pnvnonline@phunuvietnam.vn

Lào Cai: Phòng chống tác hại của thuốc lá cần thực hiện nghiêm minh và đồng bộ
Thời gian qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá ở Lào Cai đã được triển khai tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, tuy nhiên hiện tượng hút thuốc lá tại nơi làm việc và ở nơi công cộng vẫn còn tương đối phổ biến. Ông Trần Minh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, đã chia sẻ với PV Báo PNVN.

Lào Cai: Tích hợp nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào chương trình giảng dạy học đường
Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tích cực thực hiện nhiều biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá học đường, trở thành hoạt động thường xuyên, được lồng ghép trong các chương trình giáo dục, tuyên truyền, và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Lương, Phó trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, quanh chủ đề trên.

Sử dụng thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam
Đây là một trong những thông điệp của Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2025 do Bộ Y tế đưa ra, nhằm tiếp tục khuyến cáo, truyền đi thông điệp về tác hại của thuốc lá với sức khỏe của con người.

Bắc Ninh: Phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá
Là địa phương có mật độ dân cư cao, đời sống sinh hoạt cộng đồng sôi động, tỉnh Bắc Ninh đối diện không ít thách thức trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Đặc biệt là trong việc thay đổi hành vi của người dân tại các hộ gia đình, nơi công cộng và cơ quan làm việc.

Mỗi hội viên phụ nữ là một tuyên truyền viên phòng chống tác hại của thuốc lá
Câu lạc bộ “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc” thôn Cấp Lực (xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) có 42 thành viên, tất cả đều là hội viên, phụ nữ. Thời gian qua, mỗi hội viên đều phát huy vai trò của một tuyên truyền viên trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt đối với các loại thuốc lá thế hệ mới.

Phát động tham gia nghiên cứu Thành phố không khói thuốc
Trường Đại học Y tế Công cộng vừa phối hợp cùng UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức “Lễ phát động tham gia Nghiên cứu Thành phố không khói thuốc”.

Cần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động truyền thông để nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá
Ngày 20/12, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) tổ chức Hội thảo Xây dựng Kế hoạch truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt là phòng, chống thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác.

Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ở Việt Nam
Theo Bộ Y tế, mức thuế tuyệt đối cần tăng khởi điểm 5.000 đồng/bao thuốc và đạt 15.000 đồng/bao vào năm 2030 bên cạnh thuế tỉ lệ 75%. Điều này sẽ giúp giảm được tỉ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới xuống 36% vào năm 2030.

TPHCM: Gần 2.200 học sinh tham gia "hiến kế" phòng chống bạo lực học đường và ma túy
Gần 2.200 học sinh Trường THPT Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TPHCM), sôi nổi hiến kế phòng chống bạo lực học đường (BLHĐ) và phòng ngừa tác hại của ma túy.

Đà Nẵng: Để phụ nữ và trẻ em không tổn thương vì khói thuốc
Thuốc lá không chỉ làm tổn hại tới sức khỏe của người sử dụng, mà còn làm tăng gánh nặng kinh tế cho đất nước, tổn hao kinh tế đối với gia đình. Hội LHPN TP Đà Nẵng đã quyết liệt thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhằm giảm khói thuốc trong cộng đồng, nhất là ảnh hưởng của khói thuốc với phụ nữ và trẻ em.