Không muốn sinh con vì sợ tăng nhiệt độ trái đất

Nam Hải (Theo CNBC)
21/08/2021 - 17:10
Không muốn sinh con vì sợ tăng nhiệt độ trái đất

Ảnh minh hoạ: AFP

Viễn cảnh ngày càng ảm đạm được các nhà nghiên cứu đưa ra về tương lai của Trái đất khiến ngày càng nhiều người không muốn sinh con.

Gia đình ít con có thể tiết kiệm khoảng 58,6 tấn carbon/năm

Theo các nhà phân tích của tổ chức nghiên cứu Morgan Stanley (Mỹ), phong trào không sinh con do lo ngại về biến đổi khí hậu đang gia tăng và tác động đến tỷ lệ sinh nhanh hơn bất kỳ xu hướng nào trước đây. Một số người chọn không sinh con vì họ lo sợ rằng việc gia tăng dân số sẽ làm tăng nhiệt độ Trái đất. Trong khi những người khác lo ngại về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong tương lai mà con cái họ có thể phải chịu đựng.

Để hỗ trợ lập luận của mình, các nhà phân tích của Morgan Stanley đã viện dẫn một số cuộc khảo sát, nghiên cứu và phân tích dữ liệu cho thấy, biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự suy giảm tỷ lệ sinh. Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu tại trường Đại học California ở Los Angles (UCLA), số ca sinh ở Mỹ đã giảm trong 9 tháng sau một đợt nắng nóng khắc nghiệt xảy ra vào năm 2020.

Một cuộc thăm dò vào năm 2020 trên tờ New York Times cho thấy, 1/3 số đàn ông và phụ nữ Mỹ được hỏi ở độ tuổi từ 20 đến 45 tuổi cho biết, biến đổi khí hậu là một yếu tố khiến họ quyết định sinh ít con. Còn cuộc khảo sát gần đây của Business Insider đối với công dân Mỹ tuổi từ 18 đến 44 cho thấy, 14% số người được hỏi coi khủng hoảng khí hậu là "lý do chính" để họ không sinh nở.

Năm ngoái, nhiều phụ nữ Anh quốc khẳng định chỉ có con khi các vấn đề môi trường được giải quyết.

Một nghiên cứu khác đối với 18.000 cặp vợ chồng ở Trung Quốc vào năm 2020 cho thấy, biến đổi khí hậu, đặc biệt là ô nhiễm, làm tăng 20% khả năng vô sinh của các cặp vợ chồng.

Các nhà khoa học Thụy Điển đã từng công bố báo cáo trên IOPscience vào năm 2017 và khẳng định rằng, gia đình ít con có thể tiết kiệm khoảng 58,6 tấn carbon mỗi năm ở các nước phát triển.

"Nỗi đau hiện sinh"

Hiện có nhiều người lo lắng về các hiện tượng thời tiết cực đoan mà con họ có thể phải chịu đựng trong tương lai. Anh Daniel, 35 tuổi, người Anh đang sống ở Dubai (UAE), đã kết hôn với người bạn đời của mình được gần 12 năm. Họ từng cởi mở với ý tưởng có con sớm nhưng bây giờ họ ít quan tâm hơn. "Trong vài năm qua, khí hậu là nguyên nhân chính khiến chúng tôi không muốn có con. Chúng tôi nhận ra rằng việc có thêm một người sẽ có tác động môi trường lớn", Daniel cho biết.

Jessica Combes, một giáo viên tiếng Anh 39 tuổi, cho biết: "Tôi từ chối sinh con vào thời điểm này khi mà Trái đất đang phải đối mặt với quá nhiều thách thức". Combes cho biết, cô không chắc chắn về dự định có con của mình.

Thom James, 39 tuổi, người Anh, có hai con gái, một đứa 3 tuổi và một đứa 6 tuổi. "Tôi đã trải qua một giai đoạn trầm cảm khủng khiếp vào năm ngoái. Tôi thường xuyên suy nghĩ và lo lắng đến tương lai của các con mình", James tâm sự.

Sự lo lắng của các bậc phụ huynh này càng lớn hơn khi mới đây Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) đã đưa ra cảnh báo rằng, một số hiện tượng biến đổi khí hậu mà các nhà nghiên cứu quan sát được - chẳng hạn như mực nước biển tiếp tục dâng - được dự đoán là "không thể đảo ngược trong hàng trăm đến hàng nghìn năm". Báo cáo của IPCC cũng tái khẳng định nhu cầu cấp bách về việc cắt giảm mạnh mẽ lượng khí thải carbon và các khí nhà kính khác để hạn chế biến đổi khí hậu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm