TP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá
Hội viên phụ nữ tham gia diễu hành qua các trục đường chính, phát loa tuyên truyền tác hại của thuốc lá và kêu gọi người dân nói không với thuốc lá
Bên cạnh việc tuyên truyền, TP Cần Thơ cũng đẩy mạnh giám sát hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khách sạn trên địa bàn.
Ngày 29/5, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2026).
Tham gia lễ mít tinh có 300 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá TP Cần Thơ, các sở, ban, ngành, các cơ sở y tế, trường đại học, cao đẳng khối ngành sức khỏe.
Chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026 được WHO xác định là "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá". Chiến dịch nhằm phơi bày các chiến lược của các tập đoàn thuốc lá trên thế giới trong việc lôi kéo một thế hệ người dùng mới, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời né tránh các biện pháp kiểm soát thuốc lá ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu.
Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh cam kết trong việc thúc đẩy thực thi chính sách nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ nghiện chất nicotine, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước, tổ chức y tế, xã hội dân sự và giới trẻ cùng chung một sứ mệnh: hướng tới một tương lai không thuốc lá.
Sau lễ mít tinh, đoàn xe diễu hành đã chạy qua các trục đường chính, phát loa tuyên truyền tác hại của thuốc lá và kêu gọi người dân nói không với thuốc lá.

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2026) tại TP Cần Thơ.
Tại TP Cần Thơ, theo số liệu điều tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố năm 2024, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm người trưởng thành trên 15 tuổi từ 32% năm 2015 giảm còn 28,1% vào năm 2024, tỷ lệ cố gắng bỏ thuốc của những người đang hút thuốc lá từ 30,4% năm 2015 tăng lên 34,1% năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng thuốc lá vẫn còn cao ở nam giới, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có xu hướng gia tăng trong giới trẻ.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đã ký quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia thành phố. Việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm đẩy mạnh triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, đồng thời thực thi hiệu quả các quy định pháp luật về kiểm soát tác hại của rượu, bia.

Đoàn giám sát liên ngành về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại một khách sạn trên địa bàn TP Cần Thơ
Từ ngày 26-28/5, Đoàn giám sát liên ngành về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá TP Cần Thơ cũng đã tiến hành giám sát việc thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khách sạn trên địa bàn thành phố. Hoạt động giám sát nhằm thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định liên quan, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và tiếp xúc thụ động với khói thuốc, từ đó góp phần giảm thiểu bệnh tật và tử vong do thuốc lá gây ra.
Qua đánh giá sơ bộ, tại các trường học, doanh nghiệp, nhà máy, khách sạn… Đoàn ghi nhận các đơn vị có nhiều chuyển biến trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Các đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá; đưa nội dung cấm hút thuốc lá vào nội quy; treo bảng cấm hút thuốc lá; có thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá, ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá.
Đoàn đã góp ý các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá thế hệ mới; tăng cường treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi tập trung đông người.