Kích cầu tiêu dùng Tết tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất
Người dân đi mua sắm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Tuệ Anh
Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 2/2 - 13/2/2026) không chỉ tạo không gian mua sắm sôi động, kích cầu tiêu dùng nội địa, mà còn là điểm hẹn văn hóa - thương mại, nơi hội tụ sản phẩm đặc trưng vùng miền và các giá trị truyền thống được gìn giữ, lan tỏa.
Giữ hồn truyền thống
Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô và các địa phương lân cận trong bối cảnh nhu cầu mua sắm Tết đang bước vào cao điểm.
Với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng", hội chợ khai mạc ngày 2/2, tạo điểm nhấn ấn tượng ngay từ không gian trung tâm với hình ảnh linh vật ngựa phi nước đại - biểu tượng của năm Bính Ngọ, thể hiện tinh thần bứt phá và kỳ vọng khởi sắc cho năm mới.

Các địa phương, doanh nghiệp mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng, truyền thống tới Hội chợ. Ảnh: Tuệ Anh
Sự kiện quy tụ khoảng 2.500 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất - kinh doanh với hơn 3.000 gian hàng, trưng bày đa dạng các nhóm sản phẩm từ thực phẩm, nông sản, hàng tiêu dùng thiết yếu đến sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ hỗ trợ đời sống. Trong những ngày đầu diễn ra, hội chợ đã đón lượng lớn khách tham quan và mua sắm, đặc biệt là tại các gian hàng địa phương với sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Sản phẩm làng nghề tại Hội chợ. Ảnh: Tuệ Anh
Không chỉ là không gian thương mại, hội chợ còn mở ra không gian văn hóa - ẩm thực mang đậm bản sắc vùng miền, góp phần tái hiện không khí Tết truyền thống trong nhịp sống hiện đại, tạo điểm nhấn trải nghiệm cho người dân và du khách.
Kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán
Tham gia hội chợ năm nay, chị Nguyễn Thanh Bình - nghệ nhân làng nghề Sơn Mài Hạ Thái (xã Hồng Vân, Hà Nội) gắn bó hơn 30 năm với làng nghề sơn mài, bày tỏ kỳ vọng hội chợ sẽ tiếp tục là "cầu nối" quan trọng giúp các nghệ nhân quảng bá sản phẩm, đưa di sản văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế làng nghề.

Chị Thanh Bình tư vấn sản phẩm trang trí Tết của mình cho khách hàng tại Hội chợ. Ảnh: Tuệ Anh
Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 và Hội chợ Mùa Xuân 2026 do Bộ Công Thương tổ chức, chị Nguyễn Thanh Bình, cho biết dịp này, chị mang đến nhiều sản phẩm sơn mài truyền thống phục vụ Tết Bính Ngọ như tranh dân gian, bình lọ cắm hoa, khay đựng bánh kẹo, hộp trang sức và các sản phẩm trang trí nội thất bền vững, với mức giá ưu đãi và thu hút nhiều khách hàng hơn.
Đi cùng 2 người bạn thân, cô Đỗ Thị Yến (59 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) đã bắt tuyến xe buýt từ sớm để đến đây trải nghiệm không gian ăn uống, mua sắm dịp Tết Nguyên đán.
Sau nhiều lần tham gia các hội chợ, cô chia sẻ: "Hội chợ mùa xuân năm nay có diện mạo và quy mô lớn nhất từ trước tới nay tôi đi, mặt hàng mua sắm nhiều, giá cả hợp lý, đa dạng sản phẩm, phù hợp đúng thời điểm dịp lễ cuối năm. Tôi và những người bạn rất hào hứng khi tham gia hội chợ này, cũng đã mua sắm được rất nhiều về nhà. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều hội chợ như này để có cơ hội tham gia, giúp kích cầu và thúc đẩy kinh tế nước nhà".

Cô Đỗ Thị Yến, khách hàng tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Tuệ Anh
Bên cạnh các mặt hàng phục vụ Tết truyền thống, hội chợ năm nay ghi nhận sự đa dạng của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại. Những sản phẩm như gừng nhân sâm, chanh dây nhân sâm mật ong, nghệ mật ong… thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi. Khu ẩm thực hội chợ cũng đông đúc khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm các đặc sản vùng miền với mức giá ưu đãi.
Sau khi tham quan, mua sắm tại các phân khu trưng bày, phân khu ẩm thực “Xuân mỹ vị” trở thành điểm dừng chân quen thuộc của đông đảo người dân và du khách khi đến với Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất năm 2026.

Khu vực ẩm thực đa dạng món ăn từ nhiều vùng miền. Ảnh: Tuệ Anh
Không gian ẩm thực được tổ chức theo mô hình khu tổ hợp, quy tụ nhiều gian hàng ăn uống, đồ uống phong phú, đáp ứng nhu cầu nghỉ chân và thưởng thức của khách tham quan sau hành trình mua sắm.
Các khu vực bàn ăn, chỗ ngồi luôn trong tình trạng kín chỗ, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm, cho thấy sức hút của khu ẩm thực nói riêng và tổng thể Hội chợ Mùa Xuân 2026 nói chung.

Đông đảo người dân tới khu vực ẩm thực và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Tuệ Anh
Từ thực tiễn tham gia các kỳ hội chợ, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng trong thời gian tới, các hội chợ chuyên đề sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tổ chức, thu hút khách trong nước và quốc tế, qua đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và tạo đà khởi sắc cho nền kinh tế ngay từ đầu năm mới.