Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/12/2025 - 16:52 (GMT+7)

Kỳ vọng về một nhiệm kỳ đột phá của phong trào phụ nữ Sơn La

Kim Thanh
Kỳ vọng về một nhiệm kỳ đột phá của phong trào phụ nữ Sơn La

Phụ nữ Sơn La phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra vào ngày 24-25/12 tới, cán bộ Hội cơ sở đã gửi gắm nhiều kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với những bước đi đột phá.

Trong đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ là những nội dung trọng tâm được nhiều cán bộ Hội cơ sở tỉnh Sơn La tin tưởng sẽ tạo nên chuyển biến thực chất cho phong trào phụ nữ tỉnh nhà.

Trong mọi phong trào, cán bộ luôn là "cái gốc" quyết định sự thành bại. Thấu hiểu điều này, bà Tráng Thị Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Mộc Châu bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành khoá mới có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết; thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh.

Từ thực tiễn cơ sở, bà Quảng Thị On, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường La nhấn mạnh yêu cầu cán bộ Hội phải "có tâm, có tầm, gần cơ sở, sâu sát hội viên".

Kỳ vọng về một nhiệm kỳ đột phá của phong trào phụ nữ Sơn La- Ảnh 1.
Kỳ vọng về một nhiệm kỳ đột phá của phong trào phụ nữ Sơn La- Ảnh 2.

Những lời tâm huyết của cán bộ Hội cơ sở gửi tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030

Khát vọng làm chủ công nghệ

Một trong những nội dung được nhiều chị em kỳ vọng, gửi tới Đại hội lần này là khát vọng làm chủ công nghệ. Bà Lò Thị Khánh An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Chiềng Cơi, mong muốn Đại hội đề ra các giải pháp sát thực tiễn để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tuyên truyền, kết nối hội viên và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. 

Còn bà Trần Thị An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Giôn, kỳ vọng Hội sẽ giúp chị em tiếp cận nhanh chóng kỷ nguyên số và đặc biệt quan tâm đến an toàn trên không gian mạng.

Kỳ vọng về một nhiệm kỳ đột phá của phong trào phụ nữ Sơn La- Ảnh 3.
Kỳ vọng về một nhiệm kỳ đột phá của phong trào phụ nữ Sơn La- Ảnh 4.
Kỳ vọng về một nhiệm kỳ đột phá của phong trào phụ nữ Sơn La- Ảnh 5.
Kỳ vọng về một nhiệm kỳ đột phá của phong trào phụ nữ Sơn La- Ảnh 6.

Cán bộ Hội cơ sở kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ Hội có tâm, có tầm, gần cơ sở, sát hội viên

Chuyển đổi số không chỉ là sử dụng mạng xã hội, mà là động lực, phương thức để thu hẹp khoảng cách địa lý, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận tri thức và thị trường. Đúng như kỳ vọng của bà Lò Thị Đẹm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Chiến, việc áp dụng công nghệ thông tin, hệ thống số vào công tác Hội sẽ là đòn bẩy để khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.

Hướng mạnh về cơ sở

Bà Lò Thị Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Púng Bánh, mong muốn Đại hội lần này sẽ đề ra mục tiêu sát với thực tiễn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm nhiều hơn đến phụ nữ ở cơ sở, nhất là phụ nữ yếu thế. 

Đồng quan điểm, bà Lò Thị Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Huổi Một, mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN tỉnh sẽ có những giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế song hành với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Với một tỉnh miền núi như Sơn La, việc phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn văn hóa không chỉ tạo sinh kế bền vững mà còn khẳng định vị thế của phụ nữ trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bà Vì Thị Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Sung, tin tưởng rằng Đại hội sẽ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ nữ trong giai đoạn mới. Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", phụ nữ Sơn La đang sẵn sàng tâm thế, tích cực góp sức xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận