Kỷ lục Guinness thế giới của cô gái tóc mây dài hơn 1,9m

TS
06/02/2020 - 11:15
Kỷ lục Guinness thế giới của cô gái tóc mây dài hơn 1,9m
Với chiều dài 1,9m, thiếu nữ 17 tuổi người Ấn Độ Nilanshi Patel đã phá vỡ kỷ lục của chính mình với bộ tóc dài 170,5cm hồi năm 2018.

1. Mái tóc dài thướt tha như công chúa tóc mây Rapunzel trong truyện cổ tích giúp Nilanshi Patel giành được danh hiệu thiếu nữ có mái tóc dài nhất thế giới.  Giờ đây, với chiều dài mái tóc lên tới 1,9m, Patel đã phá vỡ kỷ lục của chính mình với bộ tóc dài 170,5cm hồi năm 2018.

Nilanshi Patel

Nilanshi Patel

Nilanshi bắt đầu nuôi tóc kể từ khi mới lên 6, đòi hỏi Nilanshi phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian. Chỉ riêng việc gội đầu thôi cũng là cả một quá trình vất vả nên Nilanshi chỉ gội đầu một lần một tuần. Sau khi tóc khô, em lại mất thêm nửa tiếng đồng hồ nữa để sấy tóc và một tiếng đồng hồ chải tóc. Cũng may là Nilanshi nhận được sự hỗ trợ không nhỏ của mẹ trong việc chăm sóc tóc.

Mặc dù mất nhiều thời gian chăm sóc đầu tóc hơn, Nilanshi vẫn học hành và làm việc bình thường. Nilanshi thường tết tóc lại hoặc búi thành búi to trên đầu. Khi phải làm việc gì đó, Nilanshi sẽ búi tóc lên cho gọn.

2. Bà Linda Munkley (67 tuổi, người xứ Wales) đã kịp thời phát hiện khối u ung thư nhờ hai chú chó nuôi Bea và Enya đánh hơi thấy mùi lạ ở ngực chủ nhân. Đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ nói với bà Mankley rằng, bà bị ung thư tuyến vú giai đoạn đầu và khối u ác tính đã tấn công vào các hạch bạch huyết. Hai con chó tiếp tục cư xử kỳ lạ như vậy cho đến khi chủ của chúng kết thúc đợt hóa trị thứ ba.

Bà Linda Munkley cùng 2 chú chó cưng

Bà Linda Munkley cùng 2 chú chó cưng

Khi Bea và Enya không còn đánh hơi trên người bà  Munkley nữa thì cũng là lúc kết quả hóa trị của bà Munkley thành công và căn bệnh ung thư đã bị đẩy lùi. Bà Munkley hiện đang tiếp tục hóa trị 3 tuần một lần để ngăn ngừa bệnh tái phát.

3. Sống trong một đất nước với tỷ lệ tấn công tình dục cao nhất thế giới, cùng những yếu kém trong thực thi pháp luật, đồng thời chịu sự cấm đoán bởi những phong tục của các bộ lạc khiến phụ nữ Nigeria luôn phải im lặng chịu cảnh bạo lực giới. Để bảo vệ chính mình, nhiều phụ nữ tại Nigeria đã tham gia các lớp học võ tự vệ ngay tại đất nước được coi là nguy hiểm thứ 9 trên thế giới đối với phụ nữ.

Phụ nữ Nigeria tham gia các lớp tự vệ

Phụ nữ Nigeria tham gia các lớp tự vệ

Một nhóm nhân quyền đã bắt tay cùng các huấn luyện viên boxing mở lớp đào tạo miễn phí cho những người phụ nữ có nhu cầu muốn học cách đối phó với những tên yêu râu xanh. Các học viên đã học kỹ thuật chặn, đánh và thoát cơ bản. Lớp học được tổ chức định kỳ hàng tháng và miễn phí cho bất kỳ ai muốn theo học.

Nguồn: Daily Mail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm