Khủng hoảng trẻ em nhập cư chưa từng có ở biên giới Mỹ-Mexico

Nhu Thụy
23/04/2021 - 14:11
Khủng hoảng trẻ em nhập cư chưa từng có ở biên giới Mỹ-Mexico
Trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm đang được tạm giữ tại các cơ sở của Mỹ dọc biên giới với Mexico đã lên đến con số kỷ lục: 19.000. Làn sóng trẻ em tị nạn đang khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt nhiều thách thức.
"Cơn ác mộng" nhập cư đe dọa chính quyền Biden

Làn sóng chỉ trích từ cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ leo thang trong những ngày qua vì những sự cố "có một không hai" tại khu vực biên giới nóng bỏng này, cũng như cách xử lý lúng túng của Nhà Trắng. Trong đêm khuya, ở bên kia bức tường biên giới phía Mexico, một kẻ buôn người táo tợn trèo lên đỉnh. Từ độ cao hơn 4m, tên này đã thả tự do 2 đứa trẻ xuống phần biên giới thuộc lãnh thổ Mỹ. Hai kẻ buôn người không rõ danh tính này sau đó đã chạy lên một ngọn đồi đối diện khu vực tường biên giới, bỏ mặc 2 đứa trẻ tại nơi hẻo lánh này, nơi cách khu vực dân cư hàng cây số. 

Toàn bộ sự việc này, đã được ghi lại trong một đoạn video và nó lần đầu tiên được đăng tải trên Twitter của bà Gloria Chavez - Trưởng phòng Tuần tra Biên giới Mỹ khu vực El Paso, gây ra làn sóng phẫn nộ khắp thế giới.

Khủng hoảng trẻ em nhập cư chưa từng có ở biên giới Mỹ-Mexico - Ảnh 1.

Số người nhập cư tăng kỷ lục

Trong một video khác do lính biên phòng Mỹ đăng trên Twitter, nhóm người vượt biên trái phép đã trèo qua bức tường cao 5,4 m. Sau đó một đối tượng buôn người đã thả đứa trẻ 2 tuổi từ đỉnh bức tường xuống cho người cha đứng bên dưới bắt lấy. Vụ việc có thể là thảm họa nếu người cha không bắt được đứa bé. May mắn đứa trẻ không bị thương. Lực lượng biên phòng Mỹ lập tức có mặt tại hiện trường để đưa nhóm người vượt biên trái phép về địa điểm tập trung.

Các video trên là minh chứng rõ ràng cho thấy, tình trạng vượt biên trái phép vào Mỹ giờ đã căng thẳng tới mức nào. Báo chí Mỹ cho biết, số người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ bị bắt giữ tại khu vực giáp biên giới với Mexico đã tăng vọt, ở mức cao nhất trong vòng 20 năm qua. Nghèo đói, bạo lực và tham nhũng ở một số nước cùng với một loạt các biện pháp nới lỏng chính sách nhập cư của chính quyền ông Joe Biden thời gian qua đã khiến dòng người khắp nơi đổ dồn về khu vực biên giới với Mỹ. Số này chủ yếu đến từ Mexico, Al Salvador, Guatemala và Honduras... Nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ có thể xảy ra ở khu vực biên giới khi dòng người đổ về ngày càng đông hơn.

Làn sóng người di cư từ Trung Mỹ tiếp tục đổ về biên giới Mỹ - Mexico sau khi nghe tin giới chức Mỹ cho phép các gia đình có trẻ nhỏ được nhập cư và xin tị nạn. Mặc khác, chính quyền Biden đã chọn cách không trục xuất những trẻ không có người đi cùng - được xác định là các di dân dưới 18 tuổi không có cha mẹ đi cùng - và kèm theo những quy định đặc biệt cho trẻ em. 

Trong tháng 3 vừa qua, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã bắt giữ hơn 172.300 người di cư - tăng 70% so với tháng trước đó. Số trẻ em di cư không có người thân đi cùng cũng tăng gấp đôi lên con số hơn 19.000 trẻ. Các cơ sở lưu trú tạm thời cho các trẻ em vượt biên trái phép cũng đang rơi vào tình trạng quá tải. Không giống những nhóm người di cư khác, những đứa trẻ này đặt ra thách thức về chính trị, hậu cần và vấn đề nhân đạo đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Khủng hoảng trẻ em nhập cư chưa từng có ở biên giới Mỹ-Mexico - Ảnh 2.

Số phận mịt mù của các trẻ em không có người thân đi kèm

Chính những người muốn thực hiện "giấc mơ Mỹ" đã lạm dụng trẻ em như một loại giấy thông hành. Các nhóm buôn người và các tổ chức di cư bất hợp pháp vì vậy đã lợi dụng trẻ em để kiếm tiền. Nhiều gia đình cũng lợi dụng chính con em mình để được vào đất Mỹ. Ông Oscar Escamillar thuộc lực lượng biên phòng Mỹ cho biết: "Những người di cư biết là chúng tôi không thể trục xuất họ ngay nếu họ đi cùng trẻ em, độ tuổi các em ngày càng nhỏ. Ngày càng nhiều trẻ bị bọn buôn người "phù phép" làm con ruột để mang theo cùng đến đây, hoặc có em đi cùng họ hàng, ông bà để mong đến Mỹ đoàn tụ với cha mẹ đã nhập cảnh từ trước". Đây là lỗ hổng mà giới chức Mỹ phải nhanh chóng vá nếu không muốn để xảy ra một cuộc khủng hoảng di cư trong đại dịch.

Dự kiến hoãn kế hoạch tiếp nhận số lượng lớn người di cư

Số trẻ em nhập cư bất hợp pháp gia tăng đột biến gây ra tình trạng tồn đọng ở các trạm tuần tra biên giới. Trong thời gian gần đây, mỗi ngày có khoảng 500 trẻ em vượt biên mà không có ai đi cùng. Cuộc khủng hoảng này đang khiến chính quyền ông Biden thực sự khó khăn khi chính nó đang tạo ra cuộc khủng hoảng người di cư nghiêm trọng ở biên giới và gây nguy hại cho an ninh quốc gia. 

Chính quyền Biden đang phải đối mặt với những chỉ trích về cách chăm sóc trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Thống kê của Bộ Y tế Mỹ cho biết cơ quan này đang chăm sóc cho 12.918 trẻ em nhập cư, trong khi Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đang chăm sóc 5.285 trẻ khác. Trẻ di cư sẽ được đón tiếp, kiểm tra y tế, cung cấp quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, thức ăn, cũng như nơi an toàn để nghỉ ngơi.

Khủng hoảng trẻ em nhập cư chưa từng có ở biên giới Mỹ-Mexico - Ảnh 3.

Một người mẹ khóc cạn nước mắt gọi điện tìm thông tin con

Trước tình trạng người di cư từ các quốc gia Trung Mỹ tăng mạnh trong thời gian gần đây, Chính phủ Mỹ đã cử phái đoàn cấp cao tới Mexico để thảo luận các biện pháp chung như phát triển kinh tế tổng thể tại khu vực Tam giác phía Bắc Trung Mỹ và các cơ chế khác nhau để đảm bảo di cư có trật tự và an toàn, và bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền của trẻ em. 

Tổng thống Mexico Lopez Obrador nhấn mạnh đấu tranh để thoát khỏi nghèo đói là chính đáng nhưng không thể lợi dụng và vi phạm nhân quyền của trẻ em. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mexico cũng yêu cầu chính quyền các bang Chiapas, Tabasco và Campeche, giáp biên giới với Guatemala, đưa ra hành động ngăn chặn việc đi lại của trẻ em di cư qua lãnh thổ Mexico để tránh nguy cơ tới của các nhóm tội phạm buôn người có tổ chức. Mexico đã triển khai chiến dịch với hơn 9.000 binh sĩ và khoảng 3.000 cảnh sát cùng nhân viên di trú tại biên giới với Guatemala để ngăn chặn làn sóng di cư trái phép, đặc biệt là trẻ em di cư không có người lớn đi kèm, từ các quốc gia Trung Mỹ.

Mục tiêu tiếp nhận khoảng 62.000 người tị nạn vào Mỹ trong năm nay sẽ khó được thực hiện. Thay vào đó, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục duy trì mức tiếp nhận 15.000 người tị nạn của chính quyền tiền nhiệm Donald Trump. Việc tiếp tục thực hiện chính sách cũ sẽ giúp Tổng thống Biden có thể "tái thiết" một chương trình di cư vốn đã sụp đổ và giải quyết những vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19. 

Việc phân bổ hạn ngạch trong số 15.000 người di cư được tiếp nhận sẽ là 7.000 người tị nạn châu Phi, 1.000 người từ các nước Đông Á, 1.500 người từ châu Âu và Trung Á. Các nước Mỹ Latinh và Caribe được phân bổ 3.000 chỉ tiêu, các nước Nam Á và Cận Đông là 1.500 người và 1.000 suất còn lại để dự phòng.

Nguồn: NYT, CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm