổi, người đã triệt sản 2 năm trước


Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm