Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/10/2025 - 23:03 (GMT+7)

UNICEF: 1/3 trẻ em Châu Âu và Trung Á phải chịu bạo lực thể chất trong gia đình

Minh Tú (dịch)
UNICEF: 1/3 trẻ em Châu Âu và Trung Á phải chịu bạo lực thể chất trong gia đình

Ảnh minh họa

Tổ chức Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) vừa công bố báo cáo cho biết: Gần 1/3 trẻ em tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có dữ liệu trên khắp Châu Âu và Trung Á phải chịu hình thức kỷ luật thể chất tại nhà và cứ 3 trẻ thì có tới 2 trẻ phải đối mặt với xâm hại tâm lý - hình thức bạo lực phổ biến nhất đối với trẻ em.

Báo cáo về tình trạng bạo lực đối với trẻ em ở Châu Âu và Trung Á cho thấy hình phạt thể xác, bao gồm tát, véo hoặc đánh đập, ảnh hưởng đến hơn 30% trẻ em trong khu vực. Trong khi đó, xâm hại tâm lý, bao gồm đe dọa, sỉ nhục và lăng mạ bằng lời nói, ảnh hưởng đến 69% trẻ em tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực có dữ liệu sẵn có.

"Bạo lực đang ảnh hưởng đến quá nhiều trẻ em trên khắp châu Âu và Trung Á, thường do chính những người có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em gây ra", bà Regina De Dominicis, Giám đốc UNICEF khu vực châu Âu và Trung Á, cho biết. "Mặc dù việc cấm mọi hình thức trừng phạt thân thể trong mọi hoàn cảnh là một bước đi quan trọng, nhưng các chính phủ cần phải hành động mạnh mẽ hơn nữa và đầu tư vào hỗ trợ nuôi dạy con cái, hệ thống bảo vệ vững chắc và các dịch vụ tuyến đầu giúp ngăn ngừa bạo lực và ứng phó khi bạo lực xảy ra".

Dữ liệu cho thấy hơn 90% phụ huynh tin rằng hình phạt thể xác và tâm lý là không cần thiết nhưng nhiều người vẫn sử dụng chúng, thường là vì họ không có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình và không nhận thức được tác động có hại lâu dài của kỷ luật bạo lực đối với sự phát triển và hành vi của con mình.

UNICEF: 1/3 trẻ em Châu Âu và Trung Á phải chịu bạo lực thể chất trong gia đình- Ảnh 1.

Trẻ em phải chịu đựng bạo lực thể chất hoặc tinh thần có nhiều khả năng gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần, gặp khó khăn ở trường và có hành vi hung hăng. Những tác động này có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, làm tăng khả năng xảy ra bạo lực trong tương lai trong gia đình và cộng đồng và thúc đẩy một vòng luẩn quẩn lạm dụng liên thế hệ có thể phòng ngừa được.

Trong khi 38 trong số 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực hiện đã cấm hình phạt thể xác ở mọi bối cảnh - kể cả ở nhà - luật pháp phải đi kèm với sự hỗ trợ cụ thể cho cha mẹ và người chăm sóc, bao gồm các chương trình nuôi dạy con cái và các dịch vụ hỗ trợ gia đình.

Báo cáo cũng xem xét tình trạng bạo lực tình dục và bạo lực đối với trẻ em ở trường học. Theo đó, từ 1% đến 14% phụ nữ ở 19 quốc gia EU báo cáo đã từng trải qua bạo lực tình dục trước 15 tuổi - mặc dù con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Trung bình, 11% trẻ em trong khu vực báo cáo bị bắt nạt ở trường, 15% báo cáo bị bắt nạt trên mạng và 10% đã tham gia các cuộc ẩu đả. Chi phí toàn cầu cho bạo lực đối với trẻ em ước tính là 7 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm - khoảng 8% GDP toàn cầu.

Nguồn: UNICEF
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận