Mỗi năm, tỷ lệ có thai ngoài ý muốn chiếm tới 1/3 số trường hợp mang thai trên thế giới. Tại Việt Nam, kết quả điều tra cho thấy, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi thì có 62 ca là mang thai ngoài ý muốn. Vậy, đâu là nguyên nhân của tình trạng trên?
Tình trạng kinh nguyệt không đều khiến một số chị em gặp không ít rắc rối. Kỳ "nguyệt san" đến không báo trước chính là thủ phạm cản trở những "cuộc vui" đã được lên kế hoạch khiến chị em "mất hứng".
Vì nhiều lí do, nhiều mày râu không chịu mặc “áo mưa” khi quan hệ tình dục, cũng không chịu xuất tinh ngoài khiến bạn đời “vỡ kế hoạch”, phải đi giải quyết.
"Vô tình tôi thấy vỉ thuốc tránh thai đang uống dở trong ngăn bàn học của con. Tôi hoang mang, lo lắng, chẳng lẽ con gái đã “nếm trái cấm” rồi?..."- chị Hà Anh (Mỹ Đình, Hà Nội) lo lắng.
Sau 6 tuần bạn sinh em bé, bạn và đối tác đều sẵn sàng “đổ ập” vào nhau. Quan hệ tình dục sau sinh là liều thuốc an thần đặc hiệu chặn đứng các cơn stress của bà đẻ. Nó cũng là chất keo gắn kết vợ chồng trước “người thứ ba tí hon” lăm le chiếm hết thời gian, sức lực dành cho nhau của các bạn.
Trung bình một tuần cứ vào 2-3 buổi tối, sau 19 giờ cơm nước xong là chị lại xách xe chạy đến từng hộ gia đình. Khi đi, chị luôn mang theo nhiều tờ rơi, tờ bướm, bao cao su và thuốc tránh thai... để sẵn sàng cung cấp cho những người có nhu cầu. Chị bảo: 'Chỉ cần thấy ở quanh mình không còn phụ nữ phải khổ vì sinh đẻ nhiều, không có trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn…, thế là vui rồi!"
Sau sinh, nhiều chị em phải sử dụng thuốc tránh thai để tránh “dính" bầu. Thế nhưng, sử dụng thuốc tránh thai như thế nào để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
DMAU là loại thuốc đang khiến giới y khoa thế giới xôn xao khi các nhà nghiên cứu cho biết, nó có thể khiến nam giới… vô sinh tạm thời để tránh thai. Nếu DMAU được đưa vào sử dụng rộng rãi thì đây sẽ là bước đột phá trong lĩnh vực sinh sản.
Bà mẹ 4 con 31 tuổi, Emma Brown, đến từ Bắc London, Anh cho biết, mọi loại thuốc tránh thai đều không thể ngăn cô mang thai. Hiện tại, mặc dù đã triệt sản nhưng cô vẫn sợ quan hệ vì sợ sẽ lại mang thai.
Ở Philippines, phá thai được xem là tội giết người, có thể chịu bản án tới 6 năm tù giam. Tuy nhiên, việc kinh doanh thuốc phá thai trái phép tại đây vẫn khá phổ biến.