Tags:

kỳ họp thứ 8

Các trường hợp được hoãn tập trung huấn luyện quân nhân dự bị

Các trường hợp được hoãn tập trung huấn luyện quân nhân dự bị

Chiều ngày 26/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, với 92,96% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thiếu quy định bảo vệ quyền trẻ em

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thiếu quy định bảo vệ quyền trẻ em

Thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, ngày 26/11, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo luật này không có bất kỳ một quy định nào liên quan tới bảo vệ quyền lợi của trẻ em, thậm chí còn “vô hiệu hóa” các quy định về bảo vệ quyền lợi của trẻ em ở một số luật khác.

Lấy mốc 14 tuổi để quy định thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông

Lấy mốc 14 tuổi để quy định thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều ngày (25/11), với 83,64% đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trước đó, có ý kiến đại biểu cho rằng việc lấy mốc 14 tuổi để quy định thời hạn hộ chiếu phổ thông là chưa phù hợp với quy định của một số bộ luật khác.

Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Sáng nay 22/11, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết về công tác nhân sự với 2 vị trí Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội và Bộ trưởng Y tế.

Cần bổ sung quy định lồng ghép giới trong tất cả các khâu xây dựng luật

Cần bổ sung quy định lồng ghép giới trong tất cả các khâu xây dựng luật

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, quá trình xây dựng dự án luật cho thấy nhiều hồ sơ liên quan đến vấn đề bình đẳng giới còn sơ sài, chưa toàn diện.

Lúng túng trong xử lý tình trạng mua bán bào thai, bóng cười, Shisha

Lúng túng trong xử lý tình trạng mua bán bào thai, bóng cười, Shisha

Sáng 20/11, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho rằng, bào thai, bóng cười, Shisha chưa được pháp luật về đầu tư quy định danh mục ngành nghề cấm kinh doanh hay kinh doanh có điều kiện. Hoạt động mua bán, sản xuất những thứ trên gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng cơ quan chức năng vẫn túng túng trong xử lý...

Chủ tịch Hội LHPNVN: Kiến nghị có chính sách cụ thể hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội và đề xuất bổ sung doanh nghiệp xã hội được ưu đãi đầu tư

Chủ tịch Hội LHPNVN: Kiến nghị có chính sách cụ thể hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội và đề xuất bổ sung doanh nghiệp xã hội được ưu đãi đầu tư

Phát biểu thảo luận tại Tổ sáng 15/11 về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPNVN, kiến nghị Nhà nước có chính sách cụ thể hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội và đề xuất bổ sung một số lĩnh vực góp phần giải quyết các vấn đề xã hội là đối tượng được ưu đãi đầu tư.

Bộ trưởng Xây dựng: Chung cư cao hơn 100m chưa có quy chuẩn phòng cháy chữa cháy

Bộ trưởng Xây dựng: Chung cư cao hơn 100m chưa có quy chuẩn phòng cháy chữa cháy

Ngày 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Theo báo cáo, cả nước vẫn còn hơn 2.600 công trình nhà ở chưa được thẩm duyệt thiết kế phòng cháy hoặc chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã được đưa và sử dụng. Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận trách nhiệm về những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực quản lý liên quan tới phòng cháy chữa cháy.

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 2020: Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1 - 1,5%

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 2020: Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1 - 1,5%

Sáng nay 11/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 88,02% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Trong đó, Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Thủ tướng Chính phủ: Đảm bảo an toàn nguồn nước, an ninh năng lượng để an lòng nhân dân

Thủ tướng Chính phủ: Đảm bảo an toàn nguồn nước, an ninh năng lượng để an lòng nhân dân

Chiều nay 8/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội; trong đó, những vấn đề đại biểu quan tâm gắn liền với đời sống của người dân như đảm bảo an ninh nước sạch và cung ứng điện, đảm bảo an ninh năng lượng cho đời sống người dân.