Nhân rộng những mô hình "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc" trong cộng đồng
Hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá vào đời sống do Hội LHPN thành phố Huế thực hiện
Qua các lớp tập huấn cán bộ, sinh hoạt chi hội, vận động người thân ngay trong mỗi gia đình, các cấp Hội LHPN đang tìm những cách làm phù hợp để những mô hình “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc” trở thành nếp sống trong cộng đồng.
Là địa bàn có nhiều khu dân cư đông đúc và đông người lao động, thành phố Bắc Ninh xác định việc phòng, chống tác hại của thuốc lá cần được đưa sâu hơn vào từng gia đình. Để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán thuốc lá trái phép, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá.
Kế hoạch được triển khai ở tất cả các xã, phường trong toàn tỉnh nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá khác.
Phát huy vai trò của tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng. Một trong những sáng kiến nổi bật là xây dựng mô hình "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc". Đây là mô hình được lồng ghép vào sinh hoạt của các Chi hội Phụ nữ, Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc. Thông qua đó, các hội viên phụ nữ được trực tiếp thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc vận động người thân bỏ thuốc, cùng nhau xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc tại mỗi gia đình và khu dân cư.

Hội LHPN phường Đồng Nguyên, thành phố Bắc Ninh tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho hội viên,
phụ nữ
Bà Nguyễn Phương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bắc Ninh cho biết, mô hình "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc" được xây dựng để phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá từ trong mỗi gia đình, bởi người phụ nữ không chỉ gìn giữ nếp nhà mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chăm lo sức khỏe cho các thành viên.
Tham gia mô hình, hội viên, phụ nữ được truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá để chị em hiểu rõ tác hại của việc hút thuốc chủ động và thụ động, lợi ích của môi trường sống không khói thuốc và hướng dẫn kỹ năng vận động các thành viên trong gia đình xây dựng lối sống lành mạnh, không sử dụng thuốc lá.
Cùng với các hình thức truyền thông trực tiếp, các cấp Hội LHPN địa phương cũng lồng ghép sinh hoạt CLB, chi hội phụ nữ; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, thi tìm hiểu kiến thức theo hình thức sân khấu hóa, tiểu phẩm. Đây là cách làm mang tính tương tác cao, dễ tiếp cận và tạo cảm xúc, từ đó tạo ra sự thay đổi từ nhận thức đến hành vi trong mỗi gia đình.
Để mỗi gia đình trở thành một "địa chỉ" không khói thuốc
Cùng với Bắc Ninh, mô hình, CLB "Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc" đang được triển khai tại các cấp Hội LHPN nhiều địa phương.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, Câu lạc bộ "Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc" ở thôn Bình Sơn, xã Gia Hanh đã mang đến sự thay đổi cho nhiều gia đình. Được thành lập từ cuối năm 2021, với hình thức tuyên truyền "mưa dầm, thấm lâu", đến nay, Câu lạc bộ đã thu hút được gần 70 thành viên, trong đó có nhiều cặp vợ chồng cùng tham gia. Những buổi sinh hoạt không chỉ nói về thuốc lá mà các thành viên còn chia sẻ cách chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc… Chính vì vậy, nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá trở nên gần với đời sống.

Hội viên, phụ nữ Câu lạc bộ "Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc" tại Hà Tĩnh đã mang đến sự thay đổi cho nhiều gia đình. Ảnh: BTH
Cũng theo hướng đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào đời sống, Hội LHPN thành phố Huế triển khai các hoạt động như "Phụ nữ có người thân không hút thuốc - Vì môi trường không khói thuốc", "Tổ ấm không khói thuốc", "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc".
Cùng với truyền thông, tập huấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, các cấp Hội LHPN vận động phụ nữ chủ động lên tiếng, thuyết phục người thân, đặc biệt là nam giới, cùng xây dựng môi trường sống lành mạnh. Nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá cũng được gắn với bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Các mô hình, câu lạc bộ "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc", "Tổ ấm không khói thuốc"…, ở mỗi địa phương có thể mang những tên gọi khác nhau, cách thức sinh hoạt, triển khai khác nhau, song điểm chung của những mô hình này là nội dung phòng chống, tác hại thuốc lá được đặt trong những sinh hoạt quen thuộc của gia đình và cộng đồng; lấy người phụ nữ là trung tâm để tạo ra sự thay đổi về nhận thức và hành động. Từ đó, ngày càng nhiều gia đình điển hình "không khói thuốc"; lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào các phong trào, cuộc vận động của Hội.
Đây cũng là những nỗ lực của Hội LHPN các cấp, phát huy vai trò của phụ nữ để mỗi gia đình có thể trở thành một "địa chỉ" không khói thuốc. Với sự quyết tâm của hệ thống Hội, cùng với sự phối hợp của các ngành, các cấp sẽ từng bước xây dựng một cộng đồng không khói thuốc, vì sức khỏe của mỗi gia đình và tương lai của thế hệ trẻ.