KOL góp phần ngăn chặn hiện tượng "idol mạng", "giang hồ mạng"
Các KOL Lạng Sơn thể hiện sự đoàn kết, phòng chống các hiện tượng thông tin xấu độc, sai trái trên mạng xã hội. Ảnh: Duy Chiến
Hiện tượng "giang hồ mạng" và "idol mạng" lệch chuẩn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội, bao gồm việc cổ súy bạo lực, làm méo mó hệ giá trị đạo đức của con người, kích động xung đột ngoài đời thực và nguy cơ tiềm tàng vi phạm pháp luật...
Chiều 12/8, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Lạng Sơn.
Tham dự có Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Hoàng Minh Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn; đại diện các sở ngành, một số doanh nghiệp trên địa bàn, cùng trên 30 đại biểu là quản trị viên các trang, kênh, diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, KOL có ảnh hưởng lớn trên địa bàn Lạng Sơn và một số tỉnh, thành.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Chiến
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Lạng Sơn là vùng đất địa đầu của Tổ quốc, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng; đồng thời là tỉnh biên giới giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và giao thương quốc tế.
Cùng với những "cửa khẩu" trên thực địa, chúng ta còn có một "cửa khẩu số" - đó chính là không gian mạng. Chỉ với một bài viết, một hình ảnh hay một đoạn video được chia sẻ, hình ảnh quê hương, con người Lạng Sơn có thể lan tỏa đến hàng triệu người trong và ngoài nước. Nhưng cũng trên chính không gian ấy, những thông tin sai sự thật, tin giả, các luận điệu xuyên tạc, hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác đang bị các thế lực thù địch và các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán với tốc độ rất nhanh, tác động trực tiếp đến nhận thức xã hội, đến niềm tin của Nhân dân và cả môi trường đầu tư, phát triển của địa phương. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đảm đảm an ninh, an toàn không gian mạng.
Mối lo ngại trên không gian mạng
Tham luận tại hội nghị, KOL Hoàng Quân - "Hoàng Quân - Cây thuốc vùng cao" (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) bày tỏ sự lo ngại trước hiện tượng gần đây không gian mạng đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

KOL Hoàng Quân (Lạng Sơn) tỏ rõ sự lo ngại trước thông tin méo mó, kích động xung đột ngoài đời thực và nguy cơ vi phạm pháp luật
Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và các đối tượng xấu thường lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây hoang mang trong dư luận và làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ cắt ghép hình ảnh, video, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả mạo đến việc lợi dụng các sự kiện nóng nhằm dẫn dắt dư luận, dần dần đan xen thông tin thật giả lẫn lộn…

KOL Nguyễn Việt Trinh tham gia ý kiến. Ảnh: Duy Chiến
Cùng quan điểm, KOL Nguyễn Việt Trinh (Lạng Sơn) trăn trở: "Là người có sức ảnh hưởng, chúng tôi hiểu rằng không thể đánh đổi uy tín bằng những thông tin chưa được kiểm chứng, những nội dung phản cảm hay quảng cáo sai sự thật chỉ để thu hút lượt xem. Chính vì vậy, trách nhiệm của KOL hôm nay không chỉ là sáng tạo nội dung hấp dẫn mà còn phải góp phần bảo vệ sự thật, lan tỏa điều tốt đẹp và gìn giữ niềm tin của cộng đồng trên không gian mạng".
Bà Nông Thùy Linh, Giám đốc Công ty Thùy Linh Entertanment (Lạng Sơn), trăn trở: Trong thời đại chuyển đổi số, mỗi thông tin được chia sẻ không chỉ mang giá trị kết nối mà còn có sức ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức, niềm tin và hành động của cộng đồng.
"Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều cá nhân có sức ảnh hưởng đã phải đối mặt với những bài học đắt giá khi quảng bá sản phẩm không đúng quy định, giới thiệu thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người truyền thông. Điều đó cho thấy, trong môi trường số, sức ảnh hưởng luôn phải đi cùng với trách nhiệm pháp lý và đạo đức nghề nghiệp", bà Nông Thùy Linh nhấn mạnh.

Bà Nông Thùy Linh, Giám đốc Công ty Thùy Linh Entertanment, cho rằng doanh nghiệp, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang phải đối mặt với những quảng bá sản phẩm không đúng quy định, sai sự thật. Ảnh: Duy Chiến
Nhiều KOL cho rằng, dư luận gần đây lo lắng trước hiện tượng "idol mạng", "giang hồ mạng", không chỉ được tạo ra bởi người thích gây sự, họ còn được nuôi bởi lượt xem. Mạng xã hội đã tạo ra một nền kinh tế đặc biệt, nơi sự chú ý có thể quy đổi thành tiền. Một người càng nhiều người theo dõi càng dễ bán hàng, quảng cáo, nhận quà tặng hoặc biến danh tiếng trên mạng thành lợi ích ngoài đời thực…
Chung tay đẩy lùi cái xấu, tai hại
Xuất phát từ suy nghĩ "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", KOL Nguyễn Việt Trinh tâm sự, từ tháng 7/2023, chị bắt đầu hoạt động sáng tạo nội dung trên TikTok, Facebook "Trinh ở Lạng Sơn" với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của quê hương Lạng Sơn theo phong cách trẻ trung, gần gũi, chân thực nhất. Điều chị luôn hướng đến là sau mỗi sản phẩm, sẽ có thêm nhiều người biết đến Lạng Sơn, yêu mến con người Lạng Sơn và muốn một lần đặt chân đến mảnh đất giàu bản sắc này.
"Sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Điều làm nên giá trị bền vững của một KOL không chỉ là lượng người theo dõi, mà chính là niềm tin của cộng đồng đối với từng thông tin mình chia sẻ. Lạng Sơn đã thành lập Câu lạc bộ "niềm tin số" với khoảng 85 thành viên. Đây là một diễn đàn kết nối tự nguyện, nơi quy tụ những tổ chức, cá nhân có uy tín, có trách nhiệm và có khát vọng cống hiến cho cộng đồng; tạo nên một mạng lưới cùng chung tay xây dựng những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Đề nghị các bạn KOL, các anh chị quản trị viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; chủ động phối hợp, trao đổi với lực lượng Công an khi phát hiện các thông tin xấu độc, tin giả, các hành vi lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật trên không gian mạng", chị Nguyễn Việt Trinh nói.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Duy Chiến
Bà Nông Thùy Linh cho rằng, với những người sáng tạo nội dung quảng bá hàng hóa, nông sản không chỉ hiểu về sản phẩm mình giới thiệu, còn phải hiểu những quy định cơ bản của pháp luật về quảng cáo, thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và nghĩa vụ thuế. Không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng; không quảng bá sản phẩm nếu bản thân chưa tìm hiểu đầy đủ; không đánh đổi niềm tin của cộng đồng để lấy lợi ích ngắn hạn…

MC Thảo Vân (đứng) tham gia ý kiến và dẫn chương trình "Hội nghị lần thứ nhất Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Lạng Sơn" năm 2026.
Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, nhắn nhủ: Đối với các KOL, quản trị viên và những người sáng tạo nội dung, lực lượng Công an đề nghị các anh, chị, các bạn tiếp tục phát huy sức sáng tạo, bản lĩnh và uy tín của mình xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội; luôn đề cao sự trung thực khách quan trong hoạt động sáng tạo nội dung; ưu tiên lan tỏa thông tin tích cực những tấm gương người tốt, việc tốt, những nét đẹp văn hóa, lịch sử, du lịch và tiềm năng phát triển của quê hương Xứ Lạng và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật nhất là Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và các quy định liên quan đến hoạt động trên môi trường số…
Tại hội nghị, đã ra mắt Ban Chủ tịch, Tổ Thư ký Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Lạng Sơn cũng như thông qua mô hình cơ cấu tổ chức, quy chế đồng hành và tuyên bố chung của Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Lạng Sơn.