Tags:

kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa xiv

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Ưu tiên hỗ trợ HTX, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, có nhiều thành viên là nữ

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Ưu tiên hỗ trợ HTX, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, có nhiều thành viên là nữ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng nay (20/6), với 94,33% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) với nhiều nội dung mới về chính sách hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, Hợp tác xã (HTX).

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Sáng nay 15/6, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 7 luật; cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Đồng thời, kỳ họp tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao.

Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ nghỉ từ 1/1/2018 bị bất lợi

Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ nghỉ từ 1/1/2018 bị bất lợi

Tại phiên bế mạc sáng nay 15/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5; trong đó giao Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 mà bị bất lợi hơn so với lao động nam.

Khoảng 25.000 công an chính quy được điều động về cấp xã

Khoảng 25.000 công an chính quy được điều động về cấp xã

Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi, ngày 14/6, nhiều ĐBQH cho rằng cần phải chuẩn hóa, chính quy lực lượng công an cấp xã, bởi đây là lực lượng gần dân, sát dân. Ước tính, khoảng 25.000 công an chính quy được điều động đi đảm nhiệm công an cấp xã.

Hướng tới toàn bộ cán bộ, công chức phải kê khai tài sản

Hướng tới toàn bộ cán bộ, công chức phải kê khai tài sản

Thảo luận tại hội trường ngày 13/6 về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội tán đồng với việc mở rộng đối tượng kê khai tài sản qua đó hướng tới mọi cán bộ, công chức đều phải có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu nhằm tạo cơ sở dữ liệu để so sánh, đối chiếu với tài sản thu nhập tăng thêm khi được đề bạt, bổ nhiệm.

Quy định chính sách đặc thù cho cảnh sát biển và thân nhân

Quy định chính sách đặc thù cho cảnh sát biển và thân nhân

Thảo luận tại hội trường ngày 8/6 về dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhiều đại biểu Quốc hội nêu quan điểm nên bảo đảm sự tương quan giữa Cảnh sát biển với hải quân vì tính chất, môi trường hoạt động đặc thù như nhau, nhất là chế độ phụ cấp, hoạt động dài ngày trên biển hoặc chính sách hậu phương quân đội; cụ thể như hỗ trợ chỗ ở, việc làm, học tập, khám chữa bệnh của cha mẹ, vợ con để họ yên tâm công tác.

Bất bình đẳng trong hưởng lương, bảo hiểm với giáo viên mầm non

Bất bình đẳng trong hưởng lương, bảo hiểm với giáo viên mầm non

Hiện cả nước có hơn 15.000 trường mầm non, tuy nhiên theo đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh (Quảng Trị), chế độ với các giáo viên, đặc biệt là vùng sâu, xa đang tồn tại sự bất bình đẳng trong hưởng tiền lương, bảo hiểm. Trả lời chất vấn ngày 6/6 liên quan tới lĩnh vực quản lý của ngành, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Đã có những chính sách rất cụ thể dành cho giáo viên mầm non theo chế độ hợp đồng cả trong và ngoài công lập.

Cương quyết đưa ra khỏi ngành với giáo viên bạo hành trẻ em

Cương quyết đưa ra khỏi ngành với giáo viên bạo hành trẻ em

Phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng nay, 6/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Thời gian qua, một số nơi, một số trường hợp xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em ở trường mầm non, đã gây bức xúc trong xã hội. Trong mọi trường hợp, với tất cả giáo viên ở các bậc học, nếu có bạo hành với trẻ em thì cương quyết “phải đưa ra khỏi ngành giáo dục”.

Lỗ hổng chính sách dành cho nhóm trẻ dưới 6 tháng tuổi

Lỗ hổng chính sách dành cho nhóm trẻ dưới 6 tháng tuổi

Theo đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung, hiện nay không có trường mầm non nào nhận trông trẻ từ 3 tháng đến 6 tháng tuổi - nhóm dễ bị bạo lực và khó khăn nhất, đặc biệt ở khu công nghiệp. Trong khi đó, chính sách pháp luật đang bỏ ngỏ với vấn đề này. Trả lời chất vấn sáng 6/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, trách nhiệm thực thi, quy hoạch trong khu chế xuất vẫn còn thiết chế dành cho nhà trẻ mẫu giáo và đón được các nhóm trẻ này.

Bộ trưởng Giáo dục lý giải nguyên nhân xuống cấp đạo đức ở một số nhà giáo

Bộ trưởng Giáo dục lý giải nguyên nhân xuống cấp đạo đức ở một số nhà giáo

Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ việc như giáo viên “không nói gì” khi lên lớp, giáo viên đánh học sinh, bắt học sinh uống nước giẻ lau gây bức xúc dư luận. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 6/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thừa nhận: “Đây là một thiếu sót của ngành và có trách nhiệm của ngành trong việc đào tạo, bồi dưỡng chưa đến nơi đến chốn với một số trường hợp”.