Kịp thời ngăn 3 bé gái đi “làm hè” theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội
Công an xã Kỳ Sơn kịp thời ngăn chặn 3 cô bé bị rủ rê đi “làm thêm” trên mạng xã hội. Ảnh Công an xã Sơn Kỳ
Từ thông tin kịp thời của người dân, Công an xã Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) đã nhanh chóng xác minh, ngăn chặn 3 nữ thiếu niên rời khỏi địa phương để đi Gia Lai theo lời mời “làm hè” trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 9/8 Công an xã Sơn Kỳ tiếp nhận thông tin từ người dân về việc 3 nữ công dân còn nhỏ tuổi đang tìm phương tiện để đi tỉnh Gia Lai nhưng không xác định rõ địa điểm đến. Ngay sau đó, Công an xã Sơn Kỳ nhanh chóng phối hợp xác minh, mời các trường hợp liên quan về trụ sở để làm rõ vụ việc.
Qua làm việc, Công an xã xác định 3 trường hợp gồm Đ.T.C., SN: 2014; Đ.T.N., SN: 2010 và Đ.T.H., SN: 2010, cùng thường trú tại xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo trình bày ban đầu, thông qua mạng xã hội Facebook, các em tiếp cận một số lời mời đi "làm hè" tại địa phương khác, với những thông tin hấp dẫn về công việc, thu nhập và điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, gia đình các em không biết về kế hoạch này.
Do còn nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng kiểm chứng thông tin, các em đã tin theo lời mời trên mạng xã hội, tìm cách rời khỏi địa phương khi chưa xác minh rõ danh tính người liên hệ, địa điểm đến, tính chất công việc cũng như các điều kiện bảo đảm an toàn.
Nhận thấy vụ việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với các em, Công an xã Sơn Kỳ đã kịp thời liên hệ với gia đình; đồng thời tuyên truyền, giải thích về những rủi ro có thể phát sinh khi tự ý đi theo người lạ hoặc làm việc theo những lời mời không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.
Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, các em đã nhận thức rõ hơn về những nguy cơ có thể gặp phải. Công an xã Sơn Kỳ sau đó bàn giao các em cho gia đình tiếp tục quản lý, chăm sóc và giáo dục; đồng thời đề nghị gia đình tăng cường quan tâm, quản lý con em, không để các em tự ý rời khỏi địa phương đi làm khi chưa có sự đồng ý, giám sát của cha mẹ hoặc người chăm sóc hợp pháp và chưa xác minh đầy đủ các thông tin liên quan.
Vụ việc cho thấy sự cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin của người dân cùng sự chủ động xác minh, xử lý của lực lượng Công an cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những nguy cơ phát sinh từ không gian mạng.
Công an xã Sơn Kỳ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý, hướng dẫn con em sử dụng mạng xã hội an toàn; đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, đặc biệt đối với các lời mời đi làm, đi chơi hoặc di chuyển đến địa phương khác từ những người không quen biết trên mạng xã hội.