Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/10/2025 - 23:30 (GMT+7)

Thuốc tránh thai do Mỹ tài trợ bị kẹt ở Bỉ có nguy cơ không sử dụng được vào giữa năm 2026

Minh Tú (dịch)
Thuốc tránh thai do Mỹ tài trợ bị kẹt ở Bỉ có nguy cơ không sử dụng được vào giữa năm 2026

Ảnh minh họa

Một nhóm bảo vệ quyền sinh sản cho biết, một số thuốc tránh thai do Hoa Kỳ tài trợ trị giá gần 4 triệu đô la, dành cho các quốc gia nghèo nhưng bị kẹt trong một nhà kho của Bỉ kể từ khi Tổng thống Donald Trump đóng băng viện trợ nước ngoài vào tháng 1/2025, có nguy cơ không sử dụng được vào giữa năm sau.

Người phát ngôn của chính quyền Flemish cho biết các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm giải quyết bế tắc giữa Bỉ và Hoa Kỳ về vấn đề này đang bị tạm dừng do chính phủ Washington đóng cửa.

Hồi tháng 7, Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết số hàng viện trợ trị giá tổng cộng 9,7 triệu đô la sẽ bị thiêu hủy sau khi Washington từ chối lời đề nghị của Liên Hợp Quốc và các tổ chức kế hoạch hóa gia đình về việc mua hoặc vận chuyển chúng đến các quốc gia nghèo hơn. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó đã xác nhận quyết định tiêu hủy số hàng này đã được đưa ra.

Quy định của Bỉ cấm việc tiêu hủy các vật tư y tế còn sử dụng được mà không có sự chấp thuận đặc biệt và một khoản phí, vì vậy chúng vẫn được lưu giữ trong một nhà kho ở Geel thuộc tỉnh Antwerp.

Theo Liên đoàn Kế hoạch hóa Gia đình Quốc tế, các nguồn cung cấp này chủ yếu dành cho Tanzania, nơi có yêu cầu về thời hạn sử dụng tối thiểu đối với hàng nhập khẩu y tế.

Thuốc tránh thai do Mỹ tài trợ bị kẹt ở Bỉ có nguy cơ không sử dụng được vào giữa năm 2026- Ảnh 1.

Một nhà kho của Kuehne+Nagel, nơi lưu trữ thuốc tránh thai do Hoa Kỳ tài trợ trị giá gần 10 triệu đô la

Marcel Van Valen, Trưởng bộ phận Chuỗi cung ứng tại IPPF, cho biết với Reuters rằng ngày hết hạn trên khoảng 1 triệu lọ thuốc tiêm và hơn 400.000 miếng dán tránh thai, tổng giá trị 3,97 triệu đô la, có nghĩa là chúng sẽ không còn tuân thủ các tiêu chuẩn nhập khẩu của Tanzania vào cuối năm nay và giữa năm sau.Chính phủ Tanzania không trả lời ngay lập tức câu hỏi liệu họ có cấp miễn trừ hay không.

Theo một tài liệu nội bộ liệt kê hàng tồn kho và được xác minh bởi 3nguồn, các nguồn cung cấp này sẽ hết hạn trong khoảng thời gian từ tháng 4/2027 đến tháng 9/2031.

Theo quy định của chính phủ, tại Tanzania, "bất kỳ thiết bị nào có thời hạn sử dụng hơn 24 tháng mà thời hạn sử dụng còn lại dưới 60%" sẽ không được phép nhập khẩu.

Tất cả các vật dụng được đề cập trong tài liệu nội bộ đều có thời hạn sử dụng trên 24 tháng.

Beth Schlachter, Giám đốc cấp cao phụ trách quan hệ đối ngoại tại Hoa Kỳ của MSI Reproductive Choices, nói với Reuters rằng việc Hoa Kỳ từ chối phân phối lại nguồn cung sẽ gây ra tác động nghiêm trọng.

"Hậu quả của hành động tàn nhẫn này sẽ lan rộng, tỷ lệ phá thai không an toàn tăng cao, nhiều trẻ em gái bỏ học và nhiều phụ nữ tử vong hơn. Hành động này thật tàn nhẫn, tốn kém và tàn ác", bà khẳng định.

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận