Không phải con trai gốc Việt Pax Thiên, đứa con này mới được mẹ Angelina Jolie gọi là "phi thường"

Remi
13/07/2020 - 14:30
Không phải con trai gốc Việt Pax Thiên, đứa con này mới được mẹ Angelina Jolie gọi là "phi thường"
Angelina Jolie nổi tiếng là người rất yêu chiều các con kể từ sau khi chính thức ly hôn với Brad Pitt.

Cả thế giới đều biết Angelina Jolie có tới 6 đứa con nhưng 1 nửa trong số đó đều là cô nhận nuôi mà không phải sinh ra. Nhưng không thể phủ nhận Angelina dành tình cảm cho bọn trẻ như nhau.

Được biết, vì Maddox, Pax Thiên, Zahara - 3 đứa con nuôi của Angelina đến từ những nền văn hóa và đất nước khác nhau nhưng nữ minh tinh nổi tiếng luôn tạo điều kiện cho bọn trẻ nhớ về cội nguồn, về nơi mình đã sinh ra.

Angelina từng khẳng định rằng cô rất yêu thương Maddox vì đây là đứa con nuôi đầu tiên cũng là con cả trong nhà. Nữ minh tinh cũng rất tin tưởng nhóc Pax Thiên và cậu bé là chỗ dựa của cô sau khi ly hôn. Nhưng đối với cô bé Zahara, Angelina lại có thái độ hoàn toàn khác.

Không phải con trai gốc Việt Pax Thiên, đứa con này mới được mẹ Angelina Jolie gọi là "phi thường" - Ảnh 1.

Angelina yêu quý Maddox và tin tưởng Pax Thiên.

Không phải con trai gốc Việt Pax Thiên, đứa con này mới được mẹ Angelina Jolie gọi là "phi thường" - Ảnh 2.

Vì Maddox đi học xa nên Angelina lấy con trai Pax Thiên làm chỗ dựa.

Angelina tự hào gọi con gái của mình là "cô gái Châu Phi phi thường”. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với nhà hoạt động khí hậu Vanessa Nakate, nữ diễn viên Tiên hắc ám đã không ngại dành lời ưu ái khi nói về con gái với tất cả tình yêu thương và niềm tự hào.

Theo Harpers Bazaar, Angelina Jolie đã thảo luận về chủ đề Black Lives Matter và cuộc sống của người Châu Phi với nhà hoạt động khí hậu người áo Vanessa Nakate cho tạp chí Time 100. Cô đã nhắc đến cô con gái Zahara: "Con gái tôi đến từ Ethiopia và tôi đã học được rất nhiều điều từ con bé. Zahara không chỉ là con gái, là gia đình của tôi, con bé còn là một cô gái Châu Phi phi thường”.

Không phải con trai gốc Việt Pax Thiên, đứa con này mới được mẹ Angelina Jolie gọi là "phi thường" - Ảnh 3.

Angelina khẳng định Zahara là "cô gái Châu Phi phi thường".

Hơn thế, nữ minh tinh còn khẳng định: "Con bé có sự kết nối với đất nước và lục địa của mình qua màu da. Còn tôi chỉ biết đứng ở phía sau ủng hộ Zahara”.

Angelina từng lo sợ con gái sẽ trở thành một phụ nữ da màu ở Mỹ - nơi luôn có sự phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử. "Tôi có thể bảo vệ cho con gái mình nhưng không thể bảo vệ hết cho những người da màu ở Mỹ. Thậm chí tôi còn lo sợ con bé sẽ bị kỳ thị”, nữ diễn viên tâm sự.

Không phải con trai gốc Việt Pax Thiên, đứa con này mới được mẹ Angelina Jolie gọi là "phi thường" - Ảnh 4.

Nuôi Zahara từ khi mới 6 tháng tuổi, Angelina thực sự coi cô bé như con gái ruột.

Không phải con trai gốc Việt Pax Thiên, đứa con này mới được mẹ Angelina Jolie gọi là "phi thường" - Ảnh 5.

Zahara nhờ mẹ Angelina mà lớn lên trưởng thành và xinh đẹp.

Được biết, Angelina đã ủng hộ 200.000 USD (4,6 tỷ đồng) cho Quỹ bảo vệ pháp lý NAACP - nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc vào tháng 6 vừa rồi. Điều này thể hiện rằng nữ minh tinh đặc biệt quan tâm đến nạn phân biệt chủng tộc và cô kiên quyết lên tiếng bảo vệ những người vô tội.

Không phải con trai gốc Việt Pax Thiên, đứa con này mới được mẹ Angelina Jolie gọi là "phi thường" - Ảnh 6.

Angelina rất yêu quý cô con gái nuôi.

Angelina nhận nuôi cô bé Zahara vào năm 2005 tại một trại trẻ mồ côi ở Ethiopia. Lúc đó, Zahara mới 6 tháng tuổi. Vì con gái khi đó khá nhỏ nên Angelina đã tự mình chăm sóc cô bé như cho bú sữa, thay bỉm... Vì thế tình cảm mẹ con của Angelina và Zahara rất gắn bó.

Hơn thế, vì Zahara là con gái nên nữ minh tinh cũng đặc biệt quan tâm đến cô bé hơn các cậu con trai khác. Nhiều người khẳng định Zahara thực sự may mắn khi được một người mẹ như Angelina nhận nuôi.

Không phải con trai gốc Việt Pax Thiên, đứa con này mới được mẹ Angelina Jolie gọi là "phi thường" - Ảnh 7.

Nhiều người khẳng định Zahara may mắn khi có mẹ là Angelina Jolie.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm