pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lai Châu: Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá được triển khai thường xuyên và đồng bộ

Cuộc thi phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh, sinh viên được tổ chức hàng năm ở Lai Châu
Mặc dù đã được hiện thực hóa thành luật nhưng để triển khai được Luật phòng, chống tác hại thuốc lá trong đời sống vẫn còn nhiều bất cập vì việc vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng vẫn rất phổ biến, việc hút thuốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và bất chợt. Nhiều cửa hàng kinh doanh vẫn bán hàng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Người có thẩm quyền xử phạt ít trong khi người vi phạm đông, diễn ra trên địa bàn rộng. Lực lượng xử lý theo luật chỉ có một số chức danh như Thanh tra Sở Y tế, công an, quản lý thị trường. Về phía địa phương, chỉ có chủ tịch UBND các cấp, thanh tra, công an mới có thẩm quyền xử phạt.
Trước thực trạng đó, hàng năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Lai Châu kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và kế hoạch tổ chức hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, tăng cường tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, các nghị định, văn bản hướng dẫn thực hiện luật, truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc.
Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của bộ, ngành về triển khai Luật phòng, chống tác hại thuốc lá của thuốc lá, Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức, triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; ban hành các quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, trong đó quy định việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh trái phép thuốc lá.

Các đơn vị trong tỉnh thường xuyên tổ chức các hội thi nhằm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá
Ông Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Lai Châu, cho biết: Trong những năm qua, bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm thiểu các bệnh liên quan đến hút thuốc lá, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, nhất là thuốc lá thế hệ mới; phát động phong trào thực hiện không khói thuốc ở nơi làm việc, nơi công cộng. Đồng thời, tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các bệnh liên quan đến thuốc lá và Luật phòng, chống tác hại thuốc lá tới người dân.
Thuốc lá là một trong những mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng lớn nhất mỗi năm trên toàn thế giới có hơn 8 triệu ca tử vong, trong đó có khoảng 1,3 triệu ca tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá thụ động. Tại Việt Nam, với hơn 15 triệu người hút thuốc, việc sử dụng thuốc lá hiện đang gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm với con số ước tính lên tới hơn 100.000 người tử vong mỗi năm.
Thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước tính là 108 nghìn tỷ đồng mỗi năm (tương đương 1,14% GDP). Con số này lớn hơn gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách quốc gia.
Thực tế cho thấy, nhận thức về trách nhiệm của các chủ thể mang quyền lực nhà nước trong phòng, chống tác hại của thuốc lá vẫn còn hạn chế; ý thức tuân thủ pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá thuốc lá của một bộ phận cán bộ lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị, tổ chức trong bộ máy nhà nước còn hạn chế; chưa kiên quyết thực hiện các quy định này một cách nghiêm túc.
Trong bối cảnh mạng xã hội và công nghệ phát triển, các hình thức quảng bá, lôi kéo giới trẻ sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, đang diễn ra ngày càng phổ biến, tinh vi và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Với vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước, việc đoàn viên, thanh niên đồng hành, cùng chung tay trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc nâng cao sức khỏe, chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá học đường ở Lai Châu
Về phía Tỉnh đoàn Lai Châu, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh triển khai sâu rộng nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức các diễn đàn “Thanh niên với môi trường không khói thuốc”; các cuộc thi tuyên truyền măng non về phòng, chống tác hại thuốc lá của thuốc lá. Tuyên truyền thông qua mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi đoàn, truyền thông, tư vấn phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên.
Trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động, đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại thuốc lá với phương châm mỗi người hãy cùng chung tay đưa nội dung luật này vào đời sống để xây dựng một môi trường sống an toàn, không khói thuốc lá, đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả người dân.