Tags:

kỳ họp thứ 9

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết về EVIPA

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết về EVIPA

Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, sáng 18/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thông qua Nghị quyết về EVIPA; cả hai nội dung này đều có tỷ lệ biểu quyết tán thành trên 90%.

ĐBQH: "Lao động chui" làm việc ở nước ngoài đối diện nguy cơ bị bạo lực, xâm hại

ĐBQH: "Lao động chui" làm việc ở nước ngoài đối diện nguy cơ bị bạo lực, xâm hại

Tại phiên thảo luận chiều 17/6, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái phép, "lao động chui" không có hợp đồng phải đối diện với nhiều rủi ro, bị bạo lực, xâm hại; không được hưởng chính sách hỗ trợ. Các đại biểu cũng kiến nghị đưa đối tượng này vào điều chỉnh trong dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Quốc hội "chốt" quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Quốc hội "chốt" quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Chiều nay (17/6), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Trong đó, vấn đề được đông đảo người dân, cử tri quan tâm là quy định liên quan tới đòi nợ thuê cũng được Quốc hội tiến hành biểu quyết "chốt" phương án "cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ".

Bộ trưởng Công an: Có cơ sở để hoàn thành việc cấp căn cước công dân trong vòng 1 năm

Bộ trưởng Công an: Có cơ sở để hoàn thành việc cấp căn cước công dân trong vòng 1 năm

Giải trình trước Quốc hội chiều 16/6 về dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ Công an hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành việc cấp căn cước công dân với khoảng 50 triệu dân còn lại khi Luật này có hiệu lực dự kiến từ 1/7/2021.

ĐBQH lo ngại về lộ trình xóa bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

ĐBQH lo ngại về lộ trình xóa bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Thảo luận chiều nay (16/6) về dự án Luật Cư trú (sửa đổi), một số ĐBQH bày tỏ lo ngại việc xóa bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chưa có lộ trình hợp lý, trong khi vẫn chưa hoàn thành việc cấp số định danh cá nhân và chưa kịp sửa các luật và văn bản dưới luật liên quan. Theo đó sẽ tạo thế khó có chính người dân và Nhà nước.

Bất cập về tiêu chí hỗ trợ miễn giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ

Bất cập về tiêu chí hỗ trợ miễn giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ

Nhiều ĐBQH bày tỏ chưa đồng tình với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập, doanh nghiệp về tiêu chí xét đối tượng hưởng chính sách là doanh nghiệp nhỏ có doanh thu không quá 50 tỷ đồng và số lượng lao động không quá 100 lao động; sẽ tạo ra chính sách cào bằng chung "cá mè một lứa" không công bằng.

ĐBQH: Hỗ trợ doanh nghiệp bản chất là vấn đề an sinh, việc làm cho người lao động

ĐBQH: Hỗ trợ doanh nghiệp bản chất là vấn đề an sinh, việc làm cho người lao động

Tại phiên thảo luận ở nghị trường sáng nay (16/6), các ĐBQH cho rằng, việc miễn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, giúp họ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Điều đó cũng đồng nghĩa hỗ trợ việc làm, sinh kế của người dân, chứ không đơn thuần là "giúp mấy ông doanh nhân".

Cả nước có 16 triệu lao động đã hưởng gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng

Cả nước có 16 triệu lao động đã hưởng gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng

Phát biểu tại nghị trường chiều nay (15/6), đại biểu Bùi Sỹ Lợi, đoàn ĐBQH Thanh Hóa, cho biết, Đến đầu tháng 6, cả nước có nửa triệu lao động hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Tình hình sản xuất kinh doanh đang rất khó khăn, khiến cho 1.400 doanh nghiệp và 124.000 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

ĐBQH: Không nên "hạn chế tiêu chí doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ là dưới 100 lao động"

ĐBQH: Không nên "hạn chế tiêu chí doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ là dưới 100 lao động"

Tại phiên thảo luận sáng nay (15/6), một số ĐBQH nêu thực trạng quý 1 có 5 triệu người mất việc làm. Các đại biểu đề xuất Chính phủ tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng nay (11/6), Quốc hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự; trong đó xem xét thảo luận và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hệ thống biểu quyết điện tử.