Kỳ vọng và niềm tin gửi đến Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân

Nguyễn Thị Phúc, cán bộ cục Ngoại tuyến được cử đi học tại Học viện ANND khoá 3, lớp B2VB2K22 luôn xung kích tham gia các cuộc thi văn hoá văn nghệ, các phong trào do Học viện tổ chức
Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân lần thứ XIV được Ban Phụ nữ Công an nhân dân chọn làm Đại hội điểm của phụ nữ các cấp trong Công an nhân dân. Sáng ngày 1/10, Đại hội chính thức khai mạc. Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam ghi lại kỳ vọng của các nữ đại biểu là giảng viên và học viên của Học viện tham dự Đại hội lần này.
Thiếu tá Nguyễn Thị Hải Anh, cán bộ chuyên trách công tác Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân: Mong Đại hội khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, hội viên
Tôi vinh dự có 15 năm tuổi Đảng. Được tham dự Đại hội là cơ hội quý để tôi được lắng nghe, học hỏi và đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết của mình vào thành công chung của Đại hội.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hải Anh, cán bộ chuyên trách công tác Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân
Tôi mong Đại hội sẽ trở thành nguồn cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện.
Tôi cũng kỳ vọng Đại hội không chỉ đưa ra những định hướng, nghị quyết đúng đắn mà còn mở ra những cơ hội để phụ nữ được khẳng định vai trò, phát huy năng lực, trí tuệ và sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội sẽ tạo động lực mới để phong trào phụ nữ Học viện ngày càng phát triển bền vững, góp phần làm rạng danh truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân.
Thiếu tá Phùng Thu Hiền - Chi hội trưởng Chi hội nữ phòng Hậu cần, Học viện An ninh nhân dân: Kỳ vọng đại hội sẽ thảo luận về xây dựng và phát triển tổ chức Hội
Tôi có 10 năm tuổi Đảng, lần đầu tiên tôi được dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân. Đây là cơ hội để tôi được lắng nghe, học hỏi các kinh nghiệm và đóng góp những ý kiến của mình để Hội phụ nữ Học viện An ninh nhân dân ngày càng vững mạnh và phát triển.

Thiếu tá Phùng Thu Hiền - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ phòng Hậu cần, Học viện An ninh nhân dân
Tôi kỳ vọng đại hội sẽ thảo luận về xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, đột phá, phát triển.
Đặc biệt, mong Đại hội quan tâm đến việc xây dựng và phát triển khối nữ hậu cần - khối nữ chiếm tỷ trọng đông đảo trong Hội phụ nữ Học viện An ninh nhân dân.
Đảng viên Nguyễn Ngọc Lan, giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Học viện An ninh nhân dân: Mong tổ chức Hội là ngôi nhà chung kết nối các nữ giảng viên.
Tôi vinh dự có 6 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia Đại hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân là cơ hội để tôi được lắng nghe, đóng góp các ý kiến thiết thực, nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của nữ giảng viên trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng với truyền thống của Học viện An ninh nhân dân.

Đảng viên Nguyễn Ngọc Lan, giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Học viện An ninh nhân dân
Tôi mong đại hội sẽ thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, bình đẳng, nơi mà khả năng, trí tuệ của nữ giới được công nhận và phát huy tối đa.
Tôi cũng đặc biệt kỳ vọng và tin tưởng Đại hội sẽ xây dựng các chính sách hỗ trợ cân bằng cuộc sống cho đội ngũ nữ giảng viên. Bởi lẽ nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn đi đôi với trách nhiệm chăm sóc gia đình. Sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả từ tổ chức, chính là chìa khóa để chúng tôi yên tâm cống hiến. Tôi cũng mong tổ chức Hội là ngôi nhà chung kết nối các nữ giảng viên, tạo điều kiện để chúng tôi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phát triển chuyên môn và nhân cách.
Chị Nguyễn Thị Phúc, cán bộ cục Ngoại tuyến, Học viện An ninh nhân dân khoá 3, lớp B2VB2 - K222: Mong có chính sách đặc thù cho hội viên có con nhỏ
Tôi vào Đảng năm 2020, tuy mới tham gia học tập gần 2 năm tại Học viện An ninh nhân dân, nhưng tôi luôn xung kích và tích cực tham gia nhiều sự kiện, các cuộc thi văn hoá văn nghệ, các phong trào do Học viện và các cấp tổ chức, đem lại nhiều thành tích cho cá nhân và cho Học viện.
Là một trong những đại biểu được xét chọn tham dự Đại hội phụ nữ Học viện An ninh nhân dân dịp này, lại là Đại hội điểm của Hội phụ nữ Bộ Công an, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào.
Đến với Đại hội lần này, tôi mong được tạo điều kiện rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập. Mong Đại hội có thêm chính sách quan tâm, hỗ trợ, nhất là đối với những hội viên có con nhỏ, để chị em có môi trường làm việc bình đẳng, đoàn kết, luôn phát huy được vai trò của người phụ nữ trong cả gia đình và xã hội.

Chị Nguyễn Thị Phúc, cán bộ cục Ngoại tuyến, Học viện An ninh nhân dân khoá 3, lớp B2VB2 - K222
Học viên Vũ Thị Bích Diệp, lớp B2, VB2, khoá K23: Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ
Tôi có 8 năm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến với Đại hội lần này, kỳ vọng lớn nhất của tôi là Đại hội thực sự là một diễn đàn dân chủ, trí tuệ, nơi các đại biểu có thể cùng nhau nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được.
Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và "điểm nghẽn" trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ vừa qua, để rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn.
Ví như, về công tác cán bộ nữ, tôi mong Đại hội sẽ đưa ra những kiến nghị, giải pháp chiến lược nhằm tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ trẻ.
Cần xây dựng một lộ trình phát triển rõ ràng, minh bạch, tạo cơ hội công bằng để cán bộ, hội viên phụ nữ được cống hiến, trưởng thành và giữ những vị trí lãnh đạo, quản lý then chốt trong các đơn vị. Cần có những cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích, hỗ trợ hội viên tham gia nghiên cứu khoa học chuyên sâu, học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Học viên Vũ Thị Bích Diệp (đứng giữa) lớp B2, VB2, khoá K23 cùng các đồng đội
Tôi cũng mong hoạt động của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ tới không chỉ dừng lại ở các phong trào bề nổi hay các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Mà cần tập trung vào các hoạt động như: Trang bị những kỹ năng "mềm" nhưng thiết yếu cho hội viên (kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng phản biện xã hội; kỹ năng hội nhập quốc tế; kỹ năng xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống...).
Đây là những hành trang không thể thiếu của người sĩ quan an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Bởi lẽ, chúng ta cần nhiều hơn những sân chơi trí tuệ để thế hệ trẻ có thể mài sắc tư duy, rèn luyện bản lĩnh và khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, thay vì chỉ tiếp thu kiến thức một cách thụ động.
Học viên Lê Vân Anh, lớp B8D54, chuyên ngành An ninh Điều tra, Học viện An ninh Nhân dân: Thể hiện trách nhiệm của đảng viên trẻ với phong trào phụ nữ
Tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng vào năm học thứ 4 ở Học viện. Khi được tín nhiệm tham dự Đại hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân, tôi vô cùng vinh dự và tự hào. Đây không chỉ là cơ hội để học hỏi, giao lưu mà còn là dịp để chúng tôi thể hiện trách nhiệm của một đảng viên trẻ đối với phong trào phụ nữ và công tác xây dựng Đảng trong nhà trường.

Lê Vân Anh, học viên lớp B8D54, chuyên ngành An ninh Điều tra, Học viện An ninh Nhân dân
Tôi mong rằng, Đại hội sẽ tiếp tục phát huy được vai trò, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ Học viện trong thời kỳ mới. Tôi cũng kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những chỉ tiêu, chương trình hành động thiết thực, sáng tạo, tạo động lực để mỗi cán bộ, học viên nữ trong Học viện phát triển toàn diện cả về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.
Sinh viên Vũ Minh Hoà, khoá D53, chuyên ngành Trinh sát An ninh chất lượng cao, trung đội B11D53 Học viện An ninh nhân dân, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khoá D53 tại Học viện:
Tôi được kết nạp Đảng tháng 6 năm 2024, có lẽ, tôi là đảng viên trẻ nhất được tham gia Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân lần này. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn là dịp để tôi có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm với các chị em đảng viên khác, giúp tôi trưởng thành hơn trong vai trò người đảng viên.

Vũ Minh Hoà, sinh viên khoá D53, chuyên ngành Trinh sát An ninh chất lượng cao, trung đội B11D53 Học viện An ninh nhân dân, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khoá D53
Tôi hy vọng, qua Đại hội lần này, tôi có thể lắng nghe, tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ các đại biểu tham dự và chia sẻ tại Đại hội. Từ đó, không chỉ nâng cao hiểu biết cho bản thân, mà còn có thể chia sẻ lại với các bạn học viên nữ khác.
Trước Đại hội, tôi hứa sẽ tiếp tục cân bằng giữa việc học tập tốt trên giảng đường với tham gia các hoạt động của Hội phụ nữ Học viện và hoạt động ngoại khoá khác. Trong thời gian tới, khi đi thực tập tại các đơn vị, tôi mong có nhiều cơ hội được tham gia, hỗ trợ các chương trình, hoạt động của Hội phụ nữ cũng như các hoạt động có ích cho cộng đồng, xã hội khác.