Cập nhật về tác hại của thuốc lá và nhận diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
ThS Nguyễn Thị Thu Hương, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), trao đổi về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật liên quan. Ảnh: Trần Tuyền
Tại Chương trình “Truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Tư pháp tại Quảng Trị”, hơn 500 cán bộ, công chức, giảng viên và sinh viên ngành Luật, Tư pháp tại Quảng Trị được cập nhật kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định pháp luật liên quan; nhận diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và tư vấn giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi Luật phòng, chống tác hại (PCTH) thuốc lá tại địa phương...
Chương trình Truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Tư pháp tại Quảng Trị, do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức.
Tham dự chương trình có chuyên gia Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, các trường cao đẳng cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và hơn 500 sinh viên trên địa bàn.
Hoạt động nhằm tăng cường kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là trước những vấn đề mới từ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới.

Đông đảo viên chức, người lao động, giảng viên, sinh viên ngành tư pháp tham gia chương trình truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Trường Đại học Luật TP.HCM - Phân hiệu Quảng Trị. Ảnh: Trần Tuyền
Thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Phòng bệnh, cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiều hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá và pháp luật liên quan dưới nhiều hình thức.
Đề cập đến những hệ lụy lâu dài của thuốc lá, đại diện Báo Pháp luật Việt Nam cho rằng ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cùng nhiều bệnh lý khác liên quan đến thuốc lá đang đặt ra vấn đề đáng quan tâm, nhất là đối với người trẻ.
Phát biểu tại chương trình, ông Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị cho rằng, phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ là vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn gắn trực tiếp với trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ông Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Tuyền
Trong bối cảnh các hình thức sử dụng nicotine ngày càng đa dạng, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm mới, công tác truyền thông pháp luật cần được thực hiện chủ động, thường xuyên, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Theo ông Sáng, chương trình là dịp để cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Luật, Tư pháp cập nhật kiến thức, nhận diện nguy cơ và hiểu rõ hơn trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Thời gian qua, Sở Tư pháp Quảng Trị đã lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các hội nghị tập huấn, sinh hoạt Ngày Pháp luật, hoạt động ngoại khóa tại trường học, đồng thời tăng cường truyền thông qua công nghệ thông tin và mạng xã hội.
Thời gian tới, Sở Tư pháp xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường phối hợp giữa các ngành, cơ quan, tổ chức và cơ sở đào tạo, hướng tới từng nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.
Nhận diện nguy cơ từ thuốc lá mới
Tại chương trình, hơn 500 sinh viên, giảng viên và cán bộ, công chức ngành Tư pháp được cập nhật tình hình hút thuốc lá trên thế giới và Việt Nam; tác hại đối với kinh tế, môi trường, sức khỏe; tác hại của hút thuốc thụ động; các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, quy định xử phạt và những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Đặc biệt, người tham dự được hướng dẫn cách nhận diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và những tác hại liên quan.
Theo nội dung chương trình, các sản phẩm thuốc lá mới thường có hình thức bắt mắt, nhiều mùi vị, được quảng bá trên mạng xã hội hoặc gắn với hình ảnh hấp dẫn, cá tính. Điều này có thể khiến người trẻ đánh giá thấp nguy cơ gây nghiện và những tác động đối với sức khỏe.
Ths Nguyễn Thị Thu Hương, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), lưu ý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang được thiết kế ngày càng bắt mắt, nhỏ gọn, nhiều hương vị, hướng mạnh tới giới trẻ. Theo số liệu của Bộ Y tế, năm 2020, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm 15-24 tuổi là 7,3%, cao hơn nhóm 25-44 tuổi (3,2%).
Đáng chú ý, người tham dự được phân tích về các hóa chất trong thuốc lá điện tử, nguy cơ sản phẩm bị lợi dụng để pha trộn chất ma túy và nhận thức sai lầm cho rằng thuốc lá điện tử có thể giúp cai thuốc lá truyền thống. Nội dung trình bày cũng cập nhật quy định hiện hành về việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Từ nhận thức đến hành động
Đối với ngành Tư pháp, phòng, chống tác hại của thuốc lá được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thi hành và phổ biến, giáo dục pháp luật.
Theo lãnh đạo Sở Tư pháp Quảng Trị, mỗi cán bộ, viên chức ngành Tư pháp không chỉ là người chấp hành pháp luật mà còn có trách nhiệm góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc vì vậy cần gắn với môi trường làm việc văn minh, kỷ cương và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.
Tại Quảng Trị, năm 2025, ngành Y tế đã phối hợp triển khai mô hình xây dựng “Địa điểm du lịch không khói thuốc lá”, hướng tới môi trường du lịch xanh, sạch, thân thiện. Theo đại diện Sở Tư pháp Quảng Trị, công tác này cần tiếp tục được triển khai từ công sở, trường học đến cơ sở dịch vụ, điểm du lịch, địa điểm công cộng và cộng đồng dân cư.

Đại diện các đơn vị tham dự ký cam kết đẩy mạnh phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Trần Tuyền
Tại chương trình, đại diện các đơn vị tham dự sự kiện thực hiện nghi thức ký cam kết đẩy mạnh phòng, chống tác hại của thuốc lá, tập trung vào tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chủ động phòng ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.